Gx Hiển Linh: Lớp Bao Đồng thăm trung tâm khuyết tật Thiên Phước

Sáng ngày 6.11.2011, sau Thánh Lễ thiếu nhi, các em thiếu nhi thuộc hai lớp Bao Đồng I và II đã đến thăm trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật Thiên Phước thuộc Ủy ban Đoàn kết Công Giáo Việt Nam. Tại đây, các em đã trò chuyện, giúp các em khuyết tật ăn trưa và làm vệ sinh một số khu vực thuộc trung tâm.

Chuyến đi này nhằm mục đích giúp các em đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn trong xã hội và thực thi đức bác ái Ki-tô giáo. Đây cũng là dịp để hướng các em đến khía cạnh thực hành những điều mà các em đã được lĩnh hội trong trường giáo lý theo tinh thần của Thư Chung năm 2007 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam với chủ đề “Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo hội ngày mai”:

“Mục tiêu hàng đầu của giáo dục Kitô giáo là đức tin. Giáo dục đức tin không chỉ là truyền lại cho tín hữu những định tín, nhưng còn giúp cho tín hữu sống đức tin ấy trong cuộc sống cụ thể, vì ‘đức tin không có việc làm là đức tin chết’ (Gia. 2, 17). Các tín hữu, nhờ được huấn luyện, sẽ trở thành men, thành muối và ánh sáng cho trần gian.”

 

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *