Đức Thánh Cha Phanxicô chia buồn với Giáo hội và nhân dân Pháp

1VATICAN. Đức Thánh Cha Phanxicô đau buồn vì các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Paris và tại sân vận động Pháp, khiến cho nhiều người chết và bị thương. Ngài chia sẻ nỗi khổ đau với gia đình các nạn nhân và tha thiết cầu nguyện để họ tìm được sự an ủi hy vọng. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha viết như trên trong điện tín gửi Đức Hồng Y André Vingt Trois, Tổng Giám Mục Paris.

Được biết tối ngày 13.11, các cảm tử quân Hồi giáo đã cho bom nổ trong sân vận động Pháp nơi diễn ra trận đấu giữa Pháp và Đức, có sự hiện diện của tổng thống François Hollande. Tiếp đến bom nổ trong một rạp hát và 8 thành viên của nhà nước IS đã xả súng bắn loạn xạ vào khách khứa đang ngồi tại các quán cà phê.

Trong thông cáo ngày 14.11, cha Federico Lombardi, Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, cũng cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã rất đau buồn khi nghe tin các vụ khủng bố xảy ra tại Pháp tối ngày 13.11, khiến cho ít nhất 120 người thiệt mạng và 200 người bị thương, trong đó có 80 người bị thương rất nặng. Cha Lombardi nói: “Chúng tôi kinh hoàng khi theo dõi các tin tức, đồng thời bị chấn động bởi những hình thức khủng bố điên loạn và thù hận mới này. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và những người bị thương cũng như cho toàn nhân dân Pháp. Đây là một tấn kích chống lại nền hòa bình của toàn nhân loại.”

Cha Lombardi cũng nhấn mạnh rằng trước những hình thức khủng bố điên loạn này, Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Sứ điệp của Lòng Thương Xót sẽ đem lại yêu thương và hòa giải cho con người. Đồng thời đó cũng là câu trả lời cho các thời điểm bi thương khi con người bị cám dỗ mất tin tưởng. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói rằng sứ điệp của Lòng Thương Xót là câu trả lời lớn lao của Thiên Chúa dành cho các tín hữu trong thời kỳ đen tối và kinh hoàng của Đệ Nhị Thế Chiến, của sự tàn sát do chế độ độc tài gây ra, của sự thù hận giữa các dân tộc và con người.

Hôm nay Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói đến ‘Đệ Tam Thế Chiến Phân Mảnh’: “Những hình thức khủng bố chính là một phần của loại thế chiến đó. Bởi thế, cần có sứ điệp của Lòng Thương Xót để giúp chúng ta có khả năng hòa giải và bắc những nhịp cầu yêu thương. Đây không phải là thời điểm khước từ Năm Thánh hay tỏ ra sợ hãi, run rẩy. Trái lại, chúng ta cần Năm Thánh hơn bao giờ hết. Chúng ta phải sống khôn ngoan, can đảm với tinh thần hăng say và tiếp tục tiến tới mặc dù có các tấn kích của thù hận.”

Tổng hợp: Vũ Đức Anh Phương, SJ

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *