Kết quả cuộc thi video chủ đề “Sống Đẹp”

Post

Nhằm cổ võ lối hành xử đẹp, mang tính nhân văn Kitô giáo, ban truyền thông Dòng Tên đã tổ chức cuộc thi làm video với chủ đề “Sống Đẹp”. Mục đích của cuộc thi là tạo môi trường cho các nhóm sinh viên và giới trẻ làm việc chung để tạo ra một hình ảnh đẹp về đạo đức và mang tính nhân văn, có sức lôi cuốn người xem, gợi nên một lối sống tích cực cho những người cùng thời.

Vì mới tổ chức năm đầu tiên, nên chỉ có 2 nhóm tham gia dự thi với 1 video/nhóm.

Hai nhóm dự thi là:

– Nhóm SVCG Ngân Hàng (Thủ Đức) với video “Về Quê): https://www.youtube.com/watch?v=vxhOGKejSGw

– Nhóm SVCG Hải Hà (Hà Nội) với video “Có Một Ngày Như Thế”: https://www.youtube.com/watch?v=izB8lxMTjN0

Theo thể lệ cuộc thi (http://dongten.net/noidung/54858), chúng tôi công bố kết quả như sau:

1. Đánh giá từ người xem (từ 14/2/2016 – 14/3/2016)

Về Quê

Thống kêĐiểm tương đương
Số người xem230013
% thời gian xem trung bình51%12.8
Số like16919.4
Số share & comment11822.7
Tổng cộng 67.9

 

Có Một Ngày Như Thế

Thống kêĐiểm tương đương
Số người xem440925
% thời gian xem trung bình53%13.3
Số like21825
Số share & comment13025
Tổng cộng 88.3

 

2. Đánh giá trung bình từ 5 ban giám khảo

Về Quê

Ý tưởng / nội dung (40đ)35.6
Kỹ thuật quay / khung hình (20đ)14
Ánh sáng / màu sắc (20đ)14
Âm thanh hỗ trợ (20đ)13.4
Tổng cộng77

 

Có Một Ngày Như Thế

Ý tưởng / nội dung (40đ)31
Kỹ thuật quay / khung hình (20đ)18.8
Ánh sáng / màu sắc (20đ)17.4
Âm thanh hỗ trợ (20đ)18.4
Tổng cộng85.6

 

Chúng tôi nêu một vài nhận xét ở cuối bài.

Kết quả cuối cùng, tổng số điểm
của video “Về Quê” là 144.9
và của “Có Một Ngày Như Thế” là 173.9

Xin chúc mừng hai đội thi đều đoạt giải. Tuy nhiên, ban tổ chức và các giám khảo đã hội ý và quyết định không trao giải nhất vì hai lý do: (1) số lượng video dự thi quá ít, (2) các video này không rất đặc sắc. Vì thế, chúng tôi xin dành giải nhất lại cho video có nhiều điểm độc đáo của lần thi sau.

Như thế, chúng tôi xin trao 
 – giải nhì (trị giá 7.000.000 VNĐ) cho nhóm SVCG Hải Hà với video “Có Một Ngày Như Thế”
 – giải ba (trị giá 3.000.000 VNĐ) cho nhóm SVCG Ngân Hàng với video “Về Quê”

Một lần nữa, xin chúc mừng và cảm ơn hai nhóm đã tham gia cuộc thi này.

Ngày trao giải sẽ được sắp xếp giữa ban tổ chức và nhóm dự thi.

Địa điểm trao giải:

– Ở TP. Hồ Chí Minh được trao tại: Trụ sở Dòng Tên Việt Nam, số 19 đường 5, P. Linh Trung, Thủ Đức.
– Ở Hà Nội được trao tại: Nhà Thờ Ngọc Mạch, số 357 đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

—–

Một vài nhận xét của ban giám khảo:

VỀ QUÊ:

Kịch bản

– Bố cục đơn giản nhưng, có đầu có đuôi, kết có hậu và hợp lý.

– Lột tả được những dằng co vừa rất thực vừa rất đẹp lại vừa rất gần gũi với người trẻ.

– Kết thúc chưa được “ngọt” lắm. Ai cũng hiểu là nhân vật chính đã được đền trả xứng đáng, nhưng việc một cô gái chỉ gặp mặt một lần, từ trong nhà chạy xe ra chở anh chàng đi (mà không biết đi đâu) xem chừng có phần ngượng ngịu.

Kỹ thuật/ khung quay

– Cảnh quay phong phú, có nhiều cảnh đóng ở những bối cảnh và vị trí khác nhau.

– Biết cách sử dụng hình ảnh để nói lên ý tưởng (hình ảnh bàn tay đầy vết dầu từ chối nhận tiền của bạn nữ, cảnh căn phòng trống…) dù vẫn còn thô sơ.

– Một vài cảnh còn “rung tay”

Âm thanh và chuyển cảnh: chưa được xử lý kỹ lưỡng.

– Âm thanh ở các phần chuyển cảnh thường đột ngột, tạo cảm giác ngắt quãng và rời rạc giữa các cảnh.

– Nhạc nền không hỗ trợ được nhiều lắm cho nội dung của kịch bản. Ví dụ: ở bước ngoặt hay khúc cao trào của kịch bản, lúc nhân vật chính đứng lên quay người rời bến xe, nhân vật diễn rất tốt, nhưng lại thiếu nhạc nền hỗ trợ…

 

CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ

Kịch bản

– Thể hiện được thông điệp về nghị lực để làm lại cuộc đời. Khởi đầu một cuộc đời mới bằng hình ảnh mở cửa là một ý tưởng hay.

– Tuy nhiên, cảnh khóc bên thi thể và cảnh viếng mộ mang chút gì đó không thực tế. Và sự xuất hiện của một số nhân vật không cần thiết.

– Cảnh hoán cải không thuyết phục và cũng không rõ ràng

– Video tập trung quá nhiều vào quá khứ đau buồn. Dù cốt truyện khá rõ ràng nhưng lại mang dụng ý “kể về một câu chuyện của một người” (từ thảm cảnh của cuộc đời đến một tương lai tươi sáng) nhiều hơn là nhắm đến việc cổ võ một lối sống đẹp (dù vẫn có ý này)

– Phần đặt vấn đề rất tốt, với những tình huống bi kịch. Nhưng phần giải quyết không thực sự tự nhiên và chưa có tính thuyết phục. Với tựa phim ‘có một ngày như thế’, tự nhiên khán giả sẽ mong đợi và sẽ hỏi: ngày nào? chuyện gì xảy ra? Không có câu trả lời rõ ràng và trực tiếp!

– Theo phim, có vẻ như mọi thứ được giải quyết khi nhân vật chính nhìn thấy Cây Thánh Giá, và nhớ lại những yêu thương đã qua đời mình. Một khán giả bình thường có thể hỏi: Có thực vậy không, hay đây chỉ là một kiểu “giáo lý” dành cho những người đơn sơ?

– Tóm lại: khoảng cách giữa khúc đầu (tragedy) và khúc kết (happy ending) được tạo ra rất rõ, rất tốt. Nhưng chưa thấy rõ ‘chiếc cầu nối’ hợp lý để có thể đi từ khúc đầu đến khúc kết.

Kỹ thuật quay, khung hình: Tốt. Cảnh quay đẹp. Sử dụng những hình ảnh biểu tượng (vd: nhìn dòng đời qua qua khung cửa sổ) rất tuyệt.

Nhạc nền và âm thanh hỗ trợ: được chọn lựa kỹ càng, hỗ trợ rất tốt cho cảnh.

Ánh sáng và màu sắc: Tốt. Biết dùng ánh sáng tương phản (tối/sáng) để làm nổi bật hai mặt của cuộc sống.

SJVN

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *