ĐTC Phanxicô sẽ là sứ giả hoà bình và hoà giải tại Phi châu

chau phiVATICAN. ĐTC Phanxicô sẽ là sứ giả của hoà bình và hoà giải khi ngài viếng thăm ba nước Phi châu vào tuần tới. Đây là tuyên bố của linh mục Federico Lombardi, giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh trong buổi họp báo sáng hôm 19.11.2015, tại Phòng Báo Chí Toà Thánh, để giới thiệu về chuyến tông du của ĐTC đến Kenya, Uganda và Cộng hoà Trung Phi. Đây sẽ là chuyến tông du quốc tế thứ 11 của Đức Phanxicô, và lần đầu tiên ngài đến Phi Châu. Trong số những chủ đề cho chuyến đi lần này, cha Lombardi đã nhấn mạnh về sự hoà bình, đối thoại liên tôn, chứng tá của các vị tử vì đạo Ki tô giáo.

Vào ngày 25.11 năm nay, khi máy bay của ĐTC và đoàn tuỳ tùng hạ cánh tại phi trường ở Nairobi, chuyến đi mới của ĐTC sẽ bắt đầu và lần này, một lần nữa, ngài muốn yêu thương những người rốt cùng, “những vùng ngoại biên”.

Đây là thời điểm của Phi Châu đối với Đức Phanxicô

Châu Phi giờ đây là một tác nhân chính, như cha Lombardi đã nhấn mạnh, vốn chẳng bao giờ quên đi ký ức về những chuyến viếng thăm của các Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm và cụ thể là chuyến thăm của Đức Gioan Phao lô II, khi ngài làm Giáo Hoàng, đã viếng thăm 42 đất nước Châu Phi, hầu như là toàn bộ tất cả các nước của lục địa này. Cha Lombardi cho biết: “ ĐTC [Phanxicô] đã nói trong một lần ngài gặp gỡ chúng tôi khi đang trên chuyến bay trở về từ Brazil rằng ngài muốn đi đến châu Á và châu Phi: ngài đã đến châu Á, khi thực hiện hai chuyến đi mà chúng tôi đã tham dự và tháp tùng, và bây giờ là thời điểm để đến Phi châu”.

Kenya chờ đợi phát biểu của ĐTC trước Liên Hiệp Quốc

Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh cũng nhắc nhớ, tại Kenya, đã chuẩn bị đón nhận bài phát biểu ĐTC tại trụ sở của cơ quan Liên Hiệp Quốc về Môi trường và Nơi sinh sống. Ở đó người ta đang mong chờ một bài diễn văn đánh động vốn lấy lại các chủ đề từ thông điệp “Laudato Si”. Đồng thời, một khoảnh khắc có ý nghĩa khác đó là cuộc thăm viếng tại “Kangemi”, một trong số những khu phố ổ chuột ngay tại thủ đô của Kenya. Tại đây, cha Lombardi cho biết, ĐTC sẽ phát biểu một bài diễn văn tiếp nối bài diễn văn đã được ngài phát biểu trước các phong trào quần chúng tại Bolivia. Kế tiếp, sẽ là cuộc gặp gỡ với những người trẻ của đất nước này.

Uganda, lòng kính trọng đối với chứng tá của các vị tử đạo

Thứ sáu 27.11, ĐTC sẽ di chuyển đến Uganda, với khoảnh khắc quan trọng nhất là thánh lễ kính Các thánh tử đạo của đất nước này, kế tiếp là cuộc viếng thăm Nhà Bác Ái ở Nalukolongo, vốn được trông coi bởi các Giêsu hữu. Cha Lombardi nhắc nhớ rằng tại Uganda, 288 trung tâm y tế được Giáo hội Công giáo hỗ trợ đã được đưa vào vận hành rất tích cực. Vì thế, ĐTC đã đặt một dấu nhấn về tầm quan trọng của các vị tử đạo – Công giáo và Anh giáo – dành cho đất nước vốn đã được vị Giáo Hoàng Chân Phước Phaolô VI viếng thăm vào năm 1969. Cha Lombardi nói: “Trong chuyến thăm Uganda, biến cố của các vị tử đạo là trung tâm. Chúng ta cũng biết rằng tầm quan trọng biết là dường nào khi ĐTC nhắm đến chủ đề của các vị tử đạo: chúng ta có thể nhận thấy điều này cách cụ thể tại Hàn Quốc, và rồi chúng ta sẽ lại thấy điều này một lần nữa tại Uganda”.

ĐTC Phanxicô tại Trung Phi, sứ giả của hoà bình và hoà giải

Chúa nhật 29.11 sẽ đến phiên nước Cộng Hoà Trung Phi được thăm viếng. Đây là đất nước đang bị thương tổn bởi bạo lực, vì điều này ĐTC sẽ chứng tỏ sự gần gũi của mình và trao ban một dấu chỉ mạnh mẽ của hoà bình khi ngài thăm viếng một trại tị nạn, của một giáo xứ Công giáo, là nơi tiếp nhận hơn hai ngàn người tị nạn.

Ngay cả tại Trung Phi, cũng như hai nước khác, Đức Phanxicô sẽ di chuyển trên chiếc papamobile để hở không che chắn gì để có thể tiếp xúc trực tiếp với dân chúng. Điều mang ý nghĩa đặc biệt đó là cuộc gặp gỡ với cộng đồng Hồi giáo trung phi, trong Đền thờ Hồi giáo trung tâm của Bangui. ĐTC đánh giá cao nỗ lực của “tuyên ngôn đối thoại liên tôn” của đất nước châu Phi này, vốn được thực hiện bởi những tác nhân chính yếu là Đức Tổng Giám mục của Bangui, Nzapalainga, với một mục sư Tin Lành và một lãnh tụ imam Hồi giáo.

Trung Phi, không thay đổi chương trình

Trọng tâm của chuyến viếng thăm Bangui là thánh lễ tại Nhà thờ Chánh toà là nơi ĐTC sẽ mở Cửa Thánh dành cho Năm Thánh Lòng Thương xót. Trả lời các câu hỏi của các phóng viên, giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh đã khẳng định rằng thông điệp của hoà bình và hoà giải của chuyến viếng thăm Phi châu lần này sẽ không bị thay đổi, nếu không nói là càng được củng cố, sau những thảm kịch tại Paris vừa qua. Và cha Lombardi cũng khẳng định không có thay đổi nào cả về chuyến viếng thăm Trung Phi.

Tóm lại, ĐTC sẽ phát biểu tất cả 19 bài diễn văn, 14 bằng tiếng Ý, 2 bằng tiếng Anh, 2 bằng tiếng Tây Ban Nha và một bài bằng tiếng Pháp. Cha Lombardi cũng cho biết là Đức Hồng Y Pietro Parolin sẽ tháp tùng ĐTC tại Kenya và Uganda, nhưng ĐHY không đến Trung Phi bởi vì bận phải đại diện Toà Thánh tham dự Hội nghị về khí hậu tại Paris.

Chuyển dịch từ Ý ngữ: Jos. Nguyễn Huy Mai

theo Radio Vaticana

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *