Lễ kính Thánh Giuse: Bổn mạng học viện Dòng Tên

Hôm nay (19-3),SJVN0 giáo hội hân hoan mừng lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria và là dưỡng phụ của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Ngài là một mẫu gương tuyệt vời cho những trụ cột gia đình và cho những người lao động. Chúng ta không biết gì nhiều về ngài nhưng một vài chi tiết mà Tin Mừng kể lại cũng đủ để cho chúng ta biết rằng ngài đã phải làm việc vất vả để có thể chăm lo cho vợ con, trong suốt một thời gian dài, nơi làng quê Nazarét. Hình ảnh bác thợ mộc cần lao với từng khúc gỗ để làm nên cái bàn xinh đẹp, ngôi nhà vững chắc, trở nên thân thương với dân làng Nazarét khi xưa và với chúng ta hôm nay.

Sống trong những điều bình thường nhưng thánh Giuse lại trao tặng cho cuộc đời, cho nhân loại những điều phi thường. Giáo Hội dành cho Thánh Nhân nhiều nhân đức sáng ngời như công chính, xin vâng, thủy chung, bảo trợ, âm thầm, cần lao, v.v. Cùng với Mẹ Maria, thánh Giuse cũng là một mẫu mực của việc lắng nghe và thi hành ý Chúa, luôn thưa tiếng xin vâng giữa bao nghịch cảnh của cuộc đời.

SJVN1

Nhận thánh Giuse làm bổn mạng, mỗi thành viên trong cộng đoàn học việc được mời gọi để bắt chước mẫu gương tuyệt vời của Ngài. Ước chi mỗi người chúng ta học được nơi ngài lòng mến tin trọn vẹn để với tình yêu nồng cháy dành cho Đức Giêsu, đời sống của chúng ta không bị lung lay hay mất định hướng.

SJVN2

Mừng lễ hôm nay, chúng ta cùng hướng về Chúa với tâm tình tạ ơn vì Ngài đã thương ban cho nhân loại nói chung và cho học viên nói riêng một mẫu gương sáng ngời để bắt chước. Đồng thời, chúng ta cũng cùng xin thánh nhân ban ơn trợ giúp cho ban huấn luyện học viện, các giáo sư và cho từng học viên, đặc biệt là những ai nhận thánh Giuse làm bổn mạng. Xin ngài giúp sức để từng anh em học viên Dòng Tên luôn dám dấn thân cho việc học hành, dù nhiều lúc thấy việc học khô khan, khó hiểu, biết biến bàn học thành bàn thờ. Nhờ đó, quý thầy có được những khí cụ tri thức cần thiết cho sứ mạng tông đồ về sau.

SJVN3

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Giuse, chúng ta tiếp tục xin Chúa ban ơn cho những người mang tước hiệu Giuse và cho quý thầy Dòng Tên thêm tình yêu và lòng kiên nhẫn đào luyện bản thân!

SJVN

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *