HÀNH TRÌNH PHỤC HỒI – CHO PHÉP MÌNH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Hành Trình Phục Hồi: Đồng hành cùng người trẻ về sức khỏe tinh thần
Trước thực trạng ngày càng nhiều người trẻ tại Việt Nam đối diện với các vấn đề về sức khỏe tinh thần, như căng thẳng kéo dài, lo âu, trầm cảm và khủng hoảng hiện sinh, loạt chương trình Hành Trình Phục Hồi chính thức được ra mắt nhằm đồng hành cùng người trẻ, phụ huynh và nhà giáo dục trong hành trình chăm sóc và phục hồi đời sống tinh thần.
Với thông điệp cốt lõi “Cho phép mình được yêu thương”, Hành Trình Phục Hồi hướng đến việc tạo ra những không gian an toàn, nơi người trẻ có thể được lắng nghe, được thấu hiểu và không bị phán xét khi đối diện với những khó khăn tâm lý.
Bối cảnh và nhu cầu xã hội
Trong những năm gần đây, các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần của người trẻ ngày càng được xã hội quan tâm. Áp lực học tập, công việc, các mối quan hệ và tác động từ môi trường số khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái mệt mỏi, cô đơn và mất định hướng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện hoặc dám tìm đến sự trợ giúp chuyên môn.
Đồng thời, phụ huynh và nhà giáo dục cũng gặp nhiều khó khăn trong việc nhận diện sớm các dấu hiệu khủng hoảng tinh thần và đồng hành cách phù hợp với người trẻ.
Chính từ thực tế đó, Hành Trình Phục Hồi được xây dựng như một loạt chương trình truyền thông – giáo dục – đồng hành, tập trung vào việc nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa lắng nghe trong cộng đồng.
Cấu trúc loạt chương trình Hành Trình Phục Hồi
Loạt chương trình được triển khai theo mô hình “hành trình với nhiều trạm”, bao gồm:
- Talkshow về sức khỏe tinh thần: Các buổi đối thoại xoay quanh những chủ đề cụ thể như áp lực học đường, khủng hoảng bản thân, trầm cảm, mối quan hệ gia đình…, với sự tham gia của chuyên gia tâm lý, người đồng hành thiêng liêng và khách mời có kinh nghiệm thực tế.
- Podcast đồng hành cùng người trẻ: Không gian lắng nghe những câu chuyện thật, giúp người nghe nhận ra rằng họ không đơn độc trong những trải nghiệm sống của mình.
- Workshop trực tiếp: Các workshop được tổ chức theo hình thức trực tiếp, tạo điều kiện để người tham gia gặp gỡ, tương tác và trải nghiệm “tay chạm tay”. Đây là bước chuyển từ nhận thức sang thực hành, từ cảm hứng cá nhân sang kết nối cộng đồng.
- Công cụ hỗ trợ đồng hành: Bao gồm bộ thẻ và sổ tay, hỗ trợ người trẻ, các nhóm sinh viên và các gia đình ngồi lại với nhau, gọi tên cảm xúc và tập chia sẻ những điều chân thật.
Đối tượng hướng đến
- Người trẻ (12–24 tuổi) đang đối diện với áp lực học tập, công việc, mối quan hệ và những khủng hoảng tâm lý.
- Phụ huynh, nhà giáo dục, người đồng hành, những người mong muốn hiểu và hỗ trợ người trẻ một cách đúng đắn.
- Cộng đồng quan tâm đến sức khỏe tinh thần, mong muốn góp phần xây dựng một môi trường sống lành mạnh và nhân bản hơn.
Thông điệp và định hướng phát triển
Hành Trình Phục Hồi không đặt mục tiêu đưa ra giải pháp tức thời, mà hướng đến việc xây dựng một tiến trình đồng hành bền vững, trong đó mỗi người được phép diễn tả những chiến đấu, những tổn thương, được lắng nghe, được chia sẻ và được yêu thương.
Thông qua việc kết nối truyền thông, giáo dục và cộng đồng, chương trình ước mong góp phần lan tỏa nhận thức tích cực về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người trẻ tại Việt Nam.
Kêu gọi hợp tác
Ban tổ chức Hành Trình Phục Hồi mong muốn kết nối và hợp tác với các cơ quan truyền thông, trường học, tổ chức giáo dục, tổ chức xã hội và cộng đồng tôn giáo, để cùng lan tỏa nhận thức về sức khỏe tinh thần, cũng như phát triển các hoạt động đồng hành thiết thực cho người trẻ.
Lm. Vinh Sơn Trần Văn Đỉnh, S.J.
Giám đốc Truyền Thông Dòng Tên Việt Nam
Email: [email protected]
SĐT: (+84) 34 574 2433