Gợi ý cho giờ chầu Thánh Thể
Bài học: Khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ cùng thế giới vô hình của các bậc thần thiêng, Người đã thực hiện tất cả với một ý định duy nhất. Mọi sự phát xuất từ Người và quy hướng về Người. Người không chỉ là nguồn cội của mọi hữu thể, nhưng còn là cùng đích và mục tiêu tối hậu của muôn loài. Điều ấy có nghĩa rằng bạn được dựng nên vì một mục đích rất riêng: để hướng lòng về Thiên Chúa, yêu mến Người và sống trong sự kết hiệp viên mãn với Người mãi mãi. Bạn được tạo dựng cho tình yêu Thiên Chúa, và bạn sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc đời nơi bất cứ mục tiêu nào khác ngoài Thiên Chúa. Con người chỉ thực sự đạt đến hạnh phúc khi hết lòng tìm kiếm và thi hành thánh ý hoàn hảo của Thiên Chúa dành cho mình, để qua cuộc sống của mình, Thiên Chúa được tôn vinh cách trọn hảo nhất.
Bạn đang theo đuổi những mục tiêu nào trong cuộc đời? Chắc chắn có nhiều mục tiêu tạm thời nằm trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa, chẳng hạn như có được một công việc, xây dựng gia đình hoặc sống trọn ơn gọi mà Người dành cho bạn. Nhưng mọi mục tiêu trong đời đều phải quy hướng về một cùng đích duy nhất: hoàn tất thánh ý Thiên Chúa để tôn vinh Người cách trọn vẹn nhất. Vậy đâu là thánh ý tối hậu của Thiên Chúa dành cho cuộc đời bạn? Chính là được nên một với Thiên Chúa, ngay trong hiện tại và kéo dài đến cõi đời đời. Bạn được tạo dựng cho Thiên Đàng, và Thiên Chúa muốn Thiên Đàng ấy khởi sự ngay trong hôm nay, nơi sự kết hiệp sống động giữa bạn và chính Người.
Đôi khi, chúng ta dễ bị cuốn hút bởi những mục tiêu trước mắt, những nhu cầu hằng ngày và vô số bận tâm thường nhật. Vì thế, chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc nhìn vượt lên trên những điều ấy để chiêm ngắm bức tranh toàn diện của đời sống, cũng như nhận ra rằng mọi sự đang được hướng dẫn về cùng đích vĩnh cửu là Nước Trời.
Suy niệm: Hãy suy ngẫm về mục đích duy nhất và tối hậu của đời bạn. Bạn có xác tín rằng việc tìm kiếm, chọn lựa và sống theo thánh ý Thiên Chúa chính là mục đích duy nhất của cuộc đời mình không? Bạn có nhìn nhận rằng bất cứ cứu cánh hay cùng đích nào khác được đặt lên trên thánh ý Thiên Chúa đều là sự phủ nhận căn tính đích thực của bạn và phủ nhận chính điều Thiên Chúa đã ấn định cho bạn để trở thành không? Bạn có thực sự tìm cách làm vinh danh Thiên Chúa cách trọn hảo nhất bằng việc ngày càng chu toàn thánh ý Người hơn không? (Thinh lặng suy niệm)
Giờ đây, trong tâm tình cầu nguyện, hãy đưa ra một quyết tâm nội tâm sâu xa. Khi ngồi trong thinh lặng trước mặt Chúa, hãy để những hoài bão và dự định trong cuộc đời bạn được soi chiếu dưới ánh sáng của cùng đích tối hậu mà Thiên Chúa đã dựng nên bạn để đạt tới. Nếu bạn nhận thấy rằng có những mục tiêu trong đời mình không quy hướng về sự kết hợp với Thiên Chúa và vinh quang của Người, hãy ở lại trong thinh lặng với sự thật ấy và tìm cách phó dâng ý riêng của mình cho Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, Đấng Hướng Dẫn và là Chúa của cuộc đời bạn. (Thinh lặng suy niệm)
Link bài gốc: God, the Goal, Purpose and End of Your Life
Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên






