Gx Tạo Tác: Tĩnh tâm năm thánh Dòng Tên (30-05-2014)

Với chủ đề tĩnh tâm lần trước “Mục đích đời sống con người”, cộng đoàn giáo xứ đã hồi tâm cầu nguyện, để cùng nhau đi đến xác tín rằng : mục đích chính yếu của đời người trước hết không nhằm sở hữu bất cứ điều gì, mà là để sống tình thân với Thiên Chúa. Và chỉ duy điều đó mới mang lại cho đời sống chúng ta sức sống, niềm vui và hy vọng. Thế nhưng, đâu là động lực chính yếu thôi thúc chúng ta dành hết sức lực, thời giờ cho mục đích cao cả và tuyệt vời này?

Với chủ đề “TỪ THIÊN CHÚA TÌNH YÊU ĐẾN LINH ĐẠO CỦA TRÁI TIMcủa lần tĩnh tâm năm thánh này (30-05-2014), cha xứ Giuse đã giúp cộng đoàn giáo xứ đào sâu kinh nghiệm hoán cải của cha thánh I-nhã, nhằm từng bước khám phá ra : duy tình yêu Thiên Chúa mới là động lực chính yếu giúp định hướng đúng đắn cho cuộc đời chúng ta, mới giúp chúng ta quảng đại, bình tâm và bền bỉ trong việc “ca ngợi, tôn vinh và phụng sự Thiên Chúa” nơi đời sống hằng ngày của chúng ta.

Chủ đề tĩnh tâm gồm 3 phần:

Phần 1: Cuộc trở về bất đắc dĩ nhưng kỳ diệu

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Phần 2: Say mê Thiên Chúa tình yêu.

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Phần 3: Linh đạo của trái tim

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Sau những giờ phút học hỏi – suy niệm về “Từ Thiên Chúa tình yêu đến linh đạo trái tim” – cộng đoàn giáo xứ cùng hồi tâm theo các câu hỏi gợi ý:

  1. Bạn có kinh nghiệm sám hối, trở về với Thiên Chúa tình yêu thế nào? Dễ dàng hay khó khăn? Bất đắc dĩ hay tự nguyện?
  2. Bạn đã nhận ra cách thế mà Thiên Chúa Quan phòng yêu thương bạn một cách cụ thể ra sao? Kỳ diệu và ý nghĩa thế nào trong từng biến cố vui buồn đời bạn?
  3. Bạn đã có những giờ phút cầu nguyện trầm lắng: lòng bên lòng, từ trái tim đến trái tim? Bạn cảm nhận tình yêu Thiên Chúa thế nào: sống động, phong phú, đặc biệt, tuyệt vời?
  4. Trước những ơn huệ vô vàn của Thiên Chúa tình yêu, tâm hồn bạn có những rung động đơn sơ, những khởi hứng cuộc sống và những lời tạ ơn chân thành, tri ân cảm tạ Chúa?

Để kết thúc buổi tĩnh tâm, Cha xứ cùng cộng đoàn giáo xứ Tạo Tác cùng cầu nguyện trước Thánh Thể – chiêm niệm để đạt tình yêu (Ad amorem) lặng lẽ ngắm nhìn Thiên Chúa tình yêu, một cách say đắm – như lời mời gọi của Thánh I-nhã. Với ý thức rằng: càng chìm đắm trong mầu nhiệm của Thiên Chúa tình yêu, chúng con càng được no thoả hạnh phúc.

Ban Truyền Thông GX Tạo Tác

Tháng 06 – 2014

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *