Hướng dẫn giờ cầu nguyện
Bối cảnh: Thật là một hồng ân cao cả biết bao khi được Chúa gọi trở thành một trong nhóm Mười Hai Tông đồ tiên khởi. Dĩ nhiên, vào thời điểm ấy, các ông chưa thể hình dung rõ Thiên Chúa sẽ thực hiện điều gì nơi cuộc đời mình, cũng như ảnh hưởng mà các ông sẽ có đối với toàn thể nhân loại cho đến ngày sau hết.
Ngoại trừ thánh Mátthêu, người thu thuế, những tông đồ còn lại đều xuất thân từ những hoàn cảnh sống bình dị. Phần lớn các ông là những người đánh cá. Thiên Chúa đã gọi các ông từ trong sự khiêm hạ ấy. Và dù vẫn gìn giữ các ông trong tinh thần khiêm nhường, Người đã nâng các ông lên tới những đỉnh cao của vinh quang về mặt thiêng liêng.
Ơn gọi và cách đáp lại của mỗi vị Tông đồ đều khác nhau. Có người lập tức bỏ mọi sự khi được Đức Kitô gọi. Có người đáp lại chậm hơn: trước hết tìm hiểu về Đức Kitô, rồi sẵn lòng theo Người một thời gian, và cuối cùng từ bỏ tất cả để đi theo Đấng Cứu Độ của mình.
Khi suy niệm về ơn gọi của các Tông đồ, bạn được mời gọi nhìn lại chính cuộc đời mình dưới ánh sáng của Tin mừng. Chúa Giêsu đã gọi bạn như thế nào? Bạn đã đáp lại đến mức nào? Chúa đang mời gọi bạn bước theo Người cách triệt để hơn trong những phương diện nào?
Lời Chúa: Ga 1,35–51; Lc 5,1–11 (Tuỳ chọn: Mt 4,18–22; 9,9)
Trước hết, hãy đọc chậm rãi những đoạn Lời Chúa trên, suy niệm về từng câu. Hãy đặt mình vào trong khung cảnh Tin Mừng và cố gắng cảm nghiệm những gì các Tông đồ đã cảm nghiệm. Dành thời gian cần thiết để cầu nguyện và suy niệm từng câu, miễn là điều đó giúp ích cho đời sống thiêng liêng của bạn. Nếu cách này quá khó, bạn có thể suy niệm theo những gợi ý sau đây.
Suy niệm: Trong đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan trên đây, cả Anrê và một môn đệ khác đều tò mò muốn biết về Chúa Giêsu. Các ông hỏi Người đang ở đâu, và Chúa Giêsu đáp: “Hãy đến mà xem.”
Ngày hôm sau, Philipphê được Chúa Giêsu gọi theo Người. Ông liền đi tìm Nathanaen và báo cho ông rằng họ đã gặp được Đấng Mêsia. Khi Nathanaen tỏ ra nghi ngờ và đặt câu hỏi, ông cũng được mời gọi: “Hãy đến mà xem.”
Hãy dành ít phút thinh lặng để suy niệm về lời mời gọi “Hãy đến mà xem” dành cho chính bạn. Bạn đã từng nghe lời mời gọi này chưa? Bạn đã đáp lại thế nào? Bạn đã nhìn thấy điều gì? Chúa đã dẫn bạn đến đâu? Và hôm nay, Người đang mời gọi bạn “đến mà xem” điều gì? (Thinh lặng suy niệm)
Trong các đoạn Tin Mừng theo thánh Luca và thánh Matthêu trên đây, chúng ta thấy một lời mời gọi và sự đáp trả triệt để hơn. Không còn chỉ là “Hãy đến mà xem”, giờ đây các ông được gọi từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. Mức độ của lời đáp trả được thể hiện qua việc các ông đã hoàn toàn đáp lại lời mời gọi của Người.
Trước hết, hãy suy niệm về trải nghiệm của thánh Phêrô trong Tin mừng Luca 5,1–11. Hãy hình dung các ông đang đánh cá và thả lưới xuống “chỗ nước sâu” theo lời Chúa Giêsu. Nhờ đó, các ông đã bắt được một mẻ cá lớn. Chính trải nghiệm ấy đã khiến Phêrô quỳ xuống trước mặt Chúa. Sau đó, Phêrô và các bạn đã từ bỏ mọi sự để theo Người.
Hãy đọc và cầu nguyện với đoạn Tin Mừng này. Suy ngẫm về những gì diễn ra trong lòng Phêrô, khiến ông quỳ xuống, thú nhận mình là người tội lỗi, và cuối cùng từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. (Thinh lặng suy niệm)
Các đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu được nêu phía trên cho thấy một sự đáp trả còn nhanh chóng và trọn vẹn hơn trước lời mời gọi của Chúa Giêsu. Hãy suy niệm về việc chính bạn được mời gọi dấn thân hoàn toàn theo Người. Bạn cần từ bỏ điều gì để hoàn toàn bước theo Đức Kitô? (Thinh lặng suy niệm)
Link bài viết: Calling of Apostles
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Gia Hân | CTV JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên







