Nuôi dưỡng đức tin cho con cái

o-POPE-FRANCIS-BAPTIZES-

Trong bài giáo lý hàng tuần của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về việc nuôi dưỡng trẻ em và giữ lời hứa yêu thương với chúng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thôi thúc một “mối tương quan nhiệm mầu bằng cách ra khỏi mình để cho Thiên Chúa nơi cuộc sống trẻ thơ của con cái.”

Đức Thánh Cha nói khi lời hứa này bị phá vỡ thì “xì-căng-đan” sẽ xảy đến. Thêm nữa, Giáo Hội cũng thực thi những lời hứa qua bí tích Rửa Tội.

Tóm tắt bài Giáo lý của Đức Thánh Cha: 

Thưa anh chị em,

Trong bài giáo lý về gia đình của chúng ta, lúc này chúng ta hãy xem xét những lời hứa mà chúng ta đã nói với con cái chúng ta khi đưa chúng vào thế giới này. Một trong số những lời hứa lớn nhất là tình yêu; mỗi đứa em đều tin tưởng rằng mình sẽ được yêu thương và chăm sóc.

Khi lời hứa đó bị phá vỡ, kết quả là một “xì-căng-đan” mà Chúa Giêsu đã lên án; Người nói với chúng ta rằng “các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngững nhan Cha Thầy” (Mt 18, 10). Trong Bí tích Rửa tội, Giáo Hội cũng cam kết với con em chúng ta, cũng hứa gìn giữ chúng qua cha mẹ và qua cộng đoàn dân Chúa như là toàn thể. Trong khi trải nghiệm về tình yêu con người, mỗi đứa trẻ sinh ra có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa hằng yêu thương chúng.

Điều quan trọng là chúng ta hãy nuôi dưỡng mối tương quan mầu nhiệm này bằng cách ra khỏi mình để cho Thiên Chúa nơi cuộc sống trẻ thơ của con cái. Trong và qua tình yêu mà cha mẹ thể hiện với con cái, cha mẹ giúp đỡ con cái biết trân quý căn tính và nét độc đáo của chúng như những người con, nam cũng như nữ, của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy trở nên như trẻ nhỏ; trong việc bảo vệ con cái và gia đình của chúng ta; có lẽ chúng ra giữ gìn lời hứa cáo quý này mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta nơi con cái, và qua chúng, cũng trao cho cả gia đình nhân loại nữa.

Cha chào mừng các khách hành hương nói tiếng Anh và khách thăm quan tham dự trong buổi hôm nay, gồm những người từ: Anh, Scotland, Ireland, Na Uy, Hà Lan, Úc, Papua New Guinea, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Canada và Hoa Kỳ. Cha đề nghị chúng con hãy cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng về gia đình, và để làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới thông qua cuộc sống gia đình của chúng con. Xin Thiên Chúa ban phước cho tất cả chúng con!

Chuyển ngữ: Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

(Romereports, 14-10-2015)

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=1JGR7gvODs4[/youtube]

 

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *