Họp Báo Về Năm Đời Sống Thánh Hiến 2015

đời sống thánh hiếnVATICAN. Trong cuộc tiếp kiến dành cho Liên Hiệp Các Bề Trên Tổng Quyền năm trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiết lộ rằng sau năm Đức Tin sẽ là năm dành cho đời sống thánh hiến. Hôm 31.1 vừa qua, vị Tổng Trưởng Bộ các dòng tu là Đức Hồng Y João Braz de Aviz và vị Tổng thư ký là Đức Tổng Giám Mục José Rodriguez Carballo đã tổ chức cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, để bàn về vấn đề này.

Đức Hồng Y cho biết năm về đời sống thánh hiến sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2014 và sẽ kết thúc vào tháng 11 năm 2015. Năm về đời sống thánh hiến này diễn ra trong bối cảnh 50 năm sau Công Đồng chung Vatican II, đặc biệt là dịp 50 năm công bố sắc lệnh Perfectae Caritatis (Đức Mến Trọn Lành) của Công Đồng về việc canh tân đời sống thánh hiến.

Đức Hồng Y cũng chia sẻ về ba mục tiêu mà việc tổ chức năm về đời sống thánh hiến này nhắm đến. Mục tiêu thứ nhất là nhìn về quá khứ với tâm tình biết ơn và thống hối vì những yếu đuối đã vương phải. Mục tiêu thứ hai là hướng đến tương lai với một niềm hy vọng. Dù rằng có nhiều khủng hoảng và khó khăn xảy đến trong Giáo Hội trong thời gian qua liên quan đến đời sống dâng hiến, nhưng Giáo Hội không thể không có đời sống này. Mục tiêu thứ ba là sống giây phút hiện tại với một lòng nhiệt huyết, tiếp tục “phúc âm hóa” ơn gọi dâng hiến để làm chứng cho Chúa Kitô trong những hình thức khác nhau của đời tu trì.

Đức Tổng Giám Mục José cũng tiết lộ một vài chương trình chính sẽ được tổ chức trong năm đời sống thánh hiến này. Năm sẽ bắt đầu với thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 21.11, nhằm ngày thế giới cầu nguyện cho các “đan sĩ chiêm niệm”. Rồi đến Đại Hội của Bộ các dòng tu. Sau đó là những cuộc gặp gỡ quốc tế được tổ chức tại Rôma, dành cho các tu sĩ trẻ, các tập sinh v.v… Tiếp đến là hội nghị quốc tế về thần học đời sống thánh hiến do Bộ các dòng tu, cùng với Liên Hiệp các Bề Trên Tổng Quyền các dòng nam và nữ, cũng như các Đại Học Giáo Hoàng tổ chức. Cũng có cuộc triển lãm về đời sống thánh hiến Tin Mừng trong lịch sử con người. Và cuối cùng là thánh lễ đồng tế kết thúc vào ngày 21.11.2015, do Đức Thánh Cha chủ sự.

Ngoài ra, Bộ các dòng tu cũng tổ chức một hội nghị về việc quản trị tài sản từ phía các tu sĩ dành cho các Bề Trên Tổng Quyền và Quản lý dòng từ ngày 8 đến ngày 9.3 năm nay. Đồng thời cập nhật một số văn kiện quan trọng liên quan đến quyền tự trị và khu nội vi của các nữ tu chiêm niệm, và liên quan đến đời sống và sứ mạng của các thầy tu huynh.

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

(theo Radio Vaticana)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *