Giáo xứ Hiển Linh – Học viện Dòng Tên: Điểm dừng chân thứ ba của hành trình “Thánh Thể – Trên đường Hành hương”

Giữa nhịp sống mục vụ sinh động của cộng đoàn Giáo xứ Hiển Linh với sự đồng hành của các tu sĩ Dòng Tên, chương trình “Thánh Thể – Trên đường Hành hương” mời gọi các tín hữu bước vào hành trình thiêng liêng, để chiêm ngắm tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể qua những phép lạ và chứng nhân đức tin. Chương trình tại Giáo xứ Hiển Linh – Học viện Dòng Tên diễn ra từ ngày 19/11/2025 và kết thúc vào Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, 23/11/2025.

Với tâm tình nơi bầu khí huynh đệ, chương trình “Thánh Thể – Trên đường Hành hương | Từ Thánh Carlo Acutis đến Đại hội Thánh Thể” đã chính thức được khai mạc tại Giáo xứ Hiển Linh (Dòng Tên) vào lúc 18:00 thứ Tư ngày 19/11/2025. Đây là điểm dừng chân thứ ba của hành trình “Thánh Thể – Trên đường Hành hương” do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam tổ chức, sau Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi (Giáo phận Xuân Lộc) và Giáo xứ Khiết Tâm (Dòng Thánh Thể).

Thánh lễ khai mạc do cha Phêrô Nguyễn Đức Trí, S.J. – Chánh xứ Hiển Linh chủ tế, đồng tế với ngài có cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. – Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện và cha Phêrô Nguyễn Văn Hòe, S.J. – Phó xứ Hiển Linh.

Trong bài giảng, cha Tôma đã gợi lên những suy tư về lòng biết ơn phát xuất từ tình yêu. Người môn đệ Chúa Giêsu được mời gọi sống trong ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện. Chính tình yêu này khơi dậy một năng động sống: hãy biết ơn vì được đón nhận, được yêu, được gìn giữ.

Khi không cảm nhận được tình yêu, những lời “cảm ơn” hay “xin lỗi” chỉ còn là xã giao. Nhưng khi cảm nếm tình Chúa, lòng biết ơn lại tự nhiên tuôn chảy từ trái tim, trở thành lời đáp trả sống động. Vì thế chỉ khi sống trong tình yêu của Thiên Chúa và trao tặng tình yêu ấy cho tha nhân, ta mới có thể cảm nếm trọn vẹn ân huệ của lòng biết ơn.

Sau thánh lễ khai mạc, cộng đoàn quy tụ tại Hội trường Học viện Thánh Giuse – Dòng Tên để tham dự nghi thức khai mạc. Khoảnh khắc này như mở ra một hành trình mới, mời gọi mỗi người chiêm ngắm những phép lạ Thánh Thể đã được Giáo Hội công nhận trên khắp thế giới. Chương trình không đơn thuần chỉ là trưng bày, nhưng là hành trình suy niệm, giúp người tham dự cảm nếm sâu hơn tình yêu Thiên Chúa nơi Bí tích Thánh Thể là nguồn nuôi dưỡng đời sống Đức Tin của mỗi Kitô hữu.

 

Là điểm tổ chức thứ 3, chương trình tại Giáo xứ Hiển Linh được bổ sung thêm bốn chặng đáng chú ý:

  • Hồi tâm trước hành trình
  • Đức Mẹ Maria trong lòng Giáo Hội và cộng đoàn
  • Các phép lạ Thánh Thể trong đời các Thánh
  • Các sự kiện Đại hội Thánh Thể quy mô lớn trong lịch sử Giáo Hội

Trong phần hướng dẫn sau nghi thức khai mạc, Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, SJ đã giới thiệu hành trình “Thánh Thể – Trên đường Hành hương” qua tám chặng, mở ra một lộ trình thiêng liêng liền mạch và súc tích. Trước hết, chặng Hồi tâm giúp người tham dự dọn lòng qua bốn năng động: mở lòng, nhìn lại, tin tưởng và cảm tạ. Đây là nền tảng để mỗi người có thể bước sâu hơn vào mầu nhiệm Thánh Thể.

 

Tiếp đến, chặng 1 – Mầu nhiệm Nhập Thể mời gọi chiêm ngắm việc bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu – mầu nhiệm trung tâm của đức tin. Từ đó, chặng 2 – Thánh Thể: Nguồn Sự Sống gợi mở về sức mạnh chữa lành và sự sống thần linh tuôn trào từ Bí tích Thánh Thể.

 

Chặng 3 – Hoán Cải: Xin thêm lòng tin cho chúng con hướng người tham dự nhìn lại chính mình qua những phép lạ phát sinh từ sự nghi ngờ, để mỗi người có thể xin Chúa “thêm lòng tin” và canh tân đời sống đức tin. Khi đức tin được củng cố, chặng 4 – Hiệp Thông trong Tình Yêu cho thấy sức mạnh hiệp nhất của Thánh Thể, nơi những chia rẽ được hàn gắn và cộng đoàn được nối kết lại với nhau.

Từ đó, hành trình dẫn vào chặng 5 – Tình Yêu Tự Hiến: Đường đi của Trái tim, giúp người tham dự chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Đức Kitô trong hy tế Thánh Thể. Song song, chặng 6 – Đức Mẹ Maria trong lòng Giáo Hội trình bày Mẹ như mẫu gương hoàn hảo của Hội Thánh, luôn mời gọi con người trở về với Chúa qua các lần hiện ra trong lịch sử.

 

Tiếp nối, chặng 7 – Các phép lạ Thánh Thể trong đời các Thánh khẳng định sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Thánh Thể, không nhằm phô bày, nhưng để củng cố đức tin và đem lại hoán cải. Cuối cùng, chặng 8 – Các sự kiện Đại hội Thánh Thể giúp gợi nhớ những cột mốc nơi Giáo Hội toàn cầu quy tụ để tuyên xưng và tôn vinh Bí tích Thánh Thể.

Vị Thánh trẻ Carlo Acutis với lòng say mê Thánh Thể là chứng nhân mạnh mẽ cho tình yêu và lòng tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ công trình của ngài, các phép lạ Thánh Thể được hệ thống hóa, trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người.

 

Cùng với lời chuyển cầu của Thánh Carlo Acutis, chương trình mong ước giúp mỗi tâm hồn: thêm lòng yêu mến Thánh Thể, để bản thân được biến đổi bởi ân sủng Chúa, và trở thành chứng nhân đức tin giữa đời. Lời nhắn của Thánh Carlo cũng là lời mời gọi cộng đoàn đến với hành trình này:

 

“Khi đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta nên Thánh!”

 

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam

 

Bộ ảnh: Khai mạc “Thánh Thể trên đường Hành hương” tại Giáo xứ Hiển Linh (Dòng Tên)

Kiểm tra tương tự

Hình ảnh về Chúa Giêsu qua các thời kỳ lịch sử

Chúa Giê-su qua dòng lịch sử Xuyên suốt chiều dài lịch sử, hình ảnh về …

Đức Thánh Cha Lêô (28/12): Hãy gìn giữ trong gia đình các giá trị Tin Mừng

Trưa Chúa Nhật ngày 28/12, lễ Thánh Gia Thất, Đức Thánh Cha đã cùng đọc …