Đức Thánh Cha: Theo Chúa Kitô không hạn chế tự do, nhưng mang đến hạnh phúc thật sự

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về sự hoán cải và chuẩn bị con đường cho Chúa Giêsu trong suốt Mùa Vọng này.

 

Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng Gioan Tẩy Giả như các nhà truyền giáo trên khắp thế giới hiện nay đang gặp gỡ mọi người và rao truyền những “thông điệp trung tâm” của Kitô giáo.

 

Đức Thánh Cha PHANXICÔ

“Cụm từ này là rất quan trọng: Chúa Giêsu nói rằng ‘Triều đại Thiên Chúa ở giữa các ông,’ và Gioan tuyên bố rằng Chúa Giêsu sẽ lại nói: ‘Triều đại Thiên Chúa đã đến và thực sự đang ở giữa chúng ta.’ Đây là thông điệp trung tâm của mọi sứ mạng Kitô giáo.”

 

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng có một điều kiện để đi vào vương quốc này: hãy chú ý đến những lời mời gọi hoán cải.

 

Đức Thánh Cha PHANXICÔ

“Điều kiện để trở thành một phần của vương quốc này là phải thực hiện một cuộc biến đổi trong đời sống chúng ta, đó là phải ăn năn. Để thay đổi mỗi ngày, để tiếp tục tiến lên phía trước mỗi ngày. Đó là phải bỏ lại những con đường, tiện nghi nhưng đầy lầm lạc, các ngẫu tượng của thế giới này:  thành công bằng bất cứ giá nào, quyền lực được trả giá bằng cuộc sống của những người thấp cổ bé họng, ham muốn giàu sang, khoái lạc bằng bất cứ giá nào; nhưng thay vào đó là mở đường cho Chúa đến.”

 

Với lời mời gọi hoán cải này, Đức Thánh Cha giải thích rằng theo Chúa Kitô không “lấy mất sự tự do của chúng ta”, nhưng thay vào đó mang lại “hạnh phúc thật sự,” vì nó giải phóng các Kitô hữu khỏi sự “ích kỷ, tội lỗi và phóng túng.”

 

Ngài kết luận bằng việc nhắc đến ngày lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm vào 08 tháng 12, và xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu để có một cuộc hoán cải thực sự của con tim và vì hòa bình.

Chuyển dịch: Trần Đỉnh, SJ

Nguồn: Romereports.com

Ngày 05-12-2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *