Tóm lược tin Giáo hội tuần qua (16.01.16 – 23.01.16)

duong laoĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM MỘT NHÀ DƯỠNG LÃO Ở ROMA

ROMA. Chiều thứ sáu, 15.01, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bất ngờ đến viếng thăm Nhà dưỡng lão Bruno Buozzi, ở ngoại ô phía đông Roma. Cuộc viếng thăm này nằm trong khuôn khổ các việc bác ái Đức Thánh Cha dự kiến thực hiện mỗi tháng 1 lần vào ngày thứ 6 trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Tại nhà dưỡng lão Bruno Buozzi có 33 người già đang được săn sóc. Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha muốn nêu rõ giá trị và tầm quan trọng của người già, cũng như giá trị phẩm giá con người ở mọi giai đoạn, chống lại nền văn hóa gạt bỏ. Phần lớn trong 33 người già ở nhà dưỡng lão Bruno Buozzi là những người neo đơn, rất ít thân nhân viếng thăm. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra đơn sơ, nhưng những người già rất cảm động. Ngài xin họ cầu nguyện cho ngài, thăm hỏi và chụp hình lưu niệm với mỗi người, cũng như uống trà với họ. Đức Thánh Cha cũng gặp thân nhân của họ, nhiều người cảm động đến rơi lệ vì sự gần gũi của ngài với họ trong đau khổ.cong nhân

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN CÁC CÔNG NHÂN CÔNG GIÁO

VATICAN. Đức Thánh Cha khuyến khích các công nhân Công giáo hoạt động liêm chính, có tinh thần chia sẻ và làm chứng tá về sự siêng năng. Lập trường trên đây được ngài trình bày trong buổi tiếp kiến sáng thứ bảy, 16.01, dành cho 7 ngàn thành viên phong trào Công nhân Công giáo. Trước tiên ngài cổ võ việc huấn luyện các công nhân theo tinh thần một thuyết nhân bản mới về lao động, trong đó con người chứ không phải lợi nhuận được đặt ở vị trí trung tâm, nghĩa là kinh tế phục vụ cho con người, chứ không phải con người phục vụ cho kinh tế. Điều thứ hai Đức Thánh Cha nhấn mạnh là tinh thần chia sẻ. Lao động phải liên kết con người với nhau, chứ không được làm cho họ xa cách, khép kín đối với nhau. Sau cùng là phải làm chứng tá ngay trong công việc, vượt thắng sự lười biếng. Thánh Phaolô đã cảnh giác: “Ai không làm việc thì cũng đừng ăn”.  Đức Thánh Cha nhận xét rằng ngày nay có những người muốn làm việc, nhưng không có việc. Thế nên, đứng trước những người gặp khó khăn hoặc ở trong tình cảnh cơ cực như vậy, những bài giảng không ích gì, trái lại cần thông truyền hy vọng, an ủi bằng sự hiện diện và những trợ giúp cụ thể.

tin lanhĐỨC THÁNH CHA CỔ VÕ CỘNG TÁC GIỮA CÔNG GIÁO VÀ KITÔ HỮU KHÁC

VATICAN. Đức Thánh Cha Phanxicô cổ võ các tín hữu Kitô Phần Lan tiếp tục con đường tìm về đại kết và vượt thắng những quan niệm cũ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 18.01, dành cho phái đoàn đại kết của Giáo hội Phần Lan, gồm: Tin Lành Luther, Công Giáo và Chính Thống. Họ về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ kính thánh Henrico bổn mạng nước này. Đại diện phái đoàn chào mừng Đức Thánh Cha là Bà GM Irja Askola của Giáo phận Helsinki, thuộc Tin Lành Luther. Phần Lan có gần 5 triệu rưỡi dân cư, trong đó gần 74% theo Tin Lành Luther, 1,1% theo Chính Thống giáo và có hơn 12 ngàn tín hữu Công Giáo.hanh hương

ĐỨC THÁNH CHA ĐỀ CAO TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HÀNH HƯƠNG

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 21.01, dành cho các vị giám đốc những trung tâm hành hương, các cha sở và những người tổ chức cũng như tiếp đón các khách hành hương; Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cao tầm quan trọng của việc hành hương và kêu gọi tăng cường sự tiếp đón các tín hữu đến hành hương tại các Đền Thánh.  Đức Thánh Cha nói: “Hành hương là một lòng đạo đức bình dân, là một hình thức chân thực loan báo Tin Mừng, luôn luôn cần được cổ võ và đề cao giá trị. Tại các Đền Thánh, tín hữu sống một linh đạo sâu xa, một lòng đạo đức từ bao thế kỷ đã nhào nặn đức tin với những lòng sùng mộ đơn sơ nhưng rất có ý nghĩa.” Đức Thánh Cha bác bỏ quan niệm sai lầm cho rằng trong cuộc hành hương người ta chỉ sống một thứ linh đạo “tập thể” chứ không có tính chất cá vị. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của việc đón tiếp tín hữu hành hương. Việc tiếp đón có tính chất quyết định đối với sự loan báo Tin Mừng. Nhiều khi chỉ cần một lời nói, một nụ cười, để giúp người ta cảm thấy họ được đón nhận và chào đón.”

rua chanTHAY ĐỔI QUI LUẬT VỀ VIỆC CHỌN NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC RỬA CHÂN

VATICAN. Theo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô, từ nay nữ giới cũng có thể được chọn vào số người được rửa chân trong thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh. Hôm 21.01, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã phổ biến thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi ĐHY Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, để thông báo quyết định về vấn đề này, và Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự thay đổi qui luật trong sách lễ theo cùng chiều hướng trên đây. Sắc lệnh nhắc đến quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô thay đổi qui luật đó và qui định rằng: “Các mục tử có thể chọn một nhóm nhỏ các tín hữu đại diện mỗi thành phần dân Chúa. Nhóm nhỏ ấy có thể gồm cả nam lẫn nữ, người trẻ, người già, người lành mạnh và bệnh nhân, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân.” Do năng quyền Đức Thánh Cha ban, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích du nhập sự đổi mới này vào các sách phụng vụ và nhắc nhớ các vị mục tử về nghĩa vụ giáo huấn thích hợp cho các tín hữu được chọn (rửa chân) cũng như cho những người khác, để họ tham gia nghi thức này một cách ý thức, tích cực và nhiều thành quả.”truyen thong

SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

VATICAN. Trong sứ điệp công bố hôm 22.01.2016, nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần thứ 50, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy để cho lòng thương xót soi sáng và hướng dẫn mọi hoạt động truyền thông của mình. Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội năm nay sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ 7 sau Phục Sinh, mùng 08.05.2016, với chủ đề: “Truyền thông và Lòng Thương Xót –  một cuộc gặp gỡ phong phú.” Sứ điệp của Đức Thánh Cha có nói rằng chính ngôn ngữ và hoạt động của Giáo Hội thông truyền lòng thương xót, đến độ đánh động tâm hồn con người và nâng đỡ họ trên con đường tiến về cuộc sống sung mãn là Chúa Giêsu Kitô, được Chúa Cha sai đến để mang sự sống ấy cho tất cả mọi người.

be mac thanh hienCHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

VATICAN. Hơn 4 ngàn tu sĩ nam nữ từ các nơi trên thế giới đang chuẩn bị về Roma để tham dự các sinh hoạt bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến từ ngày 28.01 đến 02.02 tới đây. Chủ đề các sinh hoạt này là: “Đời sống thánh hiến trong sự hiệp thông. Nền tảng chung trong các hình thái khác nhau.” Trong 6 ngày gặp gỡ và sinh hoạt sẽ có những buổi canh thức cầu nguyện, các bài thuyết trình đào sâu mỗi hình thức ơn gọi của đời sống thánh hiến với cái nhìn hướng về tương lai. Mục đích cuộc gặp gỡ là để biết rõ hơn về những hình thái đa dạng trong đời sống thánh hiến, sống tình hiệp thông và tái khám phá ơn gọi duy nhất qua các dạng khác nhau như đoàn trinh nữ thánh hiến, đời sống đan tu, các dòng hoạt động tông đồ, các tu hội đời, các dòng mới và những hình thức mới của đời thánh hiến. Cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc với cuộc hành hương Năm Thánh sáng ngày 02.02 và thánh lễ ban chiều do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự nhân Ngày Thế Giới Về Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 20.hoi giao

CỘNG ĐOÀN HỒI GIÁO ROMA CHÍNH THỨC MỜI ĐỨC THÁNH CHA ĐẾN VIẾNG THĂM ĐỀN THỜ

ROMA.Cộng đoàn Hồi giáo chính thức mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm đền thờ của họ ở Roma. Phái đoàn 5 người của cộng đoàn này đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng thứ tư, 20.01 vừa qua. Cùng thuộc đoàn này cũng có vài vị đại sứ các nước A-rập. Nếu Đức Thánh Cha nhận lời thì đây sẽ là lần thứ 3 Đức Thánh Cha viếng thăm một đền thờ Hồi giáo, sau đền thờ Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 11.2014 và tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi hồi cuối tháng 11 năm vừa qua. Đền thờ Hồi giáo ở khu vực phía bắc Roma thuộc hàng lớn nhất Âu Châu, được một kiến trúc sư ngưới Ý, ông Paolo Portoghesi xây cất với sự tài trợ của A-rập Sau-đi. Đền Thờ được khánh thành năm 1995 và có thể chứa được 12 ngàn người. Vào những dịp đại lễ có khoảng 30 đến 40 ngàn tín hữu Hồi giáo đến đền thờ này. Nơi đây cũng có một trung tâm văn hóa và xã hội.

phong thánhGIÁO HỘI SẮP CÓ THÊM BA VỊ HIỂN THÁNH VÀ TÁM CHÂN PHƯỚC

VATICAN. Theo các sắc lệnh được bộ phong thánh công bố hôm thứ 6, 22.01, sau khi được Đức Thánh Cha chấp thuận, Giáo hội Công giáo sắp có thêm 3 vị hiển thánh và 8 chân phước. Ba vị chân phước sắp được phong hiển thánh đó là: chân phước Giuse Gabriel del Rosatio Bochero, một cha sở nhiệt thành làm việc mục vụ và truyền giáo tại Argentina, qua đời ngày 26.01.1914, hưởng thọ 74 tuổi; chân phước Stanislaw Papczynski, người Ba Lan sáng lập Dòng Giáo Sĩ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, qua đời ngày 17.09.1701; sau cùng là chân phước giáo dân Giuse Sanchéz del Rió, tử đạo ngày 10.02.1928.  ĐHY Angelo Amato, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố 3 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của ba vị chân phước. Bên cạnh đó cũng có 2 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của hai vị Tôi Tớ Chúa và có 3 sắc lệnh khác nhìn nhận cuộc tử đạo của 6 vị Tôi Tớ Chúa, trong đó có 4 vị bị sát hại vì đức tin tại Tây Ban Nha trong thời nội chiến năm 1936.

Tổng hợp: Vũ Đức Anh Phương, SJ

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *