Video- 10 câu nói hay về Giáo Dục

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp đặc biệt để mọi người tỏ lòng tri ân thầy cô – những người miệt mài trong sứ mạng giáo dục.

Sự thành bại của một người phần lớn phụ thuộc vào nền giáo dục họ thụ hưởng và sự thịnh suy của đất nước cũng tuỳ vào chất lượng giáo dục của quốc gia ấy. Hơn nữa, giáo dục không phải là tuyên truyền, nhồi nhét hay áp đặt kiến thức cho người khác; nhưng là một nghệ thuật khơi dậy ngọn lửa hiếu tri và hướng thượng. Hiếu tri giúp ta mở ra để chiêm ngắm tất cả thực tại và hướng thượng là hướng về chân lý. Đó là hai trục để giữ ta được hạnh phúc bình an.

Một nền giáo dục tồi thường gieo vào tâm hồn con người muôn vàn cỏ dại, gai góc đến nỗi bóp nghẹt mọi sáng kiến và đánh mất chính mình. Ngược lại, một nền giáo dục tốt giúp ta vun trồng những hoa thơm, trái ngọt cho cuộc đời. Cầu chúc mỗi người tìm được phương thế tốt nhất để chăm sóc mảnh đất tâm hồn mình và toả hương thơm đến với cuộc đời và con người hôm nay.

[youtube]http://youtu.be/RtpjnRbmpOI?list=UU8Z8xvp0-Qwkhlsfcll6Zqg[/youtube]

Thực hiện: Ngọc Lương

Kiểm tra tương tự

Xuân phúc ân

    XUÂN Đứng trước thềm Xuân. Cảm nhận hạnh phúc trong tâm hồn, cảm …

Tiếng “ồn”

  Âm thanh là điều kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *