Gx. Thiên Thần: Mừng Lễ Bổn Mạng Hội Đồng Mục Vụ – Nhìn Lại Những Nét Nổi Bật

Giáo xứ Thiên Thần là một giáo xứ nhỏ bé trong giáo hạt Thủ Thiêm, với số giáo dân khoảng 1.200 kể cả nhập cư, về mặt nhân sự còn thiếu, gây nhiều hạn chế trong hoạt động lẫn đường hướng mục vụ của giáo xứ. Nhưng ngay từ khi thành lập, giáo xứ đã có Ban Điều Hành do cha sở chỉ định. Từ năm 1992, Hội Đồng Mục Vụ đã được tổ chức bầu cử  theo qui chế HĐMV của giáo phận đề ra, đến nay là  HĐMV nhiệm kỳ thứ 8, với số thành viên 15 người, kể cả ban thường vụ.Tuy ít người nhưng HĐMV đã hoạt động hiệu quả, góp phần vào việc ổn định và phát triển giáo xứ hòa nhịp vào đời sống mục vụ của giáo hạt và giáo phận.

Nét nổi bật thứ nhất của HĐMV là tính LIÊN ĐỚI – HIỆP THÔNG của mọi thành viên với nhau trong một mục đích là: CÙNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NGÔI NHÀ GIÁO XỨ theo nhiệm vụ được trao, KHÔNG BÈ PHÁI, CỤC BỘ gây mất sự đoàn kết, an bình của giáo xứ.

Nét nổi bật thứ hai là tinh thần TRÁCH NHIỆM: Trách Nhiệm trước Chúa và trách nhiệm trước cộng đoàn.

Cụ thể, hàng tháng HĐMV đều họp để cùng nhau rút tỉa kinh nghiệm trong tháng và đề ra những công việc cho tháng tới, cũng như bàn thảo, góp ý về những vần đề nảy sinh trong giáo xứ. Có thể nói, không khí buổi họp thực sự cởi mở, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.

Thường vụ soạn nội dung, cha sở chủ tọa và cùng tham gia bàn thảo như các thành viên khác, không dùng chức quyền để áp đặt.

Nhờ vậy, mỗi thành viên không những nắm vững công việc của mình để chu toàn mà còn quan tâm đến công việc của nhau để hỗ trợ vì mục đích “CHO VINH DANH CHÚA HƠN” và giáo xứ trở thành một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương.

HĐMV có được nét nổi bật truyền thống tốt đẹp trên là nhờ ơn Chúa và đặc biệt sự chăm sóc tinh thần của cha sở qua việc tham dự Thánh Lễ hằng ngày và tĩnh tâm hằng năm vào dịp lễ bổn mạng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

HDMV 1998

HĐMV năm 1998

bổn mạng HĐMV 2012

HĐMV năm 2002

HĐMV Tĩnh Tâm Tại Dòng Phanxi- cô 2010

 HĐMV tĩnh tâm tại Dòng Phanxicô 2010

2014

HĐMV Ngày Lễ Bổn Mạng 24.11.2014

Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu thay nguyện giúp, để Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ luôn sống tinh thần tử đạo bằng những sự hy sinh, vượt qua mọi gian khó, thách đố trong cuộc sống với nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ mà quý cha và cộng đoàn dân Chúa tin yêu, tín nhiệm trao phó.

Gx. Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *