Gợi ý cho giờ cầu nguyện
Lời Chúa: Mát-thêu 10,1–15
Bối cảnh: Trong các câu 1-4, Chúa Giêsu bắt đầu thiết lập Giáo hội. Người quy tụ mười hai Tông đồ ở lại với Ngài và trao cho họ quyền năng cũng như thẩm quyền thiêng liêng. Trong các câu 5-15, Chúa Giêsu sai những người vừa được ban quyền năng này ra đi thực hiện sứ mạng rao giảng và làm phép lạ. Ngài cũng đưa ra những chỉ dẫn chi tiết về cách thức họ phải thực hiện sứ mạng của mình.
Suy niệm: Bạn có thể tự đọc và suy ngẫm từng câu, hoặc sử dụng các gợi ý này để hỗ trợ cho việc suy niệm:
- “Người gọi mười hai môn đệ đến...” Hãy suy ngẫm về tính chất cá vị của lời mời gọi này. Nhóm Mười Hai được gọi đến với “Người”. Và họ được gọi là các môn đệ của “Người”.
- Hãy suy ngẫm về loại thẩm quyền mà họ được trao ban: “trên các thần ô uế, để trục xuất chúng” và “chữa lành mọi bệnh tật cùng mọi tật nguyền.”
- Hãy đọc tên của từng môn đệ và suy ngẫm về sự độc đáo của riêng mỗi người, về gia đình, các mối quan hệ, cũng như những người mà họ đã ảnh hưởng đến, v.v.
- Hãy nhìn cả Giu-đa nữa. Chúa Giêsu biết rõ ông sẽ phản bội Ngài, nhưng Ngài vẫn gọi Giu-đa.
- Hãy đọc từ câu 5 đến câu 15 và thử hình dung bạn là một trong các môn đệ. Hãy chú tâm lắng nghe từng lời hướng dẫn của Chúa Giêsu như thể Ngài đang phán trực tiếp với chính bạn. Hãy cố gắng áp dụng những lời dặn dò đó vào lối sống hiện tại của bạn. Liệu bạn có đang đón nhận lời mời gọi chia sẻ Tin Mừng theo cách mà Chúa Giêsu muốn bạn thực hiện hay không?
Link bài viết: The Apostles were Sent to Preach
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Kim Linh | CTV JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên








