Đức cha Antoine Audo, SJ, Giám mục Canđê báo động về tình hình Syria

Đức cha Antoine Audo, SJ, Giám mục Canđê tại Syria đã lên tiếng cảnh báo rằng các Kitô hữu ở Damacus và Aleppo đang rất lo sợ trở thành mục tiêu tấn công như đã xảy ra trong thành phố Homs. Thực vậy, trước đây các khu vực Kitô giáo tại thành phố này đã bị bỏ bom khiến cho 120.000 tín hữu phải di tản. Thực tế này cũng đang diễn ra tại Damacus và Aleppo khiến cho nhiều Kitô hữu phải bỏ nhà cửa, đất đai để chạy về các thành phố an toàn hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tổ Chức Trợ giúp các Giáo Hội Đau khổ, vị giám mục Dòng Tên này nói rằng điều khiến cho ngài và mọi người quan ngại là tình trạng vô chính phủ và sự đột nhập trái phép vào nhà các Kitô hữu của những kẻ vũ trang và ra tay tàn sát các Kitô hữu như tại Homs. Ngài lo sợ về sự an toàn của các Kitô hữu vốn chỉ là thành phần thiểu số tại Syria và luôn bị đe doạ.

Thực vậy, tại quốc gia Trung Đông có đa số theo Hồi giáo này, các giáo hội Kitô bao gồm: Giáo hội Chính Thống Hy Lạp (số tín hữu 503,000 người, có tòa thượng phụ riêng đặt tại Damascus và 6 giáo phận.), Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp (số tín hữu 118,000 người, một giáo hội tách rời khỏi Giáo Hội Chính Thống vào thế kỷ thứ 18. Giáo hội này hiện có 5 giáo phận.), Giáo Hội Chính Thống Ácmêni (112,000), Giáo Hội Công Giáo Ácmêni (25,000), Giáo Hội Chính Thống Syria (89,000) và Giáo Hội Công Giáo Syria (22,000). Ngoài ra, năm 1933, còn có thêm các Kitô hữu Assyrian (17,000) và người Công Giáo Canđê (7,000) chạy trốn khỏi sự bách hại tại vùng Mosul, do quân đội mới thành lập của Iraq gây ra. Trong số các cộng đồng tị nạn nói trên, chỉ có Giáo Hội Chính Thống Syria là có tòa thượng phụ riêng đặt tại Damascus. Người Công Giáo Syria tuy có một vài giáo phận tại đây nhưng tòa thượng phụ của họ được đặt tại Libăng. Ngoài ra, còn có nhiều giáo hội Kitô Giáo khác như Maronite (28,000), Latinh (11,000) với đại diện tông tòa tại Aleppo và sứ thần Tòa Thánh tại Damascus. Các Giáo hội nhỏ bé này luôn là mục tiêu bắn giết của những phần tử Hồi giáo cực đoan. Trước tình cảnh bạo lực leo thang, Đức Cha chia sẻ rằng ngài không biết phải che chở các Kitô hữu của mình ra sao.

Đức cha Antoine Audo, SJ bày tỏ lòng tri ân các tổ chức thiện nguyện đã trợ giúp các Kitô hữu Syria, chẳng hạn như Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã giúp 1.000 người di tản từ Homs về các thành phố và làng mạc nhỏ hơn. Đức Cha tha thiết kêu gọi các tổ chức nhân đạo tiếp tục trợ giúp người tị nạn Syria, và xin mọi người cầu nguyện cho người dân Syria trong những ngày tháng đau thương này.

Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền Syria đóng tại Anh nói 19.106 người đã thiệt mạng kể từ tháng Ba năm 2011. Thống kê này bao gồm 13.296 thường dân, kể cả những người có vũ trang cũng như 4.861 nhân viên an ninh và 949 lính đào ngũ. Liên Hiệp Quốc nói trong tháng Năm rằng 10.000 đã thiệt mạng còn hồi tháng Sáu chính quyền Syria công bố 6.947 người Syria chết trong đó có ít nhất 3.211 thường dân và 2.566 nhân viên an ninh.

Tin mới nhất cho biết đã có hơn 100 người chết tại Damasco và Aleppo, vì quân đội bỏ bom và oanh kích các khu phố có sự chống cự của binh sĩ đối lập, cũng như bắn phá nhà dân để trả thù.

Ngày 25-7-2012, các giám mục Syria đã nhóm họp tại Aleppo của Syria, để bàn về các vấn đề mục vụ, tình hình nội chiến thê thảm và các vấn đề cấp bách của đất nước.

Chỉnh Trần, SJ

Biên dịch

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *