Liên quan đến buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Đất Thánh và Trung Đông

10426815_412070992268064_7971039513232990486_nVATICAN. Trong chuyến đi thăm Đất Thánh vừa qua, Đức Thánh Cha đã có một sáng kiến hết sức táo bạo là mời hai vị tổng thống của Israel và Palestine, ông Shimon Peres và ông Mahmoud Abbas đến Vatican để cùng với ngài cầu nguyện cho hòa bình tại đây. Hai vị này đã nhận lời và một buổi cầu nguyện trong tinh thần đó đã diễn ra tại Vườn Vatican hôm Chúa Nhật 8.6 vừa qua. Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople cũng tham dự buổi cầu nguyện này.

Đức Thượng Phụ có mặt tại Vatican vào chiều thứ bảy ngày 7.6. Hai vị Tổng Thống đến vào chiều Chúa Nhật, được ĐTC tiếp kiến riêng. Sau đó, cả bốn người sẽ tiến ra sân cỏ hình tam giác trong Vườn Vatican cạnh Trụ sở Hàn lâm viện khoa học của Tòa Thánh và Bảo tàng viện Vatican để tham dự buổi cầu nguyện. Đi cùng là phái đoàn của các vị.

Chương trình cầu nguyện diễn ra theo thứ tự: Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, với phần âm nhạc, kinh nguyện, suy tư và khẩn cầu hòa bình. Trong phần cuối, ĐTC lên tiếng và kêu cầu hòa bình. Ngài mời hai vị Tổng Thống cũng xướng lên những lời khẩn cầu cho hòa bình. Tiếp đến là cử chỉ bình an với sự tham dự của Đức Thượng Phụ Chính Thống. Sau cùng, ĐTC tháp tùng Đức Thượng Phụ và hai vị tổng thống tr2ồng 1 câu ô-liu. Cuối buổi cử hành, 4 vị đứng cạnh nhau và các phái đoàn tiến qua để chào các vị.

Cha Pizzaballah, bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa, người chuẩn bị và điều hợp chính buổi cầu nguyện này, chia sẻ rằng đây không phải là một buổi cử hành phụng vụ. Người Do Thái, Kitô và Hồi Giáo không có một phụng vụ chung. Đây cũng không phải là một kinh nguyện liên tôn. Các vị này đứng cùng nhau để cầu nguyện, chứ không phải cầu nguyện chung. Mỗi người cầu nguyện theo cách thế của mình, theo tín ngưỡng riêng, theo truyền thống khác nhau.

Cha cũng nói thêm: “Buổi cầu nguyện này là một cơ hội tôn giáo chứ không phải chính trị. Không ai nghĩ là sẽ có hòa bình ngay tại Thánh Địa sau biến cố này. Nhưng chúng tôi hy vọng là buổi cầu nguyện sẽ thay đổi thái độ của dân chúng, giúp họ tin tưởng vào con đường chung trong tương lai, và có suy nghĩ rằng: hòa bình là điều có thể… ĐTC đứng đó, cầu nguyện chung với họ chứ không hề có những thảo luận nào về những vấn đề thực tiễn cả.”

Trong buổi cầu nguyện, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ Chính thống Constantinople và là vị Thượng Phụ đứng đầu Chính Thống giáo  cũng dâng một kinh nguyện Kitô. Sau đó, ngài cũng có buổi gặp gỡ riêng với Đức Thánh Cha, tổng thống Peres và Abbas.

Trước đó, ĐTC cũng viết thư gửi đến các vị Chủ Tịch HĐGM trên thế giới qua đường ngoại giao của Tòa Thánh, xin các vị này chuyển đến các GM, tu sĩ và mọi tín hữu lời mời hiệp ý cầu nguyện với ngài. Nhiều HĐGM như Đức, Canada, Italia, Việt Nam… đã ra thông cáo hưởng ứng và mời gọi các tín hữu sốt sắng hiệp ý cầu nguyện với ĐTC.

Liên quan đến buổi cầu nguyện này, cha Neuhaus, Giám Đốc Truyền Thông đã bày tỏ sự không đồng ý với nhận xét của nhiều ký giả cho rằng ĐTC giữ vai trò mà ngoại trưởng Kerry của Mỹ đã không làm được. Cha nói: “ĐGH đang du nhập một chiều kích khác để tìm kiếm hòa bình, đó là cầu nguyện, một chiều kích thường bị lãng quên. Đó là nhiệm vụ của ĐGH. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta đặt mình trước Thiên Chúa trong kinh nguyện, trong thinh lặng và tự hỏi: tôi là ai trước vị Thiên Chúa này. Tôi nghĩ đây không phải là hoạt động ngoại giao hay chính trị, nhưng là linh đạo tinh tuyền của Dòng Tên!

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

(theo Radio Vatican)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *