Trong Hội Thánh, không ai phải cảm thấy mình bị bỏ rơi hoặc bị ngược đãi

Vatican, 22-2-2016

[youtube]https://youtu.be/NyLXWor5kc0[/youtube]

Đức Thánh Cha triệu tập tất cả các vị hồng y, linh mục, giám mục và giáo dân những người giúp ngài trong Giáo Triều Vatican. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với họ về những công việc quan trọng đã được giao phó cho họ, trong lễ kỷ niệm ngày Năm Thánh dành riêng cho họ.

Đức Thánh Cha nói: “Hãy noi theo gương mẫu của Thiên Chúa, Đấng luôn chăm sóc cho đàn chiên của Ngài. Cũng trong môi trường làm việc của chúng ta, các bạn có thể cảm thấy, nuôi dưỡng và thực hành một cảm thức mục vụ mạnh mẽ, đặc biệt là với những người chúng ta gặp mỗi ngày. Nghĩa là, không một ai cảm thấy bị bỏ rơi hoặc bị lạm dụng.”

Những người Công giáo mừng Lễ Kính Ngai Tòa Thánh Phêrô. Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô được trang trí rất trang trọng cho dịp này, ngay cả bức tượng của Thánh Phêrô được mặc áo choàng của Đức Thánh Cha.

Năm Thánh của Giáo triều đã bắt đầu trong sảnh đường Phaolô VI với một bài suy niệm được dẫn bởi linh mục, nghệ sĩ Marko Rupnik. Đức Thánh Cha là một trong số những người ở hàng ghế phía trước với các vị hồng y.

Sau đó, tất cả các ngài cùng đi trong đoàn rước đi qua Cửa Thánh. Và Đức Thánh Cha Phanxicô muốn thực hiện nó như là một trong số các nhân viên của Vatican.

Vinc. Trần Đỉnh, SJ

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *