ĐTC Phanxicô niềm nở đón tiếp những người tỵ nạn

Hôm nay (16-4), Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón 12 người tị nạn Syria đến Rome. Sau chuyến viếng thăm các hòn đảo của Hy Lạp trong cuộc khủng hoảng nhân đạo, Ngài đã cứu họ khỏi một trại tập trung ở Lesbos.

333E42BC00000578-3543076-image-a-150_1460819229536

12 người tị nạn đã đến Rome cùng với Đức Giáo Hoàng vào 4 giờ chiều ngày hôm nay sau chuyến bay từ Lesbos.

Sáu người lớn và trẻ em đều đến từ Lesbos nhờ một thỏa thuận nhập cư mới đây vốn gây tranh cãi với Thổ Nhĩ Kỳ đã được thực hiện.

Trên chuyến bay, ĐTC Phanxicô cho các nhà báo thấy một số tranh ảnh của các em nhỏ vẽ trước khi ngài đến thăm trại tỵ nạn của họ.

Chính ĐTC đã tổ chức buổi vẽ tranh đó và các bức ảnh là một mặt trời đang khóc, một chiếc thuyền chìm và năm người tị nạn kêu cứu khi thuyền của họ bị chìm.

Ba gia đình tị nạn Syria đến Roma với ĐTC ngày hôm nay sau chuyến thăm của ngài ở hòn đảo Lesbos của Hy Lạp.

Theo phát ngôn viên của Tòa thánh, ba gia đình trong hình ảnh này sẽ được tái định cư ở Rome với chi phí của Vatican.

Những người tị nạn gia này cùng với Giáo hoàng Phanxicô rời Lesbos trước khi một thỏa thuận mới giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ về việc trục xuất người tỵ nạn mới đến.

ĐTC hôn một em bé tị nạn sau chuyến thăm của ngài tại trại Moria trên đảo Lesbos sáng nay với Đức Thượng Phụ Bartholomew (trái).

Các trẻ em vây quanh ĐTC sau khi ngài tới trại tị nạn nơi ngài cam kết sẽ chú tâm đến hoàn cảnh của họ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với những người tị nạn: “Các con không cô đơn đâu” trong chuyến thăm ngắn ngủi của ngài tại trại Moria trên hòn đảo Lesbos của Hy Lạp.

Đức Thánh Cha đã chỉ trích việc xử lý cuộc khủng hoảng người tị nạn của các nước thành viên của Liên minh châu Âu.

Người tị nạn trong trại Moria nồng nhiệt chào đón Đức Thánh Cha trong chuyến thăm kéo dài năm tiếng của ngài.

“Các con không cô đơn đâu!”, ngài nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với những người tị nạn tại trung tâm tiếp nhận Moria ở Lesbos nơi đây ngài lặp lại rằng: “Chúng con không cô đơn đâu!” Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đối phó với cuộc khủng hoảng đang diễn ra và hãy đối xử với người tỵ nạn xứng với “lòng nhân đạo đại đồng”.

1

Các thành viên của cộng đoàn Kitô Giáo Yazdi là những người đã bị nhóm ISIS thanh trừng, cầu xin với Đức Giáo Hoàng giúp đỡ.

333BFDE800000578-3543076-image-a-72_1460803540931

333C9FBC00000578-3543076-image-a-16_1460824583702Cậu bé nắm chặt tay mẹ mình. Và mẹ em đã khóc ngay từ khi nhìn thấy ĐTC Phanxicô. Em đã hôn tay của Đức Thánh Cha.

333CA1CA00000578-3543076-image-a-20_1460824941283Hàng chục bạn trẻ di cư cũng bắt tay Đức Giáo Hoàng. Tất cả đều rất vui mừng vì họ được gặp ĐTC. 

333C321C00000578-3543076-image-a-87_1460806578298

333BE4C400000578-3543076-image-a-33_1460825917077

2

Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ trích những người đang lợi dụng cuộc khủng hoảng nhân đạo để buôn người.

333C223300000578-3543076-image-a-102_1460810088951

333C927400000578-3543076-image-a-119_1460811977084

Phạm Đình Ngọc tổng hợp từ dailymail

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *