Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp gỡ 19 tù nhân

1902856_750546114956995_10494766_n

19 tù nhân đến từ nhà tù ở Pisa và Pianosa, Ý đã được gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô sáng thứ 4 ngày 19 tháng 2 tại nhà trọ thánh Marta trước khi ngài có cuộc Tiếp kiến chung như thường lệ.

Đức Giáo hoàng đã cùng cầu nguyện với họ và ngài đã ban phép lành cho họ trước ảnh Đức Bà Mở Nút Thắt (Our Lady Undoer of Knots)[1] mà ngài rất sùng kính. Đức Giáo hoàng cũng đã kể lại cho họ nguồn gốc của việc sùng kính ảnh tượng Đức Mẹ này của ngài. Sau đó, Đức Giáo hoàng đã chào thăm từng người một và lắng nghe câu chuyện của họ. Đối với người đã gửi thư riêng cho ngài, Đức Giáo hoàng đã chia sẻ với anh về ân sủng của lòng xót thương và tha thứ. Trong cuộc hành hương đến Rôma cùng với hai vị tuyên úy là cha Roberto Filippini và cha Luigi Gabriellini, những tù nhân này đã tham dự Thánh lễ sáng tại Vatican Grottoes (tầng hầm bên dưới Đền Thánh Phêrô) do Đức TGM Lorenzo Baldisseri cử hành vào lúc 7 giờ 15.

1794591_750546171623656_895830762_n

Ngay sau khi được biết về sự có mặt của những vị khách đặc biệt này tại Vatican, Đức Giáo hoàng đã muốn gặp riêng và tiếp đón họ tại nơi ở của ngài vào lúc 9 giờ. Cùng hiện diện với các tù nhân có ông giám đốc nhà tù Pianosa, các quản giáo, bảo vệ nhà tù và những người phụ trách chăm sóc mục vụ cho các tù nhân.

1622838_750546178290322_1793209813_n

Đức TGM Baldisseri nói rằng cuộc gặp gỡ “rất dễ thương và đầy cảm động”. Đức Giáo hoàng “muốn chào đón và chúc lành cho họ từng người một. Ngài đã động viên họ rất nhiều. Đó thật là dấu chỉ của tấm lòng hiền phụ dành cho con cái của mình trên hành trình thiêng liêng,” Đức TGM nói.

Chỉnh Trần, S.J.



[1] Lòng sùng kính Đức Bà Mở Nút Thắt gắn liền với bức ảnh vẽ Đức Maria đang tháo gỡ một nút thắt trên đoạn dây dài màu trắng. Đây là bức họa do Johann George Melchior Schmidtner, vẽ vào năm 1700 cho nhà thờ St. Peter am Perlach ở Augsburg, Đức Quốc. Bức họa vẽ Đức Maria chân đạp con rắn, tượng trưng cho ma quỷ. Phía trên đầu Mẹ là Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu, nhắc lại sự việc Đức Mẹ cưu mang Con Chúa nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. 12 ngôi sao vây quanh trên đầu và dưới chân Mẹ là vầng trăng khuyết, cả hai ám chỉ đến thị kiến của Đức Trinh Nữ trong sách Khải Huyền 12, 1.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *