ĐTC: “Không còn có sự loại trừ và khinh rẻ đối với những người dân du mục”

[vimeo]http://vimeo.com/25132802[/vimeo]

 

“Giáo Hội cùng đồng hành với các anh chị em và Giáo Hội là ngôi nhà cho tất cả anh chị em”. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói điều này vào sáng 11/6 tại Thính Đường Phaolo VI dành cho 2 ngàn người thuộc nhiều sắc dân du mục từ các nơi ở Âu Châu đến Roma hành hương nhân dịp 75 năm tử đạo của chân phước Zefirino Gimenez Malla, một người du mục Tây Ban Nha bị giết trong thời nội chiến để bảo vệ một linh mục.

Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha tiếp kiến người du mục đông đảo như thế tại Vatican, nhưng suốt dòng lịch sử “những tín hữu này vẫn ở trong tim của Giáo Hội” như lời của Đức Phaolo VI đã nói khi cử hành Thánh Lễ với họ tại cánh đồng Pomezia vào năm 1965 và hôm nay Đức Benedict 16 đã lặp lại lời ấy.

Sau khi nghe một vài chứng từ, Đức Thánh cha đã nhắc nhớ lại sự kiện hàng ngàn người du mục đã bị tàn sát dã man trong các trại tiêu diệt suốt thời thế chiến thứ hai. Ngài nói: “Trong những thế kỷ qua, anh chị em là một dân tộc không sống theo các ý thức hệ quốc gia chủ nghĩa, không mong ước sở hữu đất đai hoặc thống trị các dân tộc khác. Anh chị em không có tổ quốc và coi toàn Âu Châu là nhà của mình. Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề trầm trọng và đáng lo ngại, như những quan hệ nhiều khi khó khăn với xã hội nơi anh chị em sinh sống.” và Đức Thánh Cha nói thêm “Ước gì không bao giờ dân tộc của anh chị em phải chịu những xách nhiễu, phủ nhận và khinh rẻ như thế nữa! Về phần anh chị em, hãy luôn luôn tìm kiếm công lý, sống hợp luật pháp, hòa giải, và cố gắng đừng bao giờ là nguyên nhân gây đau khổ cho tha nhân!”

Đức Thánh Cha không quên nói về văn hóa của những người du mục, mà trên hết là âm nhạc và ca hát, đã làm phong phú thêm cho lục địa Âu Châu. Ngài cũng nhấn mạnh rằng: “nhiều bộ lạc đã không còn du mục nữa, nhưng tìm sự ổn định cùng với viễn tượng mới cho cuộc sống.” Vì thế, ngài mời gọi những người du mục “hãy cùng viết lên một trang sử mới cho dân tộc anh chị em và cho Âu Châu!”

Đức Thánh Cha kết luận: “việc tìm kiếm nơi cư ngụ và công việc tốt và việc giáo dục cho con cái là căn bản để xây dựng phúc lợi cho anh chị em và toàn xã hội, bởi vì con cái anh chị em có quyền có một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Văn Yên, SJ


Kiểm tra tương tự

Ơn Toàn Xá nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ Tư

Nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ Tư – 28/7/2024, …

Tầm quan trọng của nền Giáo dục Công giáo trong thế giới hiện đại

Vai trò độc nhất  Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nền …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *