Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi xóa bỏ hình phạt tử hình

For-a-World-Without-the-Death-Penalty

Đức Thánh Cha Phanxicô nói “Năm Thánh là thời điểm để thăng tiến sự trưởng thành đang lớn dần trong việc tôn trọng đối với cuộc sống và phẩm giá.”

Hôm 21 tháng 2, Đức Thánh Cha một lần nữa kêu gọi chấm dứt án tử hình.

Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng dư luận đang chống lại án tử hình. Ngài cũng đã nói rằng sự tiến triển ấy là một “dấu hiệu của hy vọng.”

Ngài xác nhận phẩm giá của tất cả mọi người, ngay cả những tội phạm, và ngài nói một hệ thống hình sự, ngày càng phù hợp với cái nhìn của Thiên Chúa đối với nhân loại, không tính đến việc tước đi cơ hội để các phạm nhân chuộc lại lỗi lầm bản thân.

Đức Thánh Cha đã nói rằng Năm Thánh của Lòng Thương Xót này là một cơ hội tốt để thúc đẩy một sự trưởng thành đang lớn dần trong việc tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Ngài cũng bày tỏ rằng tất cả các Kitô hữu được mời gọi để hành động cho việc bãi bỏ án tử hình.

Ngài cũng khuyến khích các chính thể, chính quyền đoàn kết trong mục tiêu này. Ngài mời gọi người Công giáo, những người đang cầm quyền, làm cho năm thánh này trở thành thời điểm mà án tử hình không được thực hiện.

Vinc. Trần Đỉnh, SJ

Lược dịch từ:  https://zenit.org/articles/full-text-of-angelus-address-on-the-trip-to-mexico/

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *