Bài tập Mùa Chay – Bài 22: Rửa chân cho nhau

Bài tập 22

Rửa chân cho nhau

 

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau… Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. – Gio-an 13:1-5, 12-15

 

Tường thuật của Thánh Gioan về việc rửa chân – một chi tiết duy nhất trong các sách Phúc Âm – là một trong những chỉ dẫn rõ ràng nhất về cách trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Thật khó để bỏ qua biểu tượng ở đây: rửa chân cho người khác có nghĩa là đặt mình vào một vị trí khiêm nhường để phục vụ.

 

Một trong những hành động nổi bật nhất trong giai đoạn đầu triều đại Giáo hoàng của Đức Phanxicô là quyết định rửa chân cho một số phạm nhân tại một trung tâm giam giữ thiếu niên. “Tôi phải phục vụ các bạn”, ngài nói. Ngài đã thực hiện mệnh lệnh của Chúa Giêsu một cách rất cụ thể, nhưng đồng thời cũng tận dụng cơ hội này để nói về ý nghĩa của việc phục vụ: đó là sẵn sàng tìm đến những người ở bên lề xã hội để thể hiện tình yêu giống như Chúa Kitô. Thông thường, nghi thức rửa chân được cử hành vào Thứ Năm Tuần Thánh trong nhà thờ với sự tham dự của cộng đoàn phụng vụ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành nghi thức cổ xưa này để nhắc nhở chúng ta rằng sứ vụ của Chúa Kitô không chủ yếu diễn ra trong đền thờ; mà là giữa thế gian, giữa những người phong hủi, gái điếm và những người thu thuế.

 

Hành động của Chúa Giêsu được thực hiện giữa mười hai môn đệ mà Ngài đã chọn làm cộng sự thân tín nhất – những người sẽ mang sứ vụ của Ngài đến với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, sự kiện này xảy ra vào đêm trước của sự sỉ nhục công khai lớn nhất của Ngài, bị bắt và bị đóng đinh. Việc rửa chân của Chúa Giêsu mang một chiều kích “thừa sai”, như một hình thức “phép rửa thay thế”. Ngài rửa chân cho những người được sai đi vào thế giới để tiếp tục công việc Ngài đã khởi sự – rao giảng Tin Mừng về tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi sự sẵn lòng chịu chết của Chúa Giêsuơn cứu độ của thế giới. Bạn có sẵn sàng tham gia vào sứ vụ ấy? Bạn có để Chúa Giêsu rửa chân cho mình? Và bạn có sẵn lòng rửa chân cho người khác?

Cầu nguyện 

Hãy hình dung Chúa Giêsu đang rửa chân cho bạn. Đôi chân bạn có mỏi nhừ sau một ngày dài bước đi? Nóng bức, lấm lem, ê ẩm và đau nhức? Hãy hình dung cảm giác khi Chúa Giêsu nâng đôi chân bạn trong bàn tay Ngài, dòng nước mát dịu làm bạn nhẹ nhõm, chiếc khăn mềm lau khô mang lại sự vỗ về, an ủi. Bạn đang cảm thấy những cảm xúc gì? Bạn có nói gì với Chúa Giêsu trong khoảnh khắc ấy không? Khi ánh mắt bạn chạm vào ánh mắt Ngài, bạn nhìn thấy điều gì?

Hành động

Nếu bạn là một người chăm sóc (cho trẻ em hoặc người già), hãy biến những khoảnh khắc tiếp xúc thể lý với họ thành cơ hội để cầu nguyện. Có thể bạn thực sự đang rửa chân hay rửa tay cho họ; nếu vậy, hãy xin Chúa chúc lành cho đôi tay bạn. Nếu bạn không có cơ hội như vậy, hãy tìm đến một hoạt động thiện nguyện cho phép bạn dùng đôi tay mình để phục vụ người khác bằng tình thương. Hãy cảm nhận khi bạn dùng chính thân mình để phục vụ tha nhân, lòng bạn cũng trở nên lắng đọng và hiện diện hơn trong lời cầu nguyện.

 

The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action

Phần III: “Exercise 22: Foot Washing”

Tác giả: Tim Muldoon

Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Các tổ mẫu, các hoàng hậu, các phụ nữ trong Kinh Thánh

  Những câu chuyện trong Kinh Thánh thường được đọc như những câu chuyện được …

Bài tập Mùa Chay – Bài 23: Bữa Tiệc Cuối Cùng

Bài tập 23 Bữa Tiệc Cuối Cùng   “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận …