Chương 4 của cuốn "Giải đáp những thắc mắc về đạo Công giáo - 300 Câu hỏi người Công giáo thường gặp nhất" trả lời những câu hỏi thường gặp về Đức Maria, Mẹ Chúa Giê-su: bối cảnh gia đình, sự đồng trinh, và vai trò của Mẹ trong công trình cứu độ. Chương cũng làm sáng tỏ những điều dễ gây hiểu lầm, như việc người Công giáo có “thờ” Đức Maria hay không, và lý do cầu nguyện với Mẹ khi ta có thể đến thẳng với Chúa Giê-su. Các giáo huấn về Vô Nhiễm Nguyên Tội và Mẹ Lên Trời cả hồn lẫn xác được giải thích dựa trên Kinh Thánh và Truyền Thống. Cuối cùng, chương bàn đến các tước hiệu của Mẹ và những cuộc hiện ra được Giáo Hội ghi nhận.
Những câu hỏi này được trích trong tác phẩm “Giải đáp những thắc mắc về đạo Công giáo - 300 Câu hỏi người Công giáo thường gặp nhất” của hai tác giả Kenneth D. Brighenti & John Trigilio, Jr., do Nhóm Majorica – Dòng Tên Việt Nam chuyển ngữ.
Câu hỏi 39: Có vẻ như người Công giáo thờ Đức Maria?
Người Công giáo không thờ Đức Mẹ Maria; đúng hơn, họ tôn kính Mẹ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và dành cho Mẹ vinh dự hàng đầu. Người Công giáo, giống như mọi Kitô hữu, chỉ thờ một mình Thiên Chúa. Ba Điều Răn đầu tiên tập trung vào việc chúng ta thờ phượng Thiên Chúa duy nhất chân thật, thánh danh Thiên Chúa và ngày của Thiên Chúa. Trong tiếng Latinh, hạn từ thờ phượng Thiên Chúa là latria (thờ phượng). Cùng với các Điều Răn, cả hai bản tuyên xưng đức tin (Kinh Tin Kính của các Tông Đồ và của Công đồng Nicea) đều nói lên niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Phụng vụ Công giáo, Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, Phụng Vụ Các Giờ Kinh, và việc cử hành sáu bí tích khác, tất cả đều nhằm thờ phượng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong giáo lý của Giáo hội Công giáo, phụng vụ, Giáo luật, niềm tin và sự thờ phượng một Thiên Chúa tương đương với ý nghĩa của việc là người Công giáo và Kitô hữu.
Giáo hội sử dụng từ Latinh hyperdulia để chỉ về mối tương quan giữa chúng ta với Mẹ Thiên Chúa. Điều ấy có nghĩa rằng chúng ta dành cho Đức Mẹ sự tôn vinh quan trọng nhất chỉ sau Thiên Chúa Toàn Năng, bởi vì vai trò của Mẹ trong lịch sử cứu độ. Biệt kính (hyperdulia) không phải là tôn thờ; nhưng là sự tôn kính hay kính trọng mà chúng ta dành cho một nhân vật quan trọng. Trong lịch sử Hoa Kỳ, chúng ta trao vinh dự và sự kính trọng cho các vị lập quốc, và chúng ta dành sự kính trọng sâu sắc đối với tổng thống đầu tiên là ngài George Washington. Tương tự vậy, chúng ta dành sự ngưỡng mộ trước hết đối cho Mẹ Maria trên hết thảy các thánh. Lý do đầu tiên là vì Mẹ đã nói lời “xin vâng” (fiat trong tiếng Latinh), với ý nghĩa “xin cho ý Chúa được thực hiện”. Bằng lời tung hô khẳng quyết ấy, Mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa. Tất cả những danh xưng, thuộc tính và đặc ân của Đức Maria tập trung vào luận điểm thần học này. Thứ đến, Mẹ là một mẫu gương cho tất cả các Kitô hữu tìm cách để bước vào thiên đàng và làm sao để thiết thân hơn với Con của Mẹ. Thêm vào đó, với tư cách là Mẹ Chúa Cứu Chuộc và các thánh trên thiên đàng, Mẹ là đấng bầu chữa và trung gian đầy quyền năng cho chúng ta ở dưới thế. Hãy suy ngẫm về phép lạ công khai đầu tiên của Chúa Giêsu tại tiệc cưới Cana. Gia đình ấy đã chạy đến với Mẹ khi họ hết rượu. Mẹ đã dặn bảo họ: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Mẹ đã bắt đầu chuyển cầu cho chúng ta từ đám cưới ấy.
Trong lịch sử Hoa Kỳ, sau khi tôn vinh George Washington, chúng ta cũng tỏ lòng kính trọng với những người ký kết Hiến pháp vì họ đã chứng thực những quyền tự do, quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của con người. Tương tự thế, từ ngữ dulia (sự tôn kính) là tình cảm yêu mến chúng ta dành cho tất cả các thánh bên cạnh Đức Mẹ. Trong đức tin Công giáo, Thánh Giuse là người đầu tiên nhận được sự tôn kính (dulia). Còn biệt kính (hyperdulia) không phải là tôn thờ nhưng là tuyên bố long trọng rằng Mẹ Maria, trong suốt cuộc đời mình, đã sống những phẩm chất của Tin Mừng cách trọn vẹn nhất và cũng là một bằng chứng sống động nhất về việc bước theo Chúa Giêsu qua những gương mẫu và chứng tá sống động của mình để chúng ta noi theo. Người Công giáo chỉ tôn thờ duy nhất một mình Thiên Chúa, và tôn kính Mẹ Maria cùng các thánh.
Trích từ Giải đáp những thắc mắc về đạo Công giáo – 300 Câu hỏi người Công giáo thường gặp nhất
Tác giả: Kenneth D. Brighenti & John Trigilio, Jr
Chuyển ngữ: Nhóm Majorica – Dòng Tên Việt Nam
Câu 37: Cha mẹ của Đức Maria là ai?
Câu 38: Đức Maria có mấy người con?







