Học viện Dòng Tên mừng Chúa Giáng Sinh cùng “Những Người Bạn của Chúa”

30

SJVN – Chiều tối hôm Chúa Nhật (20.12.2015), tại Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, buổi giao lưu cùng “Những Người Bạn Của Chúa” diễn ra một cách vui tươi và sâu lắng. Họ là những người mà quý cha và quý thầy trong cộng đoàn Học Viện Dòng Tên gặp gỡ trên đường thăm viếng.

Ngay từ 4 giờ chiều, các gian hàng vui chơi cho các bé thiếu nhi đã hoạt động nhộn nhịp và tạo nên nhiều ấn tượng cho người tham dự.

15

Trò chơi khép lại. Mở ra là một bữa ăn huynh đệ được bắt đầu, sau phần chào mừng và xin ơn thánh hóa bữa ăn của cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, Viện trưởng Học Viện.

3

Trong suốt bữa ăn, bầu không khí được thêm phần vui tươi và ấm áp của trời Noel với những tiết mục văn nghệ bỏ túi của các nhóm, các cá nhân…

21

22

Chương trình khép lại với giây phút lắng đọng: Phút hồi tâm. Trước Hang Bê lem, Những Người Bạn của Chúa nhìn lại biết bao ơn lành mà Hài Nhi Giêsu ban cho mỗi người… Một khoảnh khắc thiêng liêng và sâu sắc…

26

Cuối giờ phút linh thiêng ấy, cha Viện trưởng thay mặt quý cha, quý thầy, cám ơn và chúc mừng Giáng Sinh tới từng người. Ước mong mỗi người luôn được bình an của Chúa Hài Đồng. Và cha đã ban phép lành cho những người bạn của Chúa với lời chúc ra về được bình an!31

Tạ ơn Chúa Giêsu vì Những Người Bạn mà quý Thầy và quý Cha có cơ hội gặp gỡ, chuyện trò và sẻ chia! Ước gì trong lần Mừng Chúa Giáng Sinh năm nay, mỗi người nhận được thật nhiều bình an và tình yêu của Chúa Hài Đồng. Hẹn gặp lại những người bạn của Chúa trong dịp Noel kế tiếp…!

Xin xem thêm hình ảnh

 

Nhóm Tông Đồ Xã Hội và Thăm Viếng – Học Viện Dòng Tên 2015

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *