Đức Thánh Cha chia sẻ về ơn Hiểu Biết của Chúa Thánh Thần

zu_z_udienzapapafrancescoVATICAN. Thứ tư, 30.4, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô, Vatican để tiếp kiến chung Đức Giáo Hoàng. Trong bài chia sẻ giáo lý lần này, Đức Thánh Cha đã tiếp tục nói về bảy ơn Chúa Thánh Thần. Lần này, ngài nói về ơn Hiểu biết.

Nói đến ơn Hiểu biết, xét như là một trong bảy ơn Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha “không có ý đề cập đến sự hiểu biết mang tính nhân loại, đến khả năng tri thức mà ít hay nhiều chúng ta có được nhờ thiên phú nhưng ngài nói về một ơn sủng mà “chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể khắc sâu vào lòng các tín hữu”. Ơn này giúp khơi dậy nơi Kitô hữu “khả năng vượt lên phương diện bên ngoài của thực tại và đi vào chiều sâu tư tưởng của Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Ngài nói tiếp:

“Khi nói với cộng đoàn Côrintô, thánh Phaolô tông đồ đã diễn tả rất rõ hiệu quả của ân sủng này – ơn hiểu biết giúp chúng ta điều gì -, và thánh Phaolô trả lời: “Ðiều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người. Còn chúng ta, chúng ta được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí.” (1Cr 2,9-10) Hiển nhiên là điều này không có nghĩa là một Kitô hữu có thể biết hết mọi điều và có một sự hiểu biết đầy đủ những kế hoạch của Thiên Chúa: tất cả vẫn còn đang đợi để được mặc khải cách rõ ràng khi chúng ta tìm thấy mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa và thực sự nên một với Người. Thế nhưng, như những lời ấy đề nghị, sự hiểu biết giúp chúng ta “intus legere”, nghĩa là ” đọc cái bên trong”: ơn sủng này giúp chúng ta hiểu mọi điều như Thiên Chúa hiểu, với sự hiểu biết của Thiên Chúa. Vì thế, người ta có thể hiểu một tình huống với sự hiểu biết của con người, với sự khôn ngoan và điều đó cũng tốt rồi. Nhưng hiểu một tình huống trong chiều sâu, như Thiên Chúa hiểu, đó là hiệu quả của ân sủng này. Và Đức Giêsu đã muốn trao gửi đến chúng ta Chúa Thánh thần để chúng ta có được ơn này, để tất cả chúng ta có thể hiểu mọi điều như Thiên Chúa hiểu, với sự hiểu biết của Thiên Chúa. Và đây là một quà tặng tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Đây là một ân sủng mà nhờ đó Chúa Thánh Thần  dẫn chúng ta đi vào sự thân mật với Thiên Chúa và cho phép chúng ta thông dự và kế hoạch tình yêu mà Người đã dành sẵn cho chúng ta.”

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói đến tương quan giữa ơn Hiểu biết và đức tin. Ngài chia sẻ:

“Rõ ràng là ơn hiểu biết này có một mốt tương quan mật thiết với đức tin. Khi Chúa Thánh Thần cư ngụ trong con tim chúng ta và soi sáng tâm trí chúng ta, Ngài cũng giúp chúng ta lớn lên từng ngày trong sự hiểu biết những gì mà Thiên Chúa đã nói và thực hiện. Chính Đức Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: Thầy sẽ ban cho anh em Thần Khí và Người đã giúp anh em hiểu rõ tất cả những gì Thầy đã dạy anh em. Hiểu những lời dạy của Đức Giêsu, hiểu Lời Người, hiểu Tin Mừng, hiểu Lời Chúa. Người ta có thể đọc Tin Mừng và hiểu điều gì đó, nhưng nếu chúng ta đọc Tin Mừng bằng ân sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể hiểu được chiều sâu lời Chúa. Và đây là một ơn trọng đại, ơn trọng đại mà tất cả chúng ta phải cầu xin, cùng với nhau: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn hiểu biết.”

Sau cùng, Đức Thánh Cha trưng dẫn đoạn Tin Mừng theo thánh Luca, kể về hai môn đệ trên đường Emmaus để làm rõ hơn ý nghĩa của ơn Hiểu biết và tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài nói như sau:

“Có một đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca diễn tả rất hay chiều sâu và sức mạnh của ơn này. Sau khi chứng kiến cái chết trên thập giá và việc mai táng của Đức Giêsu, hai trong số các môn đệ của Người, thất vọng và đau khổ, rời Giêrusalem để quay về làng của mình gọi là Emmaus. Khi họ đang đi, Đức Giêsu phục sinh tiến đến bắt chuyện và bắt đầu nói chuyện với họ, nhưng mắt họ, bị che lấp bởi sự buồn phiền và thất vọng đến nỗi không nhận ra Người. Nhưng khi Chúa giải thích với họ về Kinh Thánh để họ có thể hiểu được là Người phải chịu đau khổ và chịu chết rồi sau đó phục sinh, tâm trí họ như mở ra và con tim họ lại được nhen nhóm lên lần nữa niềm hy vọng (Lc 24,13-27). Đây chính là điều mà Thánh Thần thực hiện nơi chúng ta: Ngài mở tâm trí chúng ta, giúp chúng ta hiểu hơn nhưng điều thuộc về Thiên Chúa, những gì của con người, những tình huống, tất cả mọi sự. Ơn hiểu biết thật quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta, tất cả chúng ta ơn này để chúng ta có thể hiểu, như Chúa hiểu, những điều xảy đến và trên hết là hiểu được Lời Chúa trong Tin Mừng.”

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *