24 giờ cho Chúa 2025 – “Chúa là niềm hy vọng của con”

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn câu Lời Chúa đầy ý nghĩa làm chủ đề cho lần thứ 12 của sáng kiến “24 Giờ cho Chúa”, đặc biệt trong bối cảnh Năm Thánh Thường Niên 2025:

“Chúa là niềm hy vọng của con” (Tv 71,5)

Mỗi Năm Thánh đều mang một sắc thái riêng, phản ánh bối cảnh lịch sử và nội dung thiêng liêng mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh, đặc biệt được trình bày trong Tông sắc khai mạc Năm Thánh. (Bull of Indiction). Năm Thánh 2025 được soi sáng bởi chủ đề “Spes non confundit” – “Hy vọng không làm thất vọng”, trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma. Do đó, đây sẽ là Năm Thánh của Hy Vọng, mời gọi mọi người trên thế giới trở thành “Những người hành hương của hy vọng”.

 

Lời Thánh Vịnh vang lên như một sự xác tín mạnh mẽ trong lòng mỗi tín hữu: “Chúa là niềm hy vọng của con”. Thánh Phaolô cũng khẳng định: “Đức Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta” (1 Tm 1,1). Tình yêu của Thiên Chúa, Đấng luôn đến với chúng ta để ban ơn tha thứ và lòng thương xót, khơi dậy trong chúng ta niềm hy vọng như một ân ban của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, sự tha thứ là dấu chỉ cao nhất của tình yêu, là món quà nhưng không giúp chúng ta sống một đời sống mới đầy lòng thương xót, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh.

 

“Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Đấng không phải là vị thẩm phán nghiêm khắc, nhưng là người Cha yêu thương, luôn đón nhận, an ủi và chỉ dẫn con đường đổi mới cho chúng ta” – Đức Thánh Cha Phanxicô.

Sáng kiến “24 Giờ cho Chúa” chính là minh chứng sống động cho điều này. Mục đích của sáng kiến này là đưa bí tích Hòa Giải trở lại trung tâm đời sống mục vụ của Giáo Hội – nơi các cộng đoàn, giáo xứ và mọi thực tại giáo hội. Đây là trọng tâm của sứ điệp Tin Mừng: Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Đấng không phải là vị thẩm phán nghiêm khắc, nhưng là người Cha yêu thương, luôn đón nhận, an ủi và chỉ dẫn con đường đổi mới cho chúng ta. Như Đức Thánh Cha đã nói:

 

“Lòng thương xót mang lại niềm vui, vì tâm hồn được mở ra cho hy vọng về một đời sống mới” (Misericordia et misera, số 3).


Gợi ý mục vụ cho “24 Giờ cho Chúa” năm 2025:

  • Thời gian: Từ chiều thứ Sáu, ngày 28 tháng 3, đến chiều thứ Bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2025, kết thúc trước Thánh lễ chiều thứ Bảy.
  • Cách thức thực hiện:
    • Mở cửa nhà thờ liên tục trong 24 giờ, tạo điều kiện cho các tín hữu Chầu Thánh Thể và lãnh nhận bí tích Hòa Giải.
    • Tổ chức các giờ chầu luân phiên giữa các hội đoàn, nhóm nhỏ hoặc gia đình trong giáo xứ.
    • Kết hợp các hình thức cầu nguyện như: cử hành Phụng vụ Lời Chúa, đi Đàng Thánh Giá, lần chuỗi Mân Côi, đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót, suy niệm Lời Chúa và các kinh nguyện khác.
    • Khuyến khích các tín hữu lãnh nhận bí tích Hòa Giải để chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Phục Sinh.

 

Hôm nay, mời bạn dành giờ ngồi bên Chúa và đến với bí tích Hòa giải, để tìm lại và củng cố niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, sống tinh thần sám hối và hòa giải, chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Phục Sinh.

 

Lược dịch từ evangelizatio.va/​

Kiểm tra tương tự

Bài tập Mùa Chay – Bài 25: Bị bắt giữ

Bài 25 Bị bắt giữ   Ngay lúc đó, khi Người còn đang nói, thì …

Bài tập Mùa Chay – Bài 24: Chung phần đau khổ

Bài tập 24: Chung phần Đau khổ   Rồi Người đi xa các ông một …