Đức Thánh Cha thiết lập Uỷ ban mới của Toà Thánh về giáo dân

uy ban giao danVATICAN. Hôm 22.10.2015, lúc bắt đầu phiên họp khoáng đại của Thượng Hội Đồng Giám mục vào buổi chiều, ĐTC Phanxicô đã tuyên bố thành lập một cơ quan mới về giáo dân. Ngài tuyên bố như sau: “Tôi đã quyết định thành lập một Uỷ ban mới chuyên lo cho giáo dân, gia đình và sự sống, Uỷ ban mới này sẽ thay thế Hội đồng Toà Thánh về giáo dân và cả Hội đồng Toà Thánh về gia đình. Đồng thời, Hàn lâm viện Toà Thánh về sự sống cũng được nối kết với Uỷ ban này.

Cùng với cái nhìn như thế, tôi đã thiết lập một uỷ ban tương ứng sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo một bản văn dựa theo giáo luật nhằm đề ra hoạt động của cơ quan mới này, và văn bản đó sẽ được đem ra thảo luận trong Công nghị các Hồng Y, sẽ diễn ra vào tháng 12 sắp tới”.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, cho đến nay, nhằm mục tiêu cải tổ Giáo triều Roma, ĐTC đã thiết lập thêm ba cơ quan mới: tạm gọi trước tiên là Uỷ ban về kinh tế (Segreteria per l’Economia) rồi đến Uỷ ban về Truyền thông (Segreteria per le comunicazioni), cuối cùng là cơ quan mới được thiết lập chuyên lo cho giáo dân, gia đình và sự sống.

Tuy nhiên, Hàn lâm viện Toà Thánh về sự sống chỉ có liên hệ với cơ quan mới này nhưng lại không thuộc quyền của cơ quan mới này bởi lẽ Hàn lâm viện Toà Thánh về sự sống là một cơ quan riêng, chuyên cộng tác với các chức sắc tôn giáo khác.

Tổng hợp và biên tập: Jos.Nguyễn Huy Mai

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *