Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến các giáo sư và sinh viên 3 trường Đại học Dòng Tên tại Rôma

10155520_774232635921676_7881161718685201430_n

Khoảng 2000 người gồm các ban giám hiệu, giáo sư, sinh viên và các nhân viên thuộc Đại học Giáo Hoàng Gregoriana, Học viện Giáo hoàng Kinh Thánh và Học viện Giáo hoàng Đông Phương. Đây là ba cơ sở giáo dục thuộc Dòng Tên hoặc được Tòa Thánh ủy thác cho dòng điều hành.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng y Zenon Grocholewski, người Ba Lan, Tổng trưởng Bộ giáo dục Công Giáo, một số Hồng y, Giám mục, cha Nicolas SJ, Bề trên Tổng Quản Dòng Tên, các vị viện trưởng của 3 Đại học.

Trong buổi tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc đến đặc tính Giáo Hội của các đại học Giáo Hoàng và khẳng định rằng:

1966887_774232835921656_1589193091641664156_n

“Mục đích việc học hành nghiên cứu trong mỗi đại học Giáo Hoàng là Giáo Hội. Việc nghiên cứu và học hành phải được hội nhập vào đời sống bản thân và cộng đoàn, với sự dấn thân truyền giáo, tình bác ái huynh đệ và chia sẻ với người nghèo, chăm sóc đời sống nội tâm với Chúa. Các học viện của anh chị em không phải là những cái máy để sản suất các thần học gia và triết gia; đó là những cộng đoàn trong đó ta tăng trưởng và sự tăng trưởng diễn ra trong gia đình.”

10171904_774232719255001_727413527274528217_n Đức Giáo Hoàng Phanxicô & cha Bề trên Tổng Quản Dòng Tên

Đại học Gregoriana là Đại học lớn nhất trong số 16 Đại học và Học viện Giáo Hoàng ở Roma, được thánh Ignaxio Loyola vị sáng lập Dòng Tên thành lập năm 1551, và được ĐGH Gregorio XIII khánh thành trụ sở mới tại địa điểm như hiện nay vào năm 1584. Hiện thời Đại học có khoảng 300 giáo sư với 3 ngàn sinh viên đến từ rất nhiều nước trên thế giới, trong đó cũng có hàng chục LM và nữ tu người Việt. Đại học này gồm các khoa thần học, triết học, giáo luật, sử học, truyền giáo học, và khoa học xã hội…

Học viện Giáo hoàng Thánh Kinh do Thánh Giáo Hoàng Piô 10 thành lập ngày 9-5-1909 và ủy thác do Dòng Tên đảm trách ngay từ đầu. Trong 1 thế kỷ qua đã có hơn 7 ngàn giáo sư và những người thăng tiến các nhóm Kinh Thánh xuất thân từ học viện này, cũng như nhiều chuyên gia khác về Kinh Thánh, góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu cũng như giảng dạy các môn học Kinh Thánh và ấn hành nhiều nghiên cứu có giá trị.

10250168_774232902588316_7584781242624159444_n

Học Viện Đông Phương được ĐGH Biển Đức XV (1914-1922) thành lập vài tháng sau khi Bộ Giáo hội Đông phương được thành lập, để nghiên cứu và giảng dạy về các khía cạnh thần học, phụng vụ, luật pháp và văn hóa họp thành văn minh của Đông phương Kitô giáo. Học viện này cũng được trao cho Dòng Tên điều hành hơn 85 năm qua. Hiện nay, Giáo Hoàng Học Viện Đông Phương tiếp nhận từ 300 đến 400 sinh viên. Thư viện tại đây có khoảng 180 ngàn cuốn và chứa đựng những nguồn tài liệu thuộc hàng quan trọng nhất thế giới về lịch sử, văn hóa, thần học và các truyền thống của các Giáo Hội đông phương. Một trong những cựu sinh viên nổi tiếng của Học Viện này là Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo Chủ Chính thống Constantinople và cũng là Giáo chủ danh dự chung của toàn Chính Thống giáo.

Hiện nay có khoảng 1/ 4 giám mục trên toàn thế giới và 40% hồng y trong hồng y đoàn đã từng theo học tại 3 trường Đại học này.

Biên tập: Chỉnh Trần, S.J.

(từ Radio Vatican Việt ngữ, wikipedia…)

Kiểm tra tương tự

Ơn Toàn Xá nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ Tư

Nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ Tư – 28/7/2024, …

Tầm quan trọng của nền Giáo dục Công giáo trong thế giới hiện đại

Vai trò độc nhất  Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nền …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *