Giữa kì họp các Bề Trên Thượng Cấp, trọng tâm chuyển sang một chủ đề đặc trưng của đời sống Dòng Tên ngày nay: sự cộng tác và quan hệ đối tác sứ mạng. Các tu sĩ Dòng Tên trên khắp thế giới chia sẻ công việc của mình với các đồng nghiệp là giáo dân, tu sĩ và cộng sự, mỗi người đều mang theo những ân sủng, tài năng và niềm tin riêng để phục vụ sứ mạng.
Manuel Martínez (Phụ tá Quan hệ Đối Tác Sứ Mạng) và Cha Seán Michaelson (Tỉnh Tây Hoa Kỳ) đã điều hành buổi chia sẻ về chủ đề của ngày họp, trình bày kinh nghiệm của mình về tình hình quan hệ đối tác sứ mạng hiện nay, những thách thức và hướng đi mà Chúa Thánh Thần có thể dẫn dắt Dòng Tên ngày nay. Họ đã dựa trên kết quả của một bảng câu hỏi gửi đến các Giêsu hữu và cộng tác viên giáo dân trên khắp thế giới, cũng như kết quả của các buổi gặp gỡ với các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực phát triển quan hệ đối tác sứ mạng.
Cha Manuel lưu ý rằng từ “cộng tác” đôi khi có thể bị hiểu sai. “Mặc dù được công nhận là thiết yếu cho sứ mạng của Dòng Tên, nhưng cộng tác vẫn là một thực tế mơ hồ: bản chất mang tính tương quan sâu sắc, nhưng ý nghĩa và cách thức chuyển tải vào các cơ cấu của Dòng vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng”, Cha Manuel nói. “Cũng đúng như văn kiện De Statu Societatis đã chỉ ra, các thuật ngữ như cộng tác viên, đối tác/bạn đồng hành trong sứ mạng, và đồng nghiệp trong sứ mệnh được sử dụng không nhất quán và thường thiếu rõ ràng, dẫn đến nhiều hiểu lầm, đặc biệt liên quan đến điểm sau: tính tương quan là nền tảng của sự cộng tác.”

Các thuyết trình viên nhấn mạnh rằng sự cộng tác phải dựa trên linh đạo I-nhã như một nền tảng chung cho ý nghĩa, bản sắc và cam kết. Hơn nữa, việc đào tạo giáo dân liên tục là điều thiết yếu, cũng như việc đào sâu cam kết với sứ mạng của Chúa Kitô.
Họ cũng nhìn nhận các thách đố; sự cộng tác thực sự đòi hỏi sự tin tưởng, đào tạo và giao tiếp rõ ràng. Điều này đòi hỏi các tu sĩ Dòng Tên phải lắng nghe và tiếp tục xây dựng các cấu trúc thúc đẩy văn hóa cộng tác, nhấn mạnh đến mối quan hệ đối tác sứ mạng rộng lớn và hiệu quả theo cách thức đúng với việc quản trị của Dòng Tên.
“Chúng tôi nhận ra rằng sự cộng tác không chỉ là một cách để làm một việc gì đó, mà chính sự cộng tác ấy đã là hoàn thành sứ mạng của Dòng và Giáo Hội. Khi cùng nhau làm việc, chúng ta lớn lên trong tình yêu thương, sự cam kết và sự hiểu biết lẫn nhau. Cộng tác không phải là phương tiện để đạt được mục đích, mà bản thân việc cộng tác vì sứ mạng của Giáo Hội và Dòng đã là một phần thiết yếu của sứ mạng đó.”

Xuyên suốt các cuộc thảo luận, có một cảm thức mạnh mẽ rằng sự cộng tác trong sứ mạng của Dòng không chỉ là một nhu cầu thiết thực mà còn là một cơ hội mang tính thiêng liêng và chiến lược. Trong một thế giới phân mảnh, điều này mời gọi Dòng chuyển từ mô hình chào đón người khác đóng góp vào sứ mạng của mình sang mô hình mà sứ mạng được phân định và thực hiện cùng nhau.
Các Bề Trên Thượng Cấp đã có cơ hội đào sâu suy tư về chủ đề này trong các nhóm nhỏ hơn và sau đó tập hợp tất cả lại trong một phiên họp toàn thể. Điều rõ ràng vào cuối ngày họp là việc ngầm nhận thức rằng sức mạnh của Dòng, vượt trên yếu tố số lượng, còn hệ tại ở các mối tương quan: cùng nhau bước đi, cùng nhau phân định, và tin tưởng rằng tất cả chúng ta – cả tu sĩ Dòng Tên lẫn giáo dân – đều có vai trò trong sứ mạng của Chúa Kitô.
Tác giả: www.jesuits.global
Chuyển ngữ: Đình Tùng, S.J.
