Buổi tiếp kiến chung: Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng Người Kitô hữu phải giúp đỡ nhau trong hy vọng

 

Trong suốt buổi tiếp kiến chung hàng tuần này, Đức Thánh Cha giải thích rằng hy vọng Kitô hữu không chỉ được đặt nền trên đời sống của một cá nhân, nhưng còn là đời sống của cộng đoàn.

Ngài nói rằng thật quan trọng đối với các cộng đoàn Kitô hữu khi cầu nguyện cho nhau, và khi đó một vài người có thể nhận lấy gánh nặng của những người khác đặt lên vai của chính họ, bởi vì không ai có thể “chờ đợi một mình”. Hơn nữa, nó còn đặc biệt quan trọng khi giúp những người đang đau khổ nhất, bởi “trong những hoàn cảnh như vậy, sự thân tình và ấm áp của toàn thể Giáo Hội thậm chí phải trở nên mạnh mẽ hơn.”

Chuyển dịch: Minh Trị S.J.

Nguồn http://www.romereports.com (ngày 08/02/2017)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *