Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli thăm Dòng Tên Việt Nam

Ngày 1-10-2011, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli – sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Khâm mạng Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei, và Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam đã đến Việt Nam lần thứ tư để viếng thăm mục vụ một số giáo phận thuộc giáo tỉnh Sài Gòn. Trong chuyến thăm này, ngài đã viếng thăm một số dòng tu tại giáo phận Sài Gòn, trong đó có Dòng Tên Việt Nam.

Đúng 10 giờ 30 ngày 05.10.2011, phái đoán đã đến trụ sở (Curia) Tỉnh Dòng Tên Việt Nam tại Thủ Đức trong sự hân hoan chào đón của cha giám tỉnh Dòng Tên Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ, quý cha, quý thầy Dòng Tên. Trong cuộc thăm viếng này, Cha Tôma Vũ Quang Trung, S.J., Đặc Trách Tu Sĩ Giáo Phận Tp. HCM, Đại Diện Đức Hồng Y để đưa Đức TGM đến thăm một số Dòng Tu trong Tổng Giáo Phận. Cùng đi với Đức TGM Leopoldo Girelli còn có sự hiện diện của cha Andrea, thư ký riêng của ngài; ngoài ra trong chuyển đi này còn có đại diện cho LHBTTCVN : Cha Giuse Trần Hòa Hưng, SDB., (Quyền Chủ Tịch LHBTTCVN), Sr Mai Trinh Nguyễn Thị Mai Khanh, rndm., (Phó Chủ Tịch LHBTTCVN) và cha Giuse Vũ Hữu Hiền, Tổng thư ký Ủy ban truyền thông và một số phóng viên thuộc Ban truyền thông giáo phận.

Sau nghi thức đón tiếp tại đại sảnh Curia, Đức TGM và mọi người cùng viếng Chúa tại nhà nguyện của Tỉnh Dòng.

Sau đó, tại phòng hội nghị của Tỉnh Dòng, cha Giám Tỉnh Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ đã thay mặt anh em trong Dòng trình bày một số nét khái quát về lịch sử Dòng Tên tại Việt Nam cũng như tình hình và hoạt động của hội dòng hiện nay.

Đáp lại, Đức TGM Leopoldo Girelli bày tỏ lòng biết ơn về sự đón tiếp nồng hậu của hội dòng. Ngài cũng chia sẻ về câu châm ngôn Ad Majorem Dei Gloriam – Cho Vinh Danh Thiên Chúa Hơn của Dòng và cầu chúc cho Dòng Tên tại Việt Nam nhờ ơn Chúa tiếp tục dấn thân hơn nữa trong sứ mạng và đặc sủng của Dòng nhằm làm vinh danh Thiên Chúa hơn.

Cũng nằm trong khuôn khổ chuyến viếng thăm, Đức TGM Leopoldo Girelli đã thăm viếng Học Viện Thánh Giuse dưới sự hướng dẫn của cha Viện Trưởng Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, SJ. Thay mặt cộng đoàn Học Viện, cha Vinh Sơn đã giới thiệu vài nét về Học Viện và việc huấn luyện tại Học Viện.

Trong bài huấn từ dành cho các học viên, Đức TGM Leopoldo Girelli nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huấn luyện toàn diện các chiều kích trong đời tu. Đặc biệt ngài nhắn nhủ rằng việc huấn luyện không chỉ nhằm tạo nên những trí thức trổi vượt nhưng đặc biệt nhằm tạo nên một con tim biết yêu thương. Đức TGM cũng nhấn mạnh đặc biệt về Chúa Giêsu như mẫu mực của đời sống Giêsu hữu và mời gọi các học viên noi gương bắt chước đời sống của Chúa Giêsu để trở nên những Giêsu hữu đích thực mà Chúa và Giáo Hội mong ước.

Trước khi kết thúc chia sẻ, Đức TGM Leopoldo Girelli đã xướng kinh Lạy Cha bằng tiếng Việt và ban phép lành cho toàn thể mọi người tham dự.

Đúng 11 giờ 30, Đức TGM và phái đoàn gửi lời chào tạm biệt, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Dòng Tên Việt Nam.

Những chuyến viếng thăm mục vụ của Đức TGM Leopoldoi, đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam đến các giáo phận, dòng tu và cơ sở tôn giáo tại Việt Nam là một niềm khích lệ lớn lao đối với Giáo Hội Việt Nam. Đặc biệt, những chuyến thăm mục vụ này đã cho thấy tấm lòng yêu thương, quan tâm nâng đỡ của Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI đối với Giáo Hội Việt Nam vốn còn rất nhỏ bé và gặp nhiều khó khăn.

———- AD MAJOREM DEI GLORIAM ———–

Hoàn Chỉnh, SJ

Hình ảnh chuyến viếng thăm

[mudslide:picasa,1,tranhoanchinh,5659946710622477793]

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *