Campuchia: việc phục vụ những người nghèo ở trung tâm Banteay Prieb


Banteay Prieb là một trung tâm giúp đào tạo cho những người bị tàn tật bởi chiến tranh hoặc do bom mìn gây ra, được thành lập bởi các các Giêsu hữu làm việc ở Campuchia, Banteay Prieb vừa kỷ niệm 20 năm thành lập (1991-2011). Trung tâm có tên gọi bằng tiếng anh là Dove, năm trong một khu  vực mà trước đây là trung tâm liên lạc quân sự, nhà tu và vùng giết người của Khmer Đỏ; bây giờ nó được chuyển đổi thành một nơi dành cho công lý, hòa bình và sự hòa giải.

Ban đầu, hầu hết các học viên của trung tâm là các cựu binh, những người đã bị tàn tật trong chiến tranh, họ đến từ bốn nhóm đối lập khác nhau. Khi mới đến trung tâm, họ thấy rằng họ phải sống cùng một nơi với những người mà trước đây họ cho là kẻ thù. Tuy nhiên, dần dần họ bắt đấu có thể nói chuyện với nhau, cùng ăn với nhau và cuối cùng họ trở thành những người bạn tốt của nhau.

Ngày nay, khi Campuchia đã hòa bình và các nạn nhân do chiến tranh và bom mìn cũng ít dần đi, trung tâm hầu hết tiếp nhận những người bị khuyết tật thể lý, những người  khuyết tật này là kết quả từ các tai nạn hoặc do bệnh tật, như bệnh bại liệt. Hiện nay hơn một nữa số học viên là bị bại liệt, các em đến từ các gia đình nghèo trên khắc đất nước Campuchia. Trong suốt 25 năm chiến tranh, hầu hết trẻ em không được tiêm vắcxin ngừa bệnh bại liệt, vì vậy bệnh bại liệt trở nên phổ biến ở đây.

Sau 20 năm thành lập, trung tâm Banteay Prieb tiếp tục hoạt động đúng với mục địch ban đầu, mục đích là để phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Campuchia. Mọi sự ở Banteay Prieb được dành riêng với mục tiêu là hướng đến sự hòa bình : hòa bình của dân tộc, của cộng đồng của mỗi gia đình và sự bình an nơi mỗi cá nhân. Các ký tự của từ Khmer Đỏ được gặn thật đẹp vào đôi cảnh của con chim bồ câu – một biểu tượng mang ý nghĩa “Tất cả cho Hòa bình.

Để biết thêm thông tin về trung tâm Banteay Prieb, xin mời vào trang : www.banteayprieb.org

Chuyển dịch: Anthony Triêm
Theo: http://www.sjweb.info/

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *