Mật nghị Hồng y sắp tới: Lần đầu tiên có hơn 120 Hồng y cử tri

Hình: Vatican Media

Mật nghị dự kiến bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 sẽ là mật nghị đầu tiên có sự tham gia của 133 Hồng y cử tri, tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Hồng y đoàn vượt quá giới hạn 120 vị.

 

133 Hồng y đã xác nhận sẽ tham dự mật nghị sắp tới để bầu chọn Người kế vị Thánh Phêrô.

 

Theo một đoạn trong Tông hiến Universi Dominici Gregis (UDG), số Hồng y có quyền bỏ phiếu giới hạn ở mức 120 người — ít hơn 13 người so với số lượng Hồng y đoàn đã công bố sẽ tham dự vào tuần tới. Tuy nhiên, trên thực tế, số Hồng y trong Hồng y đoàn thường vượt quá giới hạn này, bất chấp các quy định được nêu trong UDG

Một truyền thống đang được hình thành?

Vào ngày 1 tháng 10 năm 1975, Đức Giáo hoàng Phaolô VI lần đầu tiên đặt ra quy định rằng “số lượng tối đa Hồng y cử tri không được vượt quá 120”, trong Tông hiến Romano Pontifici Eligendo. Trước đó, trong Công nghị năm 1969, Hồng y đoàn đã có tới 134 vị có quyền bầu cử.

 

Mặc dù Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã xác nhận lại quy định giới hạn số lượng Hồng y cử tri là 120, nhưng các vị Giáo hoàng gần đây vẫn bổ nhiệm thêm nhiều Hồng y, khiến con số này thường xuyên vượt ngưỡng.

Mật nghị Hồng y năm 1978

 

Điều này đã xảy ra bốn lần dưới triều đại của vị Giáo hoàng người Ba Lan: Trong Công nghị ngày 28 tháng 6 năm 1988 (160 Hồng y, trong đó có 121 cử tri và 39 không cử tri), ngày 21 tháng 2 năm 1998 (165 Hồng y, trong đó có 122 cử tri và 43 không cử tri), ngày 21 tháng 2 năm 2001 (183 Hồng y, trong đó có 136 cử tri và 47 không cử tri), và ngày 21 tháng 10 năm 2003 (194 Hồng y, trong đó có 134 cử tri và 60 không cử tri).

 

Sau khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời, mật nghị được khai mạc vào ngày 18 tháng 4 năm 2005 với Hồng y đoàn gồm 183 vị — trong đó có 117 Hồng y cử tri và 66 vị không còn quyền bầu cử.

Giữ dưới mức giới hạn

Điều này tiếp tục xảy ra dưới triều đại Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, khi ngài vượt quá giới hạn 120 Hồng y cử tri trong hai lần: tại Công nghị ngày 20 tháng 11 năm 2010 (203 Hồng y, trong đó có 121 cử tri và 82 không cử tri) và ngày 18 tháng 2 năm 2012 (213 Hồng y, trong đó có 125 cử tri và 88 không cử tri).

Khi ngài từ nhiệm vào năm 2013 và mật nghị được triệu tập sau đó, Hồng y đoàn gồm 207 vị — trong đó chỉ có 117 vị đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng tiếp tiếp tục vượt ngưỡng 120 Hồng y cử tri trong 10 công nghị:

    • Ngày 22 tháng 2 năm 2014: 218 Hồng y (122 cử tri, 96 không cử tri)

    • Ngày 14 tháng 2 năm 2015: 227 Hồng y (125 cử tri, 102 không cử tri)

    • Ngày 19 tháng 11 năm 2016: 228 Hồng y (121 cử tri, 107 không cử tri)

    • Ngày 28 tháng 6 năm 2017: 225 Hồng y (121 cử tri, 104 không cử tri)

    • Ngày 28 tháng 6 năm 2018: 226 Hồng y (125 cử tri, 101 không cử tri)

    • Ngày 5 tháng 10 năm 2019: 225 Hồng y (128 cử tri, 97 không cử tri)

    • Ngày 28 tháng 11 năm 2020: 229 Hồng y (128 cử tri, 101 không cử tri)

    • Ngày 27 tháng 8 năm 2022: 226 Hồng y (132 cử tri, 94 không cử tri)

    • Ngày 30 tháng 9 năm 2023: 242 Hồng y (137 cử tri, 105 không cử tri)

    • Ngày 7 tháng 12 năm 2024: 253 Hồng y (140 cử tri, 113 không cử tri)

Ngoại lệ có thể xảy ra

Dù trước đây đã có nhiều lần vượt quá giới hạn, mật nghị năm 2025 sẽ là lần đầu tiên thực sự diễn ra với hơn 120 Hồng y cử tri.

Vào ngày 30 tháng 4, Hồng y đoàn đã tuyên bố công nhận quyền bỏ phiếu của cả 133 Hồng y cử tri, đồng thời xác định rằng quy định pháp lý của Tông hiến Universi Dominici Gregis (UDG) đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô ngầm miễn trừ khi số Hồng y cử tri vượt quá giới hạn được đặt ra.

Trong Mật nghị bầu Giáo hoàng năm 1969, số Hồng y cử tri cũng từng đạt tới 134 vị.

Điều 36 của Tông hiến Universi Dominici Gregis quy định:

“Một Hồng y của Giáo hội Công giáo Rôma đã được tấn phong hợp lệ và công bố trước Hồng y đoàn thì có quyền bầu chọn Giáo hoàng.”

 

Tông hiến cũng nhấn mạnh rằng, bất kỳ Hồng y nào chưa bị huyền chức theo giáo luật hoặc chưa “từ nhiệm với sự chấp thuận của Giáo hoàng đương nhiệm”, đều có quyền tham gia bầu chọn vị Giáo hoàng mới của Giáo hội Công giáo.

 

Nguồn: Vatican News

Tác giả: Tiziana Campisi và Kielce Gussie

Chuyển ngữ: JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

AI Lược Sử – Phần II: Về 4 AI – ChatGPT, Gemini, Colpilot, Deepseek

  Tiếp nối phần I, phần II đưa bạn đến với “chân dung” bốn mô …

NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI MẸ – Đêm ACOUSTIC của JMM

NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI MẸ Đêm ACOUSTIC của JMM – Lắng nghe điều chưa thốt …