Gx. Thiên Thần Mừng Lễ Chúa Ki-tô Vua – Bổn Mạng Khu Ki-tô Vua

Giáo Khu Ki-tô Vua thuộc khu phố 4, Phường An Phú. Hiện tại khu Ki-tô Vua có trên 60 gia đình với số giáo dân là 250 người. Vì nhà thờ giáo xứ nằm trong khu Ki-tô Vua, nên giáo khu này được coi như khu trung tâm, và cũng là giáo khu đóng góp cho giáo xứ nhiều nhân sự trong Hội Đồng Mục Vụ.

7

Đại Diện Giáo Khu Ki-tô Vua

IMG_3253

Cha Sở Mừng Bổn Mạng Giáo Khu 23.11.2014

IMG_3263

IMG_3256

IMG_3266

IMG_3271

Trong bài giảng Cha sở Phê-rô đã gợi nhắc lại ý nghĩa của Thánh lễ mừng Kính Chúa Ki-tô Vua: Đức Ki-tô là khởi nguyên và cùng đích của muôn loài. Ngài là Vua trên các Vua, và là Chúa trên các Chúa. Ngài là vị Vua đã chiến thắng sự chết để đưa con người vào sự sống vĩnh cửu. Cha sở cũng mời gọi cộng đoàn hãy làm cho vương quốc Ngài được phát triển nơi mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ như lời kinh mà mỗi người thường cất lên: “Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến”. Điều này cũng là lời dạy của Giáo hội trong hiến chế Lumen gentium, công đồng Vatican II: “Vì thế, với ân huệ của Đấng sáng lập, và trong khi trung thành tuân giữ các giới răn bác ái, khiêm nhường và từ bỏ, Giáo hội đã lãnh nhận sứ mạng truyền giáo và thiết lập Nước Chúa Kitô và Nước Thiên Chúa trong mọi dân tộc; Giáo hội là mầm mống và khai nguyên Nước ấy trên trần gian. Đang lúc từ từ phát triển, Giáo hội vẫn khát mong Nước ấy hoàn tất  và thiết tha hy vọng, mong ước kết hợp với vua mình trong vinh quang”.

IMG_3280

Lạy Chúa Kitô là vua công minh và mục tử nhân lành. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban tặng Thánh Thần giúp chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng một đời sống thấm nhuần công bình bác ái, hầu cho nhiều người nhận biết và qui phục vương quyền Chúa. AMEN

Gx. Thiên Thần

 

 

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *