ĐGH Phanxicô bổ nhiệm 8 hồng y và 7 giáo dân phục vụ tại Hội đồng Kinh tế

pope-consistory-benedict

Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm 8 hồng y và 7 giáo dân làm thành viên của Hội đồng Kinh tế Vatican do ngài thành lập ngày 24 tháng 2 năm 2014 qua Tự sắc “Fidelis dispensator et prudens.”

8 thành viên hồng y gồm:

–          ĐHY Reinhard Marx, Tổng giám mục München và Freising, Đức; điều phối viên của Hội đồng

–          ĐHY Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston-Houston (Hoa Kỳ);

–          ĐHY Wilfrid Fox Napier, Tổng giám mục Durban (Nam Phi);

–          ĐHY Rivera Carrera, Tổng giám mục Mexico City (Mexico);

–          ĐHY Juan Luis Cipriani Thorne, Tổng giám mục Lima (Peru):

–          ĐHY Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux (Pháp);

–          ĐHY Gioan Thang Hán, Giám mục Hong Kong (Trung Quốc)

–          ĐHY Agostino Vallini, Giám quản giáo phận Roma (Italia).

7 thanh viên giáo dân gồm:

–          Joseph FX Zahra, nhà kinh tế (Malta) – Phó điều phối viên;

–          Jean-Baptiste Franssu, Tổng giám đốc điều hành INCIPIT (Pháp);

–          John Kyle, cựu phó chủ tịch và thủ quỹ của Imperial Oil Limited (Canada);

–          Enrique Cueto Llano, nhà kinh tế (Tây Ban Nha);

–          Jochen Messemer, nguyên là tư vấn cho McKinsey & Company (Đức);

–          Francesco Vermiglio, giáo sư quản trị kinh doanh tại Đại học Messina (Italia);

–          George Yeo, giám đốc điều hành của Kerry Logistics Network (Singapore).

Federico Lombardi, SJ, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa thánh lưu ý rằng các hồng y Cipriani Thorne , Napier, Rivera Carrera, Ricard , Hong Ton, Vallini và George Pell, Tân Tổng trưởng Văn phòng Kinh tế, trước đây là thành viên của Hội đồng nghiên cứu các vấn đề kinh tế và quản trị của Tòa Thánh (gồm 15 hồng y) nay đã được thay thế bằng Hội đồng Kinh tế. Ngài cũng nhấn mạnh rằng Đức Hồng y Marx và Đức Hồng y Pell đều là thành viên của Hội đồng Hồng y phụ trách việc duyệt lại tông hiến Pastor Bonus và tư vấn cho Đức Thánh cha về việc quản trị Giáo hội hoàn vũ.

Cha Lombardi cũng nói rằng mối liên hệ giữa Hội đồng và Văn phòng Kinh tế sẽ được xác định bằng quy chế của từng cơ quan và trong mọi trường hợp, Hội đồng được hiểu là cơ cấu có thẩm quyền để thi hành chứ không chỉ đơn thuần là cơ cấu tư vấn cho Văn phòng Kinh tế.

Cha cũng cho biết thêm rằng Tự sắc “Fidelis dispensator et prudens” đòi hỏi thành viên của Hội đồng Kinh tế phải thuộc nhiều khu vực địa lý khác nhau để phản ánh tính phổ quát của Giáo hội.

Vị Giám đốc Phòng Báo chí kiêm Phát ngôn viên Tòa thánh mô tả việc thành lập Hội đồng Kinh tế là một bước đi mấu chốt hướng tới việc củng cố cơ cấu quản trị hiện nay của Tòa thánh nhằm cải thiện việc phối hợp và giám sát các vấn đề kinh tế và quản trị.

Hội đồng đi vào hoạt động từ bây giờ và dự kiến sẽ tiến hành họp lần đầu tiên vào tháng 5 sắp tới.

Chỉnh Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *