GX Tạo Tác: Bầu Cử Hội Đồng Giáo Xứ

Theo ý của Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt, Giáo Xứ Tạo Tác đã có thời gian dài chuẩn bị bầu cử Ban Thường Vụ (BTV) – Hội Đồng Giáo Xứ (HĐGX), nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Trong suốt gần 50 năm qua, đây là lần đầu tiên giáo xứ Tạo Tác có cuộc bầu cử Hội đồng Giáo xứ. Cha xứ Giuse đã hướng dẫn, giải thích cho cộng đoàn giáo xứ về cơ cấu tổ chức, và tính năng của các chức vụ cụ thể trong Hội Đồng Giáo Xứ. Ban Thường Vụ sẽ được bầu gồm có:

A: Ba vị với tính năng điều hành:

  1. Chủ tịch, trách nhiệm tổng quát HĐGX
  2. Phó chủ tịch nội vụ, phụ trách các hội đoàn
  3. Phó chủ tịch ngoại vụ, phụ trách việc đối ngoại

B: Ba vị với tính năng chuyên môn:

  1. Thư ký
  2. Phó thư ký kiêm văn phòng
  3. Thủ quỹ

Theo qui chế Giáo Xứ Giáo phận Đà Lạt:

Các trưởng giáo họ đương nhiệm đương nhiên là thành viên của BTV – HĐGX.

Vì thế, nếu trưởng giáo họ nào được bầu vào 1 trong 5 chức vụ của (A-B) vừa nêu trên thì giáo họ đó sẽ bầu bổ sung trưởng giáo họ mới thay thế.

Sau khi hiểu rõ về qui chế bầu cử hội đồng giáo xứ, 5 khu giáo đã suy nghĩ, cân nhắc, chọn lựa và tiến cử các ứng viên thuộc từng khu giáo.

Lúc 18g30 giáo xứ Tạo Tác tổ chức bầu cử Hội Đồng giáo xứ, với cử tri đoàn” là thành phần đại diện của:

  1. Các thành viên HĐGX đương nhiệm và cựu của Giáo Xứ.
  2. Các thành viên Hội Đồng Giáo Họ đương nhiệm và cựu của Giáo họ.
  3. Hai đại diện (Trưởng & phó) của ban chấp hành đương nhiệm của các hội đoàn: Lêgiô, Hiền mẫu, Thánh gia, Giáo lý viên, Nhóm Sống Đời KiTô (CLC), Ca đoàn Têrêsa, Ca đoàn Thiên Thần, Lễ sinh, Giới trẻ (Gặp gỡ).
  4. Hai đại diện của mỗi cộng đoàn tu sĩ: Chúa Quan Phòng, Phan Sinh Thừa Sai, và Dòng Tên.

Cuộc bầu cử diễn ra dưới sự chủ trì của Cha xứ Giuse, “quan sát viên” là Cha Giuse Lập và Thầy Giuse Khang SJ, cùng với sự hiện diện đông đủ của các ứng viên và cử tri đoàn.

Buổi bầu cử được mở đầu với phần cầu nguyện, xin ơn Chúa Thánh Thần, và lắng nghe Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng Mc 10, 41-45.

Xin Chúa soi sáng, hướng dẫn cho chúng con
Tin Mừng Mc 10, 41-45

Sau đó Cha Giuse một lần nữa phổ biến về qui chế bầu cử, và các tính năng của từng chức vụ trong BTV.

Cha xứ hướng dẫn qui chế bầu cử

Tiếp theo là bầu cử BTV HĐGX, theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Có hai thành viên (Thầy Antôn Chiều SJ Và Thầy Giuse  Khang SJ) đặc trách việc kiểm phiếu. Mỗi cử tri dùng lá phiếu của mình bầu cho 6 ứng viên mà mình lựa chọn.

Kiểm phiếu trực tiếp
Kết quả bầu cử Ban Thường Vụ HĐGX

Sau quá trình kiểm phiếu trực tiếp, cử tri đoàn đã lựa chọn được 6 thành viên ban thường vụ. Ngay khi có kết quả kiểm phiếu, Cha xứ Giuse triệu tập ban thường vụ mới đắc cử vào cuộc họp để phân nhiệm. Trở lại phòng bầu cử với hội đồng thường vụ vừa đắc cử, Cha xứ Giuse long trọng giới thiệu BTV HĐGX tân nhiệm:

BAN THƯỜNG VỤ:

  1. Chủ tịch HĐGX: Ông Tôma Nguyễn Văn Sơn
  2. Phó Chủ tịch Nội vụ HĐGX: Ông Stêphanô Vũ Văn Nhân
  3. Phó Chủ tịch Ngoại vụ HĐGX: Ông Phanxicô Xavier Đào Quang Lâm
  4. Thư ký HĐGX: Ông Giuse Phạm Quốc Anh
  5. Phó Thư ký kiêm văn phòng GX: Chị Cêcilia Trần Thiên Hải An
  6. Thủ quỹ HĐGX: Cô Maria Trần Thị Huệ
Ban Thường Vụ HĐMV GX Tạo Tác

Cử tri đoàn hân hoan chào đón, chúc mừng các ban thường vụ mới. Ông Stêphanô Tuế, một vị cao niên của giáo xứ, cựu thành viên lâu năm của hội đồng giáo xứ đã thay mặt những vị cao niên bày tỏ niềm vui vì đây là cuộc bầu cử đầu tiên của giáo xứ, chúc mừng các vị trong ban thường vụ, tin tưởng và cầu chúc Ban Thường Vụ mới được nhiều ơn lành của Chúa và cùng với Cha xứ xây dựng giáo xứ ngày càng triển nở.

Ông Stêphanô Tuế thay mặt các vị cao niên chúc mừng BTV HĐGX

Tiếp sau đó, Cha xứ cùng Ban thường vụ mới và cử tri đoàn đã thành lập hội đồng giáo xứ đầy đủ với các ủy viên

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ:

  1. Ban Phụng Tự : Ông Alphongso Nguyễn Văn Phương
  2. Ban Giáo lý Đức Tin : Các chị Maria Đinh Thị Hiền Chi và M.M. Lê Thị Quỳnh Như
  3. Ban Mục vụ Gia đình : Ông Simon Trương Quang Nhường và bà Maria Nguyễn Thị Nơi
  4. Ban Loan báo Tin Mừng :  Anh Giuse Nguyễn Châu Thái
  5. Ban Bác Ái:  Cô Elizabet Hoàng Thị Thu Kính
  6. Ban Cơ Sở: Anh Phaolô Đinh Ngọc Hiếu
  7. Ban Trật Tự: Ông Giuse Trần Hiếu Nghĩa
  8. Ban Đời sống: Cô Maria Trần Thị Hoàng
Hội Đồng Giáo Xứ Giuse Thợ Tạo Tác

Tạ ơn Chúa vì chúng con đã có cuộc bầu cử trong bình an, tin yêu và tràn đầy ơn Chúa. Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành cho giáo xứ chúng con, đặc biệt là cho Cha xứ Giuse và hội đồng giáo xứ mới . Ước mong Hội Đồng Giáo Xứ Tân nhiệm – dưới sự hướng dẫn sẽ đồng hành với Cha xứ trong việc củng cố, xây dựng va phát triển giáo xứ.

 

 Ban Truyền Thông GX Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *