Khu giáo Phaolô – gx Tạo Tác mừng lễ bổn mạng

Ngày 25 tháng 01 là ngày Hội Thánh  mừng lễ thánh Phaolô Tông Đồ trở lại.  Trong lịch phụng vụ, Thánh Phaolô được mừng kính 2 lần, một lần vào ngày Ngài tử đạo 29 /06, và một lần nữa là ngày Ngài trở lại với biến cố ngã ngựa trên đường đi Đamas. Biến cố Phao lô ngã ngựa quan  trọng vì nó đánh dấu sự đổi đời của Thánh Phao lô, biến Ngài từ một tay Saolô hung thần chuyên đi bắt bớ Hội Thánh, trở thành vị tông đồ dân ngoại, xứng đáng là cột trụ của Hội Thánh như thánh Phêrô.

Khu giáo Phao lô – giáo xứ Giuse Thợ Tạo Tác, chọn lễ Thánh Phao lô Tông đồ trở lại là bổn mạng của khu giáo. Khu giáo Phaolô là một khu giáo có nhiều điểm đặc biệt trong giáo xứ. Khu giáo chỉ gồm 50 gia đình với 169 giáo dân (trong số 379 gia đình/1280 giáo dân của giáo xứ). Bé nhỏ, it giáo dân, nhưng có lẽ khu giáo Phao lô là nơi nhận được nhiều ơn lành của Chúa. Tuy giáo dân ít nhưng lại “đặc biệt”: có sự hiện diện của hai dòng tu: 1 của các nữ tu dòng Phan Sinh, 1 là của các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng. Các gia đình trong khu giáo mặc dù ít ỏi, trầm lắng nhưng lại có đời sống đạo sốt sắng: gia đình ông Cố Phêrô Xuân và ông bà cố Phêrô Tiền – 2 gia đình này đã dâng cho Chúa 3 người con linh mục. Bác Tôma Sơn – đại diện Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ cũng là người của khu giáo Phaolô.

Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng khu giáo, vào tối 24 tháng 01, Cha xứ Giuse đã dành cho khu giáo Phao lô một buổi tĩnh tâm. Trong buổi tĩnh tâm này, Cha xứ đã chia sẻ cho bà con giáo dân trong khu giáo về ý nghĩa đặc biệt của lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Sau giờ tĩnh tâm, là giờ chầu Thánh Thể và xét mình – xưng tội của cộng đoàn giáo khu.

Chầu Mình Thánh Chúa (24 – 01 – 2013)

Thánh lễ kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, bổn mạng khu giáo Phaolô được Cha xứ Giuse cử hành trọng thể vào 5 giờ 15 sáng 25 tháng 01, với sự tham dự sốt sắng của bà con giáo dân giáo khu Phao lô cũng như của mọi người trong giáo xứ.

Lễ Thánh Phao lô Tông Đồ Trở lại – bổn mạng khu giáo Phaolô

Sau bài Tin Mừng, Cha xứ Giuse chia sẻ về ý nghĩa của biến cố Thánh Phao lô Tông Đồ trở lại. “Nếu Thánh Phaolô không trở lại, thì nhiều Kitô hữu phải chết – họ phải chết vì thái độ thù ghét, khinh bỉ người Kitô hữu của ông Saolô. Một người được giáo dục để tuân giữ lề luật như Saolô chỉ biết đến một Thiên Chúa duy nhất của dân Do Thái nên không chấp nhận Chúa Giêsu. Lòng nhiệt thành và khắc nghiệt của Saolô khiến ông đi bắt trói tất cả những người theo Đạo, tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, không ngần ngại giết những người theo Đạo.

Nhưng Chúa Giêsu đã chinh phục cá tính của Saolô, đã chiến thắng Saolô, và Thánh Phaolô thích thú khi được Chúa Giêsu chinh phục. Chúa Giêsu khởi hứng cho Thánh Phaolô, và Thánh Phaolô không cần đặc ân nào khác, mà chỉ muốn phục vụ cho Chúa Kitô, Ngài đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, nhờ sức mạnh của lòng tin.

Lễ Thánh Phao lô Tông Đồ trở lại, kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất các Kitô hữu. Sự hiệp nhất của  Thánh Phao lô với Chúa Kitô biến đổi hoàn toàn con người của Thánh Phao lô. Và việc truyền giáo chỉ hữu hiệu nếu các Kitô hữu yêu thương và hiệp nhất với nhau trong yêu thương và phục vụ.

Cha xứ cũng chia sẻ tâm tình với khu giáo Phaolô trong ngày lễ đặc biệt này. Qua một lần dự giờ kinh nguyện với khu giáo, Cha xứ được biết bà con trong giáo khu rất tự hào vì có được một ngày lễ bổn mạng có ý nghĩa đặc biệt. Nghĩ đến khu giáo là thấy khó khăn: ít người, khó tổ chức, bà con giáo dân còn rụt rè, thiếu tự tin…, nhưng thực tế Chúa vẫn lo liệu tất cả – vẫn luôn có sự trợ giúp rất cụ thể từ các Cha xứ, quý thầy, quý soeur, các đoàn thể và cá nhân trong giáo xứ. Chúa Kitô ở với chúng ta, mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài. Khi chúng ta hãnh diện khi kết hợp với Chúa Giêsu, và kết hợp với Chúa Giêsu chúng ta sẽ thấy hứng khởi và có đủ sức mạnh”.

Sau thánh lễ,  Cha xứ, đại diện các đoàn thể, và bà con trong khu giáo đã cùng nhau ăn sáng trong bầu khí ấm  cúng, sẻ chia và thân tình…

Cô Maria Phan Thị Thúy, là khu giáo trưởng (mới) của khu giáo, đã thay mặt khu giáo cám ơn sự hiện diện của Cha xứ, quý thầy, quý soeur, các đoàn thể đã tham dự thánh lễ, đã cầu nguyện cho khu giáo, và ở lại chung vui với khu giáo. Chị chia sẻ với cộng đoàn những khó khăn của khu giáo: yếu về nhân lực, kém về tài năng, lại thiếu cả nhiệt thành. Xin Cha xứ và cộng đoàn cầu nguyện cho khu giáo được ơn “trở lại” như Thánh Phao lô, và ước mong sau ngày lễ bổn mạng này, khu giáo sẽ được Chúa thức tỉnh như chính Thánh Phaolo bổn mạng của khu giáo, được trở nên nhiệt thành, được hiệp nhất với Chúa và với nhau trong yêu thương và phục vụ.

Một số hình ảnh buổi tĩnh tâm và lễ bổn mạng khu giáo Phaolô:

Tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng

Chầu Mình Thánh Chúa (24 – 01 – 2013)
Xét mình – xưng tội (24 – 01 – 2013)
Cô Maria Thúy đọc bài đọc I
Cha xứ đọc Tin Mừng
Cha xứ chia sẻ sau Tin Mừng
Ông cố Phê rô Xuân và bà cố Rosa Tiền dâng của lễ
Cộng đoàn tham dự thánh lễ
Cô Maria Thúy thay mặt khu giáo cám ơn Cha xứ và cộng đoàn

Ban truyền thông Gx Tạo Tác.
26 – 01 – 2013

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *