Bài giảng nên ngắn gọn, có điểm nhấn và đầy tâm tình

Rome, 09-11-2015

img201511091935135640e761d5119_topo2

Trong thánh lễ truyền chức giám mục tại Rome, Đức Thánh Cha chia sẻ:

“Giám mục là chức vị để phục vụ, chứ không phải là để nổi danh. Là giám mục, là để phục vụ, chứ không phải để thống trị.”

“Lời nói của anh em nên đơn sơ và giản dị, để mọi người đều hiểu được. Đừng giảng những bài dài. Cần nhanh như chớp! Các bài giảng của anh em nên thông truyền ân sủng của Thiên Chúa. Thế nên, bài giảng nên đơn giản, để mọi người có thể hiểu. Ước mong những bài giảng ấy khích lệ người nghe hoàn thiện bản thân họ.”

“Tôi xin những người anh em thân mến của tôi, hãy có lòng thương xót. Giáo hội và thế giới đang rất cần lòng thương xót.”

Chuyển ngữ: Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.

Nguồn tin: romereports.com

[youtube]https://youtu.be/hKmrj2tp4KI[/youtube]

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *