Vị giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên sẽ để lại di sản gì cho Dòng Tên?

Romereport, 23-2-2016

[youtube]https://youtu.be/I4j0BzajGjo[/youtube]

Đức Hồng Y Jorge Bergoglio đã làm thế giới ngạc nhiên khi ngài trở thành Giáo hoàng Phanxicô. Một trong số những người ngạc nhiên, bối rối nhất là các tu sĩ Dòng Tên, dòng của Đức Giáo Hoàng mới.

Cha James Martin, một linh mục dòng Tên người Mỹ, nhớ lại những cảm xúc mà cha đã trải qua ngày hôm đó.

Cha James Martin nói: “Vâng, chưa bao giờ có một Giáo Hoàng Dòng Tên nào. Và vì thế, có rất nhiều bối rối nhưng cũng có rất nhiều hứng thú. Và như bạn biết, đã có nhiều thời điểm một số người ở Vatican nhìn nhận các Giêsu hữu với sự nghi ngờ. Và như thế, việc này có ý nghĩa tuyệt vời của việc một đám mây được kéo lên.”

Là một nhà văn nổi tiếng của Hoa Kỳ, cha Martin là tổng biên tập tự do cho tạp chí Mỹ. Cha là một tác giả có những đầu sách bán chạy nhất, và cuốn sách mới nhất của cha là “Bảy Lời Cuối Cùng”.

Cha nói linh đạo I-nhã của Đức Thánh Cha thể hiện rõ ràng nhất qua sự “tự do” của ngài.

Cha James Martin nói: “Ngài tự do với sự cần thiết phải bám lấy các truyền thống điều mà ngài không nghĩ là quan trọng. Ví dụ, ngài có thể di chuyển ra khỏi Tòa Thánh. Ngài không cần phải đeo những đôi giày màu đỏ. Ngài không phải dùng một chiếc xe lớn để đi đây đó. Đây là những điều mà ngài cảm thấy không cần thiết và vì thế ngài có thể tự do với chúng. Đó là một đặc điểm rất Giêsu hữu.”

Vị giáo hoàng này đã gây cảm hứng cho một làn sóng ơn gọi Giêsu hữu mới, cha Martin giải thích. Và đó không phải là tất cả những điều Đức Giáo Hoàng đã làm cho Dòng Tên.

Cha James Martin nói: “Một trong những tác động lâu dài của triều đại của Đức Giáo hoàng Phanxicô đối với các Giêsu hữu là các tu sĩ dòng Tên không còn bị nhìn với sự nghi ngờ của Giáo hội phổ quát. Mọi người bây giờ đã thấy Giêsu hữu là gì, Giêsu hữu làm gì, và Giêsu hữu hành động ra sao. Và tôi nghĩ, trong một nghĩa nào đó, đó là cách thức thường thấy của các tu sĩ Dòng Tên, sau 450 năm.”

Trong khi ngài giúp dòng tu của mình trong vô số cách, Đức Thánh Cha cũng đã in dấu phong cách dòng Tên trên triều đại giáo hoàng. Cha Martin nói rằng cha hy vọng vị Giáo Hoàng tương lai sẽ ôm ấp lối sống nghèo khó và sự tự do trong cùng một cách thức mà vị Giáo Hoàng đương nhiệm đang có.

Vinh Sơn Trần Đỉnh, SJ

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *