Cha Felipe Gómez Gonzalo, S.J. đã an nghỉ trong Chúa tại Villagarcía de Campos, vào lúc 06:50 sáng ngày 12 tháng 6 năm 2025 (giờ Tây Ban Nha), hưởng thọ 90 tuổi, với 59 năm linh mục và 71 năm trong Dòng Tên.
Tiểu sử tóm tắt
Cha Felipe Gómez Gonzalo, S.J. sinh tại Fuentepiñel (Segovia, Tây Ban Nha) ngày 02.06.1935. Cha mẹ của ngài là: Domingo Gómez và Felipa Gonzalo; cùng các anh chị em: Dionisio, Domingo, José María.
06/06/1935 : Rửa tội tại Fuentepiñel, Segovia, Tây Ban Nha
1940-1947 : Học tiểu học ở Fuentepiñel, Segovia, Tây Ban Nha
1947-1953 : Học Trung học ở Durango, Vizcaya, Tây Ban Nha
07.09.1953: Ngài gia nhập Dòng Tên, sau đó được truyền chức linh mục tại Sài Gòn (Việt Nam) vào ngày 29.04.1966 và khấn trọn tại Hồng Kông ngày 03.08.1972.
Hành trình sứ vụ
- 1953 – 1955: ORDUÑA (Vizcaya, Tây Ban Nha) – Làm Nhà Tập
- 1955 – 1957: ORDUÑA (Vizcaya, Tây Ban Nha) – Học Dự Bị (Juniorado). Trong thời gian này, ngài được sai đến Việt Nam.
- 1957-1958 : LOYOLA, Guipúzcoa, Tây Ban Nha: Học triết học tại
- 1958 – 1960: VALS-PRÈS-LE PUY (Pháp) – Học Triết học
- 1960 – 1963: SÀI GÒN (Việt Nam) – Học tiếng Việt (60–62), dạy tiếng Latinh tại Nhà Tập Dòng Tên (62–63)
- 1963 – 1967: BAGUIO (Philippines) – Học Thần học tại Bellarmine College
- 28/04/1966: SÀI GÒN (Việt Nam) – Thụ phong phó tế do Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chủ sự tại Vương Cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn
- 29/04/1966: SÀI GÒN (Việt Nam) – Thụ phong linh mục do Đức Giám mục Giuse Phạm Văn Thiên chủ sự tại Vương Cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.
- 1967 – 1968: THỦ ĐỨC (Việt Nam) – Làm Phụ tá Giám tập và quản lý Tập viện
- 1968 – 1970: RÔMA – Học viện Bellarmino – Lấy Tiến sĩ Thần học tại Đại học Gregoriana
- 1970 – 1971: ALCALÁ DE HENARES (Tây Ban Nha) – Làm Năm Tập Ba
- 1971 – 1975: ĐÀ LẠT (Việt Nam) – Giáo sư Thần học và Giám đốc học viện; Khoa Trưởng Phân khoa Thần học của Giáo Hoàng Học viện Piô X Đà Lạt (1971-1975); bị trục xuất khỏi Việt Nam vào tháng 9.1975
- 03/08/1972 : MARYKNOLL HOUSE (Hong Kong) – Khấn cuối, nhập tịch vào Tỉnh Dòng Trung Hoa
- 1976 – 1989: MANILA (Philippines) – Viện Mục vụ Đông Á (EAPI): Giáo sư và Thủ thư. Làm việc tại Dịch vụ trợ giúp người Việt Nam (Vietnam Service): làm phụ tá, và sau đó làm Giám đốc (1976–88); Chủ biên tập san ‘Teaching all Nations’ là tiền thân của ‘East Asian Pastoral Review’
- 1989-1996: PARIS (Pháp) – Thư ký của Đại diện Bề Trên Cả cho sứ vụ Việt Nam, thư ký của nhóm biên soạn Hợp Tuyển Thần Học
- 1976 – 1989: MANILA (Philippines) – Viện Mục vụ Đông Á (EAPI): Giáo sư, Thủ thư và Linh hướng. Làm việc tại Dịch vụ trợ giúp người Việt Nam (Vietnam Service).
- 2016 – 2022: LOGROÑO (Tây Ban Nha) – Cộng tác mục vụ giáo xứ, thủ thư (2018-2022)
- 2022 – 2025: VILLAGARCÍA DE CAMPOS – Tiếp tục phục vụ trong âm thầm
Ngài được chuyển chính thức về Tỉnh Dòng Tây Ban Nha ngày 23.08.2017.
Lạy Chúa, xin ban cho ngài được nghỉ yên muôn đời, và chiếu sáng trên ngài ánh sáng ngàn thu, vì Ngài là Đấng từ bi và nhân hậu.