Mỗi 6 phút có một Kitô hữu chết vì đức tin năm 2016

Có khoảng 90.000 Kitô hữu đã chết vì làm chứng cho đức tin trong năm 2016. Theo đó, mỗi 6 phút có một Kitô hữu bị sát hại trong năm qua.

Con số này được thông báo bởi ông Massino Introvigne, giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu các Tân Tôn Giáo (CESNUR). Đây cũng là con số thống kê sẽ được Trung Tâm Nghiên Cứu Kitô Giáo Toàn Cầu công bố.

Ông Introvigne chia sẻ rằng, các Kitô hữu đã bị sát hại trong các cuộc mâu thuẫn sắc tộc ở Châu Phi chiếm khoảng 70% con số trên.

30% những người còn lại bị sát hại trong các cuộc tấn công khủng bố, trong các vụ cướp bóc tại các làng truyền giáo và trong cuộc bách hại ở Triều Tiên.

Ông Introvigne cũng thông báo, con số mà CESNUR đưa ra cao hơn so với con số của các trung tâm nghiên cứu khác thuộc nước Mỹ, bởi vì các trung tâm này chỉ tính “những người bị sát hại theo một nghĩa rộng” và không tính đến những người được cho chọn lựa “hoặc là chối bỏ đức tin hoặc hoặc là chết”.

Theo Christian Time

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *