04. Di Ngôn: SAO CHÚA BỎ CON

Phúc Âm thánh Mát-thêu viết: “Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng:

‘Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni’, nghĩa là

‘Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46).

Lời này nằm trong bối cảnh Chúa Giê-su trút linh hồn (x.Mt 27,45-56).

Đó là Di Ngôn thứ 4 của Chúa Giêsu trên Thánh Giá.

Mời bạn cùng cầu nguyện qua Youtube:

 

YouTube player

Kiểm tra tương tự

Liên Hiệp quốc tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô

  Ngày 29/4/2025, Liên Hiệp quốc đã bày tỏ lòng kính trọng đặc biệt đối …

Phiên họp #7: Các Hồng y thảo luận về tình hình kinh tế tài chính của Tòa Thánh

Hình: Vatican Media Trong Phiên họp chung thứ 7 vào ngày 30/4/2025, 180 Hồng y, …