1.000 tù nhân sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha để lãnh nhận ơn lành Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Một trong những sự kiện cuối cùng của Năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ được dành riêng cho một nhóm mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thường viếng thăm trong các chuyến đi của ngài: những người đang thi hành án tù.

1.000 tù nhân và 3.000 nhân viên nhà tù, bao gồm các tuyên úy và cựu tù nhân đã thụ án xong, sẽ quy tụ tại Rome. Các nhà tổ chức cho biết tù nhân bị kết án chung thân có thể tham dự, nhưng sẽ không có sự tham dự của tử tù.

Đức Ông. Rino Fisichella

Thành viên ban tổ chức Năm Thánh Lòng Thương Xót

Trong các chuyến viếng thăm nhà tù, Đức Thánh Cha luôn luôn nói về hy vọng. Đó là một trong những đề tài lặp lại nhiều nhất của Đức Thánh Cha, một đề tài rất quan trọng; bởi vì có nhiều tù nhân thiếu sự tự do tối thiểu và họ không bao giờ có thể nhìn thấy gia đình của mình.”

Vào Chúa Nhật này, trước Thánh Lễ lúc 10:00, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ lắng nghe những câu chuyện đáng kinh ngạc của một vài tù nhân. Chẳng hạn, một trong số họ sẽ được gặp gỡ nạn nhân của mình, là người đã tha thứ cho anh. Đức Thánh Cha cũng sẽ lắng nghe câu chuyện của một người có anh trai bị giết, một người vị thành niên đang chấp hành án tù, và một tù nhân đã đón nhận Đức Tin ở trong tù.

Đức Ông. Rino Fisichella

Thành viên ban tổ chức Năm Thánh Lòng Thương Xót

Tôi thấy Đức Thánh Cha rất gần gũi với mọi người, bởi vì ngài hiểu rõ các hoàn cảnh mà phẩm giá con người bị xâm phạm đến độ gần như không thể chịu đựng được.”

Thực tế, trong các chuyến viếng thăm nhà tù của mình, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh tới điều mà ngài xem là quan trọng: vấn đề tái hòa nhập.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Ngày 17 tháng 2 năm 2016

Đôi khi, các nhà tù dường như tập trung nhiều vào việc ngăn chặn mọi người phạm tội hơn là thúc đẩy quá trình phục hồi.”

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mong muốn rằng các nhà tù phải thay đổi từ chỗ đơn thuần là một không gian giam giữ tới việc trở thành những trung tâm giúp đỡ tù nhân tái hòa nhập với cộng đồng. Một lần nữa, Đức Thánh Cha cẩn thận nhắc nhở thế giới về sự cần thiết phải thay đổi nhân dịp Năm Thánh đặc biệt này.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Rome Reports 03-11-2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *