Thánh I-nhã đưa ra 18 quy tắc cùng cảm thức với Giáo hội với tư cách là những chi thể của Giáo hội chiến đấu. “Giáo hội chiến đấu” là cụm từ chỉ tất cả những ai đang ở trần gian đang trên đường lữ thứ hướng về Thiên Đàng. Nói cách khác, thuật ngữ này để chỉ toàn thể Kitô hữu đang sống trong thế gian này.
Các quy tắc này mang đến những thái độ sống căn bản mà bạn nên có, nhằm chuẩn bị một tâm hồn sẵn sàng để tôn vinh Thiên Chúa cách cả sáng nhất và thực thi thánh ý của Ngài. Những quy tắc về cách cảm nghĩ mà bạn cần có với tư cách là một chi thể của Giáo hội bao gồm các điều sau đây:
- Lòng yêu mến Bí tích Giải tội và việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.
- Lòng yêu mến việc tham dự Thánh lễ, các giờ kinh nguyện, các nghi thức cử hành phụng vụ, v.v.
- Ca ngợi Đời sống Thánh hiến (Đời sống Tu trì).
- Ca ngợi và đề cao các lời khuyên Phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục.
- Ca ngợi các thánh, các việc đạo đức bình dân, các á bí tích, việc hành hương, v.v.
- Ca ngợi việc chay tịnh, hãm mình, v.v., được thực hành trong Giáo hội.
- Ca ngợi các cơ sở thờ tự của Giáo hội (Nhà thờ, thánh đường, trung tâm hành hương, v.v.).
- Ca ngợi tất cả các điều răn của Giáo hội.
- Ca ngợi công khai các đấng bề trên và các nhà lãnh đạo trong Giáo hội; nếu có điều quan ngại về các ngài, chỉ nên nói riêng tư và chỉ nói với những ai có thẩm quyền giúp sửa chữa các sai sót đó.
- Ca ngợi việc học hỏi thần học, các Tiến sĩ Hội thánh và các giáo lý.
- Tránh việc so sánh những người đang sống với các bậc đại thánh.
- Kiên vững gắn bó với các giáo huấn của Giáo hội.
- Cẩn trọng khi bàn luận về ơn cứu độ, đức tin và ân sủng.
- Khi bàn về ơn cứu độ, phải cẩn thận để không dẫn đưa người ta vào sự sai lạc hoặc hoang mang.
- Khi bàn về đức tin, phải cẩn thận để không khiến người ta rơi vào sự lười biếng (ỷ lại).
- Phải rõ ràng khi bàn về đức tin và việc làm, để không gây ra sự hiểu lầm.
- Can đảm, không né tránh việc dẫn dắt người ta biết sợ tội trọng; có lòng dũng cảm để lôi cuốn tha nhân đạt đến sự kính sợ hoàn hảo hơn - tức là sợ làm mất lòng Thiên Chúa, hoàn toàn vì lòng mến yêu Ngài.
- Hãy giữ tâm trí và hành động của bạn luôn hiệp nhất với Giáo Hội. Hãy yêu mến các thực hành, giáo huấn, các Bí tích, các công việc bác ái, các hoạt động loan báo Tin Mừng và tất cả những gì làm cho Giáo Hội trở thành Hiền Thê của Đức Kitô. Nếu bạn yêu mến Giáo Hội, bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn để nhận biết Đấng Phu Quân của Giáo Hội, chính là Đức Kitô.
Link bài viết: Chapter Ten: Rules for Thinking with the Church
Tác giả: My Catholic Life
Chuyển ngữ: Kim Linh | CTV JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên








