Thánh I-nhã và ơn gọi Dòng Tên

 [youtube]https://youtu.be/RsQkjaPVevg[/youtube]

1. Thánh I-nhã sáng lập Dòng Tên

Trước tuổi 30, I-nhã chỉ quen thích với chuyện binh đao thế sự, tìm kiếm hư danh thế tục. Từ khi bị trọng thương trong trận chiến tại Pamplona, Inhã bắt đầu được Chúa hoán cải và dẫn đưa trên đường thiêng liêng. Nếu ơn soi sáng ở Cardone đánh dấu I-nhã trở thành người tông đồ, thì ơn kết hiệp ở La Storta ghi dấu ấn rõ nét cho linh đạo Dòng Tên.

2. Linh đạo Dòng Tên

Lòng bừng cháy niềm vui dâng hiến, thánh I-nhã đi học và giúp đỡ các linh hồn. Trong thời gian học ở đại học Paris, I-nhã quy tụ được một nhóm bạn sinh viên cùng chí hướng.

Học xong, nhóm đi Rôma để đặt mình dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng. Trên đường vào Rôma năm 1537, Chúa đã xác chuẩn linh đạo Dòng ngang qua kinh nghiệm của thánh I-nhã ở La Storta: “Bước theo Chúa Giêsu vác thánh giá, trung thành với Giáo Hội và sẵn sàng để được Đức Giáo Hoàng sai đi đến bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì nhằm Tôn Vinh Thiên Chúa hơn và giúp ích cho con người hôm nay hơn, theo tinh thần chiêm niệm trong hoạt động.

3. Đôi nét lịch sử Dòng Tên trên thế giới

Đón nhận, cưu mang và được nuôi dưỡng bởi linh đạo ấy, Dòng Tên sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh ngay từ buổi đầu cho đến nay, dù trải qua bao cuộc thăng trầm.

Khi Dòng Tên được ĐTC Phaolô III thành lập năm 1540, số tu sĩ của Dòng không ngừng tăng triển. Dòng phục vụ trong nhiều phương diện, nổi bật là khía cạnh tri thức và truyền giáo. Các đại học dưới sự quản trị và tinh thần của Dòng được lập ra nhiều hơn; cánh đồng truyền giáo cũng được mở rộng mà thánh Phanxicô Xaviê là một điển hình. Tuy nhiên, trước sức ép nặng nề của các chính quyền ác cảm với Dòng Tên, ĐGH Clementê XIV đã giải thể Dòng trên toàn thế giới. Với ơn Chúa, năm 1814 ĐTC Piô VII tái lập Dòng Tên. Phải thừa nhận rằng sau khi được tái lập, sự tiến triển của Dòng có phần khiêm tốn hơn trước.

Hiện nay, số tu sĩ Dòng Tên trên toàn thế giới khoảng vào 17.000 và phục vụ tại 122 quốc gia. Các tu sĩ của Dòng có mặt trong hầu hết các hoạt động như: giáo dục, suy tư thần học, giảng thuyết, mục vụ giới trẻ, giúp linh thao, truyền giáo, truyền thông, phục vụ người tị nạn và di dân. Đặc biệt, lần đầu tiên một tu sĩ Dòng Tên được bầu làm Giáo Hoàng với Tông hiệu là Phanxicô.

4. Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Dòng Tên hiện diện tại Việt Nam đầu tiên vào năm 1615. Khuôn mặt nổi bật nhất trong giai đoạn này là cha Đắc Lộ. Sau thời gian vắng bóng trên Đất Việt vì bị giải thể, năm 1957 Dòng Tên lại hiện diện và phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh tại trên quê hương con rồng cháu tiên.

Hiện nay, với 230 thành viên, tỉnh Dòng Tên Việt Nam chăm lo phục vụ trong các lãnh vực như: Giúp linh thao, suy tư, giảng dạy triết và thần học, mục vụ giáo xứ,  mục vụ sinh viên và di dân, truyền giáo, tông đồ xã hội, linh hướng chủng viện và truyền thông.

*Như một lời mời gọi…

Nếu lòng bạn rộn lên niềm vui dâng hiến theo con đường thánh I-nhã trong Dòng Tên, nếu bạn muốn cùng chúng tôi phụng sự Chúa Giêsu và Hội Thánh, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ:

Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam
600 xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2
Tp. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 08.3 744 4766

http://ungsinhdongten.net

http//www.dongten.net

SJVN

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *