Giáo xứ Tạo Tác: Khai Giảng niên khóa giáo lý 2013-2014

Một ngày Chúa Nhật đẹp trời, với nắng vàng rực rỡ.

Một ngày ý nghĩa, với lời Chúa về: con đường khiêm nhu và nhỏ bé của Chúa Giêsu, một con đường có khả năng biến đổi con tim chúng ta nên tinh tuyền, thánh thiện, và đẹp lòng Thiên Chúa.  Và Chúa Giêsu mong muốn chúng ta bước theo Ngài trên con đường cao quý ấy.

Một ngày tốt lành: Thánh lễ khai giảng năm học giáo lý.

Tụ họp sau kỳ nghỉ hè

Trong không khí nô nức của ngày khai giảng, cùng với nỗ lực canh tân hơn nữa việc chăm sóc cho thiếu nhi, đào tạo đức tin và kỹ năng sinh hoạt, để các em mỗi ngày được lớn lên trong đức tin, trong vui tươi và bình an, Cha xứ Giuse dâng Thánh lễ khai giảng năm học mới. Các anh chị giáo lý viên sắp xếp lại chỗ ngồi trong nhà thờ, một trong những việc làm thể hiện “rượu mới – bình mới”. Các em được ngồi tập trung với nhau, tạo nên bầu khí đông đảo, trang nghiêm và sốt sắng cho Thánh lễ khai giảng niên khóa mới nói riêng và lễ thiếu nhi nói chung.

Bầu khí đông đảo…
.. trang nghiêm và sốt sắng
Ca đoàn Thiên Thần

Trong bài giảng, Cha xứ Giuse mang đến một niềm vui bất ngờ cho năm học mới. Cha xứ giới thiệu với các em Thầy An-tôn Nguyễn Hữu Khanh – phụ tá của Cha xứ. Thầy An-tôn sẽ phụ giúp với Cha Xứ đồng hành với giáo lý viên, trong việc chăm sóc và đào tạo đức tin cho các em thiếu nhi, hướng dẫn các em học hỏi giáo lý, tìm hiểu Thánh Kinh. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương gởi đến cho Cha xứ một “trợ thủ”, và thiếu nhi chúng con có thêm một Thầy . Xin Chúa chúc lành cho Thầy trong sứ vụ mới này.

Một niềm vui, một hồng ân mới được Chúa gởi đến cho Thiếu Nhi Tạo Tác ..
Thầy An-tôn Hữu Khanh – phụ tá của Cha xứ Giuse

Kết thúc thánh lễ, Cha xứ Giuse đã gióng lên hồi trống khai mạc niên khóa giáo lý 2013-2014 của trường giáo lý Tạo Tác. Năm học giáo lý mới chính thức bắt đầu.

Cha xứ Giuse gióng lên hồi trống khai giảng niên khóa giáo lý 2013 – 2014

Sau hồi trống khai giảng, một bầu không khí hân hoan tràn ngập với cảnh các khối lớp giáo lý chụp hình với Cha xứ và các anh chị giáo lý viên. Các anh chị giáo lý viên nhận lớp trong bầu khí vui tươi, sinh hoạt rộn ràng và tích cực.

Tạ ơn Chúa vì bầu khí ngày khai giảng đã đem đến cho chúng con sự hứng khởi mới.

Các em khối Khai Tâm
Khối Sơ Cấp
Khối Căn Bản
Khối Vào Đời
Giáo Lý viên và các em lớp Vào Đời

Bước vào niên khóa giáo lý mới này, xin cho các em được Chúa Thánh Linh mở con mắt tâm hồn, để các em nhận ra Thiên Chúa phải là mục đích và ưu tiên số một cho mọi quyết định của mình.

Xin Chúa cho các bậc phụ huynh ý thức hơn nữa bổn phận và trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con em về đức tin và nhân bản. Xin cho các bậc phụ huynh nhận ra rằng, mỗi tiết học giáo lý của các em chính là giờ học hỏi về Chúa Giêsu, ở với Chúa Giêsu và noi gương Chúa Giêsu. Đó thật sự là một nỗ lực “tiến về núi Sion, tới thành trì của Thiên Chúa hằng sống“, tức là tiến về sự sống và hạnh phúc viên mãn của Thiên Chúa.

Cũng trong ngày khai giảng này, xin cho các anh chị giáo lý viên luôn tận tâm trong công việc của mình, yêu thương và gần gũi với thiếu nhi để đưa các em đến với Chúa Giêsu và để Chúa lớn lên trong các em.

Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *