• Diễn đàn
    Đăng nhập
  • Dòng Tên

    Dòng Tên (Dòng Chúa Giêsu) được sáng lập bởi Thánh Inhaxiô Loyola và Các Bạn của ngài vào năm 1... Xem thêm

    Thánh I-nhã và Lịch sử Dòng Tên

    Khám phá cuộc đời Thánh I-nhã, sự ra đời của Dòng Tên và những nét đặc trưng của linh đạo Dòng... Xem thêm

    Dòng Tên tại Việt Nam

    Hành trình hơn bốn thế kỷ của Dòng Tên tại Việt Nam, từ những nhà truyền giáo đầu tiên năm 1615... Xem thêm

    Tưởng nhớ

    Hiệp thông cầu nguyện và tưởng nhớ các linh mục, tu sĩ Dòng Tên đã qua đời, những người đã hiến... Xem thêm

    Xây dựng Văn hóa An toàn trong Các Sứ vụ (Safeguarding)

    Cam kết của Dòng Tên trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương, tôn trọng phẩm g... Xem thêm

    Trở thành tu sĩ Dòng Tên

    Tìm hiểu ơn gọi và hành trình để trở thành tu sĩ Dòng Tên, những người bạn đường của Chúa Giêsu... Xem thêm

    Liên hệ

    Thông tin liên hệ với Dòng Tên Việt Nam: địa chỉ, phương thức liên lạc. Xem thêm

  • Linh Đạo
    Thánh I-Nhã

    Khám phá cuộc đời và hành trình hoán cải của Thánh I-nhã, vị sáng lập Dòng Tên. Xem thêm

    Linh Đạo I-Nhã

    Tìm hiểu về linh đạo của Thánh I-nhã: tìm kiếm và nhận ra ý Chúa trong mọi sự, tất cả cho vinh... Xem thêm

    Linh Thao

    Giới thiệu Linh Thao - con đường cầu nguyện và phân định giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa và sắ... Xem thêm

    Phút Hồi Tâm

    Gợi ý xét mình và cầu nguyện ngắn, giúp bạn dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại chính... Xem thêm

  • Dẫn Đường

    đến với Thiên Chúa
    Trung Tâm Linh Đạo Nhà Tĩnh Tâm Thánh Phêrô Favre Linh Hướng Chủng Viện Loan Báo Tin Mừng Tông Đồ Giáo Xứ Mạng Lưới Cầu Nguyện

    Cùng Đi

    với người nghèo và người bị loại trừ
    Tông Đồ Xã Hội Tông Đồ Di Dân Và Sắc Tộc

    Đồng Hành

    với người trẻ
    Tông Đồ Sinh Viên Giới Trẻ Thánh Thể Chăm Sóc Gia Đình Trẻ

    Chăm sóc

    ngôi nhà chung của chúng ta
    Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung

    Sứ vụ khác

    Cổ Võ Ơn Gọi Giáo Dục Hành Hương Dòng Tên Văn Phòng Phát Triển Văn Phòng Truyền Thông Văn Phòng - Văn Khố Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên
Trang chủ logo
  • Suy Tư
    Kinh Thánh Suy Tư Tin Mừng Suy Niệm Tin Mừng Thần Học Cầu Nguyện Truyền Giáo Ơn Gọi Thánh Hiến Hôn Nhân Gia Đình Triết Học Xã Hội Chuyên Đề
    suy tu dropdown image Manna: Ngôn sứ và Tông đồ (Thứ Năm Tuần 28TN - Lc 11,47-54) suy tu dropdown image [Hạnh Các Thánh] - Ngày 14.10: Học sống khoan dung như Thánh Giáo Hoàng Callistô I suy tu dropdown image [Suy tư cùng ĐGH] - Để không ai phải bước đi một mình suy tu dropdown image Vô Nhiễm Nguyên Tội là gì? | Một số câu hỏi về Đức Mẹ Maria suy tu dropdown image Manna: Xao lãng lẽ công bình (Thứ Tư Tuần 28 TN - Lc 11,42-46) suy tu dropdown image Manna: Bên ngoài, bên trong (Thứ ba Tuần 28 Thường niên - Lc 11,37-41) suy tu dropdown image [Hạnh Các Thánh] - Ngày 12.10: Thánh Carlo Acutis - Vị tông đồ của thời đại kỹ thuật số suy tu dropdown image [Hạnh Các Thánh - PVDT] - Ngày 12.10: Học sống trắc ẩn và dấn thân như Chân phước Gioan Beyzym
  • Podcast

    Chủ đề nổi bật

    Truyền Thông Dòng Tên
    Truyền Thông Dòng Tên
    Người Tân Tòng Kể Chuyện
    Người Tân Tòng Kể Chuyện
    Hành Trình Phục Hồi
    Hành Trình Phục Hồi
    Vatican News Tiếng Việt
    Vatican News Tiếng Việt
    Manna
    Manna
    Kinh Thánh
    Kinh Thánh
    Ephata
    Ephata
    365 ngày với thánh Inhã
    365 ngày với thánh Inhã
    365 ngày với các giáo phụ
    365 ngày với các giáo phụ
    365 ngày với các gia đình
    365 ngày với các gia đình

    Podcast mới nhất

    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH XUẤT HÀNH
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH SÁNG THẾ
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH LÊVI
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH DÂN SỐ
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH GIÔSUÊ
  • Tin Tức
    Đức Thánh Cha Giáo Hội Hoàn Vũ Giáo Hội Việt Nam Dòng Tên Khóa Học
    suy tu dropdown image ĐHY Tagle chủ sự Thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành Tông huấn "Amoris laetitia" suy tu dropdown image Khóa học "Kỹ năng trợ giúp Tâm lý căn bản" suy tu dropdown image Đức Thánh Cha sẽ nhập viện vào sáng ngày 13/10 để phẫu thuật phổi suy tu dropdown image Giáo hội khắp thế giới tiếp tục hiệp lòng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô XIV suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô (11/10/2026): Chia sẻ niềm vui đích thực cho người khác suy tu dropdown image Đức Thánh Cha xin cầu nguyện cho ngài trong ca phẫu thuật suy tu dropdown image Vatican sắp xuất bản “Nhật ký cá nhân của Đức Giáo hoàng Phanxicô" suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô XIV: Án tử hình xâm phạm phẩm giá con người
Trang chủ/ Tin Tức

ĐHY Tagle chủ sự Thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành Tông huấn "Amoris laetitia"

ĐHY Tagle chủ sự Thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành Tông huấn "Amoris laetitia"
Truyền Thông Dòng Tên

45 người theo dõi

Thứ tư, 14/10/2026
ĐHY Tagle chủ sự Thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành Tông huấn "Amoris laetitia"

Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong bài giảng rằng “tình yêu trong gia đình, dù trải qua những khó khăn, sai lầm và vấp ngã, vẫn luôn chứa đựng những điều kỳ diệu trong đời sống thường ngày. Chính gia đình là trường học đầu tiên về tình yêu thương, là môi trường không thể thay thế để mỗi người học biết và cảm nghiệm niềm vui của tình yêu". Ngài cũng mời gọi các gia đình tái khám phá và thực hành việc cầu nguyện chung trong gia đình.

Sáng thứ Tư 14/10/2026, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, tân Niên trưởng Hồng y đoàn, đã thay mặt Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhân kỷ niệm 10 năm ban hành Tông huấn Amoris laetitia và kết thúc cuộc gặp gỡ đánh giá việc triển khai và đón nhận văn kiện.

Đức Thánh Cha đã nhập viện tại Bệnh viện Gemelli và được phẫu thuật vào chiều ngày 13/10/2026. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Thông cáo y tế cho biết ngài bị ung thư biểu mô tuyến phổi. Để giải quyết triệt để, các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ thuỳ dưới phổi phải của Đức Thánh Cha.

Trước đó, ngày 12/10/2026, Vatican đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ nhập viện ngày 13/10/2026 và Đức Hồng y Tagle sẽ thay mặt ngài chủ sự Thánh lễ ngày 14/10/2026.

Cùng đồng tế với Đức Hồng y Tagle có các Hồng y, Giám mục và linh mục, đặc biệt các vị Đại diện các Giáo hội Đông phương và các Chủ tịch Hội đồng Giám mục tham dự cuộc Gặp gỡ nhân kỷ niệm 10 năm ban hành Tông huấn Amoris laetitia.

Trong bài giảng được Đức Hồng y Tagle đọc, Đức Thánh Cha đề cao “bài ca đức mến” của Thánh Phaolô như nền tảng của tình yêu gia đình. Ngài nhấn mạnh rằng “tình yêu trong gia đình, dù trải qua những khó khăn, sai lầm và vấp ngã, vẫn luôn chứa đựng những điều kỳ diệu trong đời sống thường ngày. Chính gia đình là trường học đầu tiên về tình yêu thương, là môi trường không thể thay thế để mỗi người học biết và cảm nghiệm niềm vui của tình yêu. Ngài cũng mời gọi các gia đình tái khám phá và thực hành việc cầu nguyện chung trong gia đình.

Bài giảng của Đức Thánh Cha bắt đầu với những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Niềm vui của tình yêu được sống trong các gia đình cũng là niềm vui của Giáo hội” (PHANXICÔ, Tông huấn Amoris laetitia, ngày 19 tháng 3 năm 2016, số 1). Đó là những lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã dùng để mở đầu Tông huấn Amoris laetitia (AL) cách đây mười năm.

Hôm nay, khi cử hành Thánh Thể, chúng ta dâng lên Chúa những thành quả của công việc mà chúng ta đã thực hiện trong thời gian qua liên quan đến văn kiện này, đồng thời nỗ lực tiếp thu sự phong phú của văn kiện và đưa các chỉ dẫn mục vụ vào thực hành.

“Bài ca đức mến” chứa đựng các nhân đức của hôn nhân Kitô giáo

Phụng vụ hôm nay gợi lên cho chúng ta một số điểm để suy tư. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta đã nghe “bài ca đức mến” của Thánh Phaolô (x. 1 Cr 12,31–13,13), được Tông huấn sử dụng trong chương bốn làm nền tảng cho một suy tư phong phú về các nhân đức của hôn nhân Kitô giáo, một sự kết hợp “vừa mang tính cảm xúc, vừa mang tính thiêng liêng và hiến dâng” (AL, 120), đồng thời là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa (x. AL, 121). Thật vậy, chính nhờ những giá trị này mà đôi vợ chồng, theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi và với sự trợ giúp của ân sủng, cùng nhau lớn lên từng ngày, mỗi người trưởng thành trong nét độc đáo riêng của mình, đồng thời xây dựng sự tương đồng hỗ tương ngày càng sâu sắc, được hình thành qua “một dự phóng bền vững nhằm chia sẻ và cùng nhau xây dựng toàn bộ cuộc sống” (AL, 123). Như thế, niềm vui đích thực của tình yêu là một tiến trình hòa quyện dần dần, trong đó nét độc đáo của mỗi người được nở hoa nhờ sự hiện diện của người kia, trong sự trao ban chính mình.

ĐHY Tagle chủ sự Thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành Tông huấn "Amoris laetitia"

Hơn nữa, Thánh Tông đồ đã gửi những lời này đến một cộng đoàn phong phú về các ân huệ và đặc sủng (x. 1 Cr 12,4-11), nhưng vẫn cần trưởng thành trong đức mến. Ngài nhắc nhở các tín hữu Côrintô rằng, nếu không có đức mến, thì dù được ban cho mọi tài năng, con người cũng chỉ như “thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng” (1 Cr 13,1): một tiếng nói không có tình yêu, một đôi tai không có khả năng chuyển tải những thông điệp đến trái tim, một con người xa cách, lạnh lùng và khép kín.

Tình yêu Thiên Chúa không bao giờ thoái lui

Chúng ta không được tạo dựng để sống như thế. Thánh Vịnh đáp ca cũng nhắc nhở điều này khi gọi chúng ta là “dân” và “đoàn chiên” của một Thiên Chúa có “tình thương muôn thuở” và lòng thành tín trải dài “qua bao thế hệ” (Tv 99,5). Đó là một Thiên Chúa yêu thương mà không bao giờ thoái lui, không bao giờ ngừng tìm kiếm chúng ta, tín nhiệm chúng ta và không ngừng đổi mới tình bằng hữu của Người với chúng ta.

"Mỗi người chuẩn bị cho hôn nhân ngay từ khi chào đời” 

Đó chính là đức mến mà Amoris laetitia mời gọi chúng ta đặt làm nền tảng cho các gia đình. Đó là tình yêu đích thực mà Tông huấn đặc biệt khuyến khích chúng ta giáo dục cho những người trẻ đang chuẩn bị bước vào hôn nhân, bằng cách giúp họ hiểu “tầm quan trọng của các nhân đức”, trong đó đức khiết tịnh giữ một vị trí đặc biệt, vì đây là “điều kiện quý giá để tình yêu liên vị phát triển cách chân thực” (AL, 206). Những hành trình chuẩn bị hôn nhân được tổ chức với nhiều nỗ lực tại các giáo xứ hoặc các giáo hạt mục vụ là điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng tự những hành trình ấy thôi thì chưa đủ, nếu không được đi trước và nâng đỡ bằng một nền giáo dục về tình yêu đồng hành với con người trong suốt quá trình trưởng thành, ngay từ thời thơ ấu. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng: “học cách yêu thương một người không phải là điều có thể thực hiện một cách ngẫu hứng, cũng không thể là mục tiêu của một [...] khóa học trước khi cử hành hôn lễ” (AL, 208). Ngài giải thích: “Thật ra, mỗi người chuẩn bị cho hôn nhân ngay từ khi chào đời” (sđd.), và tất cả những gì người trẻ trải nghiệm trong gia đình phải góp phần “giúp họ có khả năng dấn thân trọn vẹn và dứt khoát” (sđd.).

Gia đình là nơi đầu tiên và không thể thay thế để học biết “niềm vui của tình yêu”

Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng: Như thế, tình yêu thương cụ thể trong gia đình, dù không thiếu những lúc nhọc nhằn, sai lầm và vấp ngã, nhưng đồng thời cũng thật kỳ diệu trong đời sống thường nhật với bao điều bất ngờ, chính là trường học đầu tiên về tình cảm, là nơi đầu tiên và không thể thay thế để học biết “niềm vui của tình yêu”.

ĐHY Tagle chủ sự Thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành Tông huấn "Amoris laetitia"

Vì thế, cần trân trọng và nâng đỡ những nỗ lực của biết bao gia đình tại các thành phố và làng quê, đang sống ơn gọi và sứ mạng của mình từng ngày, không ồn ào nhưng với một lòng trung tín đôi khi rất anh hùng. Họ chính là câu trả lời quảng đại và dễ hiểu đối với mọi người cho những lời Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16). Qua chứng tá của những người cha, người mẹ, con cái, ông bà, người trẻ và người cao tuổi, người lớn và trẻ nhỏ ấy, sứ điệp chân lý và sự sống viên mãn của Tin Mừng được loan truyền cách hữu hiệu trong thế giới.

Ngay cả khi tổn thương, gia đình có thể bắt đầu lại từ tình yêu

Thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta mệnh lệnh đơn sơ và rõ ràng mà Chúa Giêsu để lại vào cuối cuộc đời trần thế của Người: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Chúng ta hãy đem điều răn ấy ra thực hành, để lớn lên như một Giáo hội là “gia đình của các gia đình” (AL, 87), trong bầu khí chăm sóc lẫn nhau mà tất cả đều được hưởng lợi ích. Đó là những đôi vợ chồng trẻ, những người sẽ cảm thấy được khích lệ khi bắt đầu hành trình hôn nhân; những bậc cha mẹ, những người sẽ được trợ giúp khi đối diện với những thách đố lớn lao trong việc nuôi dạy con cái và tổ chức đời sống gia đình; những người cao tuổi, những người sẽ thấy vai trò chứng nhân của sự khôn ngoan và nhân đức nơi mình được nhìn nhận và trân trọng, ngay cả khi sức khỏe thể lý đang suy giảm. Trong môi trường ấy, cả những người mong manh nhất, những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hay trải qua những thời điểm khủng hoảng, cũng sẽ tìm được sự nâng đỡ và động lực, được bao bọc bằng tình thương và được bảo vệ khỏi những phán xét và thành kiến. Chúng ta hãy nhớ rằng, “dù một gia đình có thể bị tổn thương đến đâu, gia đình ấy vẫn luôn có thể lớn lên từ tình yêu” (THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THƯỜNG LỆ LẦN THỨ XIV, Relatio finalis, số 10).

Nếu các gia đình không đón nhận con cái và giáo dục chúng, thế giới sẽ không có tương lai

Chính trong đức mến này, vốn là nền tảng cho sự hiện hữu và đời sống chung của con người, mà các giá trị về sự cởi mở và tôn trọng sự sống, từ lúc thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên, cũng bén rễ sâu xa. Gia đình là nơi gìn giữ những giá trị ấy cách đặc biệt, như một ngọn hải đăng soi sáng cho thiện ích của nhân loại. Về điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng “không một sự kết hợp bấp bênh nào, hoặc khép kín trước việc truyền sinh, [...] có thể bảo đảm tương lai của xã hội” (AL, 52). Không có những gia đình vững chắc, cởi mở đón nhận hồng ân con cái, quan tâm đến việc giáo dục và sự trưởng thành của chúng, thế giới sẽ không có tương lai.

Gia đình là nơi đặc biệt dành cho việc cầu nguyện

Tuy nhiên, trong các bản văn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe, còn có một lời mời gọi quan trọng khác của Chúa Giêsu mà tôi muốn nhắc đến: đó là “cầu xin Chúa Cha nhân danh Người” (x. Ga 15,16). Những lời này nhắc nhở chúng ta rằng gia đình là nơi đặc biệt dành cho việc cầu nguyện. Đáng tiếc, phải nhìn nhận rằng ngày nay, tại nhiều nơi trên thế giới, thói quen cùng nhau cầu nguyện trong gia đình, trước các bữa ăn, khi bắt đầu và kết thúc một ngày sống, hoặc trong những dịp đặc biệt, đã suy giảm đáng kể. Amoris laetitia nhắc nhở chúng ta rằng thực hành này là điều thiết yếu. Tông huấn khẳng định: “Cần nhấn mạnh tầm quan trọng của linh đạo gia đình, của việc cầu nguyện và tham dự Thánh lễ Chúa Nhật” (AL, 223); đồng thời khuyến khích các gia đình “thường xuyên gặp gỡ nhau để thúc đẩy sự phát triển đời sống thiêng liêng và tình liên đới trước những nhu cầu cụ thể của cuộc sống” (sđd.). Việc cầu nguyện chung và các Bí tích giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống gia đình, bởi khi mở lòng đón nhận hoạt động của Thiên Chúa, các thành viên có thể cùng nhau đạt đến những điều mà nếu chỉ dựa vào sức riêng, họ sẽ không bao giờ đạt tới. Đó là nguồn lương thực vững chắc và phương dược chữa lành hữu hiệu. Vì thế, tôi tha thiết khuyến khích tất cả mọi người tái khám phá và cổ võ việc thực hành này.

Sự hiệp thông của Giáo hội Canđê với Đấng Kế vị Thánh Phêrô

Đức Hồng y Tagle cũng ngỏ lời với cộng đoàn: Anh chị em thân mến, tôi cũng có vinh dự chủ sự Thánh lễ này theo sự ủy nhiệm đặc biệt của Đức Thánh Cha Lêô XIV, nhằm công khai bày tỏ sự hiệp thông trong Giáo hội mà ngài đã ban cho Đức Thượng phụ Polis III Nona, Thượng phụ Baghdad của Giáo hội Công giáo Canđê, người đang tham dự Thánh lễ này.

Sự hiệp thông của một vị Thượng phụ với Đấng Kế vị Thánh Phêrô gợi lại một truyền thống cổ xưa, qua đó khẳng định sự hiệp nhất trong đức tin và đức mến giữa một Giáo hội Thượng phụ với Tòa Roma, và đồng thời, vào thời ấy, giữa chính các Giáo hội với nhau. Vì thế, đây không chỉ là một nghi thức mang tính hình thức, nhưng là một thực tại sống động bắt nguồn từ sự hiệp thông Thánh Thể, là nguồn mạch và chóp đỉnh của sự hiệp nhất của Giáo hội trong Đức Kitô.

ĐHY Tagle chủ sự Thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành Tông huấn "Amoris laetitia"

Kính thưa Đức Thượng phụ, sự hiện diện của Đức Thượng phụ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn căn tính Giáo hội của mình: một sự hiệp thông trong Đức Kitô là Chúa, giữa các Giáo hội thuộc những nghi lễ và truyền thống khác nhau, trong sự hiệp nhất được biểu lộ cách hữu hình với Đấng Kế vị Thánh Phêrô. Chúng tôi xin bảo đảm với Đức Thượng phụ về tình thương mến của toàn thể Giáo hội Công giáo và lời cầu nguyện dành cho các tín hữu được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của Đức Thượng phụ. Họ đã phải chịu nhiều thử thách từ lâu, nhưng vẫn kiên vững và thường xuyên thể hiện lòng can đảm anh hùng trong việc làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu giữa muôn vàn nghịch cảnh.

ĐHY Tagle chủ sự Thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành Tông huấn "Amoris laetitia"

Và Đức Hồng y mời gọi: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy phó thác tất cả các gia đình và toàn thể Giáo hội cho Thánh Gia Nazareth, bằng cách cùng đọc lại lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô ở cuối Tông huấn Amoris laetitia:

Lời cầu nguyện với Thánh Gia

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse,

nơi các Ngài chúng con chiêm ngắm

vẻ rạng ngời của tình yêu đích thực;

chúng con tin tưởng phó thác nơi các Ngài.


Lạy Thánh Gia Nadarét,

xin cũng làm cho các gia đình chúng con

trở thành nhà của hiệp thông và cầu nguyện,

trở thành trường học đích thực của Tin mừng

và những Hội Thánh tại gia nhỏ bé.


Lạy Thánh Gia Nadarét,

xin đừng bao giờ để các gia đình chúng con

xảy ra bạo lực,

khép lòng và chia rẽ;

xin cho tất cả những ai bị tổn thương hay bị xúc phạm

mau tìm được sự an ủi và chữa lành.


Lạy Thánh Gia Nadarét,

xin làm cho mọi người chúng con

ý thức về tính thánh thiêng,

sự bất khả xâm phạm

và vẻ kiều diễm của gia đình

trong chương trình của Thiên Chúa.


Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse,

xin đoái nghe và nhận lời chúng con cầu khẩn. Amen.

 (AL, 325).

Vatican News

ĐHY Tagle chủ sự Thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành Tông huấn "Amoris laetitia"

Truyền Thông Dòng Tên

45 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Tags:

Giáo hội Công giáoĐức Hồng y Luis Antonio G. TagleTông huấn “Amoris Laetitia”Hôn nhân gia đình
Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle được bầu làm Niên trưởng Hồng y đoànGiáo Hội Hoàn Vũ
Đức Hồng y Luis Antonio Tagle được bầu làm Niên trưởng Hồng y đoàn

Ngày 9/10/2026, Tòa Thánh thông báo Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, 69 tuổi, người Philippines, đã được bầu làm Niên trưởng Hồng y đoàn

4 ngày trước
Chức danh của Đức Hồng y Tagle và ngài đến Việt Nam với tư cách nào?Giáo Hội Hoàn Vũ
Chức danh của Đức Hồng y Tagle và ngài đến Việt Nam với tư cách nào?

Ngày 2/7/2026, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle sẽ chủ sự Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

3 tháng trước
Mẹ của thánh Carlo Acutis cho biết gần như mỗi ngày đều có chứng từ mớiGiáo Hội Hoàn Vũ
Mẹ của thánh Carlo Acutis cho biết gần như mỗi ngày đều có chứng từ mới

Một năm sau lễ tuyên thánh Carlo Acutis, gần như mỗi ngày vẫn nhận được những chứng từ về phép lạ

1 tháng trước

Các bài viết được quan tâm

interested post image
Giáo Hội Hoàn Vũ
2 ngày trước

Giáo hội khắp thế giới tiếp tục hiệp lòng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô XIV

Nhiều thông điệp nhấn mạnh sự gần gũi, lòng tín thác vào Thiên Chúa gửi đến Đức Thánh Cha
interested post image
Giáo Hội Hoàn Vũ
4 ngày trước

Vatican sắp xuất bản “Nhật ký cá nhân của Đức Giáo hoàng Phanxicô"

Ngày 24/11/2026, nhà xuất bản Vatican sẽ phát hành cuốn “Nhật ký cá nhân của Đức Giáo hoàng Phanxicô”
interested post image
Giáo Hội Hoàn Vũ
4 ngày trước

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle được bầu làm Niên trưởng Hồng y đoàn

Ngày 9/10/2026, Tòa Thánh thông báo Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, 69 tuổi, người Philippines, đã được bầu làm Niên trưởng Hồng y đoàn
interested post image
Giáo Hội Hoàn Vũ
2 tuần trước

Hàng trăm trẻ em sẽ lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình với Đức Thánh Cha Lêô XIV

Khoảng 700 đến 1.000 trẻ em từ các giáo xứ và trường học tại Roma sẽ cùng Đức Thánh Cha Lêô XIV lần chuỗi Mân Côi tại Vườn Vatican ngày 1/10/2026
interested post image
Giáo Hội Hoàn Vũ
2 tuần trước

ĐHY Tagle chủ sự Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Tổng Giám mục Fulton Sheen

Tuyên phong Chân phước cho Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen - một nhà loan báo Tin Mừng sáng tạo
Dòng Tên Logo
FacebookYouTube
Dòng Tên
  • Thánh I-nhã và Lịch sử Dòng Tên
  • Trở thành tu sĩ Dòng Tên
  • Dòng Tên tại Việt Nam
  • Tưởng nhớ
  • Xây dựng Văn hóa An toàn trong Các Sứ vụ (Safeguarding)
  • Liên hệ
  • Dòng Tên
Linh Đạo
  • Thánh I-Nhã
  • Linh Đạo I-Nhã
  • Linh Thao
  • Phút Hồi Tâm
Sứ Vụ
  • Trung Tâm Linh Đạo
  • Nhà Tĩnh Tâm Thánh Phêrô Favre
  • Linh Hướng Chủng Viện
  • Loan Báo Tin Mừng
  • Tông Đồ Giáo Xứ
  • Mạng Lưới Cầu Nguyện
  • Tông Đồ Xã Hội
  • Tông Đồ Di Dân Và Sắc Tộc
  • Tông Đồ Sinh Viên
  • Giới Trẻ Thánh Thể
  • Chăm Sóc Gia Đình Trẻ
  • Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung
  • Cổ Võ Ơn Gọi
  • Giáo Dục
  • Hành Hương Dòng Tên
  • Văn Phòng Phát Triển
  • Văn Phòng Truyền Thông
  • Văn Phòng - Văn Khố
  • Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên
Suy Tư
  • Kinh Thánh
  • Thần Học
  • Triết Học
  • Truyền Giáo
  • Ơn Gọi Thánh Hiến
  • Hôn Nhân Gia Đình
  • Xã Hội
  • Chuyên Đề
  • Cầu Nguyện
  • Suy Tư Tin Mừng
  • Suy Niệm Tin Mừng
Podcast
  • Truyền Thông Dòng Tên
  • Người Tân Tòng Kể Chuyện
  • Hành Trình Phục Hồi
  • Vatican News Tiếng Việt
  • Manna
  • Kinh Thánh
  • Ephata
  • 365 ngày với thánh Inhã
  • 365 ngày với các giáo phụ
  • 365 ngày với các gia đình
Tin Tức
  • Đức Thánh Cha
  • Giáo Hội Hoàn Vũ
  • Giáo Hội Việt Nam
  • Dòng Tên
  • Khóa Học
Dòng Tên Thế GiớiDòng Tên Vùng Châu Á Thái Bình DươngTrung Tâm Linh ĐạoHọc Viện Dòng Tên Việt NamTrung Tâm Mục Vụ Gia ĐìnhNhà Tĩnh TâmNhà Ứng Sinh
forumDIỄN ĐÀN DÒNG TÊN
Tạo bài đăng
Giáo HộiKinh ThánhTài LiệuNgười TrẻHôn Nhân Gia ĐìnhHỏi Đáp Chung
© Bản quyền thuộc Dòng Tên Việt Nam. xin trích nguồn Dongten.net khi đăng lại bài viết. Liên lạc: [email protected] - 093.778.2056
Designed by JOS Creative